Khai hội Đền Đô tưởng nhớ công ơn Lý bát đế

Đây là một trong những lễ hội mang đậm nét văn hoá của tỉnh Bắc Ninh, thu hút hàng vạn du khách thập phương về dự lễ, trảy hội.

Kỷ niệm 1001 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang ngôi Hoàng đế (15/3/1010-15/3/2011), sáng 17/4 (tức Rằm tháng 3 âm lịch) cán bộ cùng nhân dân phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tưng bừng tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống.

Khác với những năm trước, năm nay, Ban tổ chức lễ hội Đền Đô tiến hành rước 10 kiệu, 8 ngựa và 1 long đình với sự tham gia của hàng nghìn người cùng hàng trăm đoàn đại biểu.

Nghi thức lễ rước được thực hiện theo nghi thức cổ. Ði đầu đám rước có đoàn biểu diễn múa rồng cùng đoàn tướng võ, cởi trần, đóng khố, tay cầm truỳ đồng và hàng trăm quân sĩ đi theo. Tiếp đến là 100 người khiêng kiệu mặc áo đỏ, mũ đen. Ði đầu là kiệu của Thánh Mẫu có 18 nữ tướng theo sau rồi đến kiệu Bát Ðế, mỗi kiệu một con ngựa và có 16 nam tướng mặc áo đỏ. Sau cùng đoàn rước là các vị mặc sắc phục lễ hội, hương lão và dân làng dự hội, cờ lọng che rợp đồng nội, tiếng trống vang trời…

Bác Nguyễn Thị Kỳ, ở Khu phố chùa Dặn tham gia lễ rước nói: “Tôi rất phấn khởi vì năm nào đến ngày này chúng tôi đều đi rước Mẫu. Đối với khu di tích lịch sử thiêng liêng này, chúng tôi sẵn sàng cống hiến dồn hết tâm sức để cho ngày lễ được thành công”.

Tham dự lễ hội Đền Đô, ngoài phần lễ, du khách được đắm mình trong những làn điệu quan họ đằm thắm, mượt mà, thiết tha… đồng thời được thưởng thức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thi đấu Thể dục thể thao tiêu biểu như: Hát tuồng, chèo, hát văn, xẩm, trống quân, đấu vật, tổ tôm điếm, chọi gà, cờ người, cầu lông, bóng chuyền, thi nấu cơm nồi đất, đập niêu, bắt vịt dưới hồ, biểu diễn văn nghệ… với sự  tham gia của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ tên tuổi của Trung ương.

Du khách về dự hội đền Ðô không những được dâng hương tưởng niệm 8 vị vua nhà Lý mà còn thăm quan, vãn cảnh vùng đất Kinh Bắc, vừa khơi dậy lòng tự hào về cội nguồn phục hưng và thăng hoa của đất nước từ thuở Ðại Việt.

Bác Đào Đắc Quyền đến từ Hà Nội bày tỏ nói: “Tôi sống ở Hà Nội nhưng khi về Đền Đô cảm thấy như được sống đúng trái tim, chính quê hương của mình. Ở đây gợi cho tôi thấy rằng, dù có đi đâu cũng không quên được quê hương”.

Năm nay, do lễ hội Đền Đô trùng vào ngày nghỉ, lượng người về trẩy hội đông hơn mọi năm, do vậy công tác an ninh trật tự - An toàn giao thông được Ban tổ chức đặc biệt quan tâm.

Ban tổ chức phối hợp với Công an thị xã và Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Phòng Cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng hợp lý, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Rút kinh nghiệm những năm trước, năm nay, Ban tổ chức tăng cường công tác kiểm tra các hộ kinh doanh dịch vụ tại lễ hội, kiên quyết xử lý các trường hợp bán giá cao, bắt chẹt khách hàng, các trường hợp bán hàng rong khu vực trước cửa Đền. Lễ hội Đền Đô diễn ra đến hết ngày mai ngày 18/4 (tức ngày 16/3 âm lịch)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên