Khai mạc cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng lần thứ IV

Tối 30/4, Cuộc thi bắn pháo hoa tiếp tục diễn ra với phần thi của 2 đội còn lại là Parente của Italy và Panda- Trung Quốc.

Tối 29/4, bên sông Hàn, thành phố Đà Nẵng chính thức khai mạc cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế lần thứ 4 năm 2011. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương; ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc Hội cùng hạn vạn du khách trong nước và quốc tế tới dự.

Những chùm pháo bắn sát mặt nước gây sự ngạc nhiên cho khán giả trong phần mở đầu cuộc thi

3 đội đầu tiên trình diễn là Jubilee của Vương quốc Anh với chủ đề “Lung linh sông Hàn”; Hanwha của Hàn Quốc là “Sông Hàn và những thách thức”; đội chủ nhà Đà Nẵng-Việt Nam cũng với chủ đề “Lung linh sông Hàn” với 4 phần trình diễn lần lượt là Lung linh biển rộng-núi cao; Lung linh bóng dáng những công trình; lung linh chân dung người Đà Nẵng và Lung linh sông Hàn.

Chen trong dòng người thưởng thức các màn trình diễn, bạn Nguyễn Thị Thủy Tiên, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: "Em rất ấn  tượng với đội Anh, đội đầu tiên vì lúc đó cảm giác còn háo hức, ai cũng vậy. Đội Hàn Quốc cũng rất hay. Còn đội Việt Nam mình cũng rất đẹp, có phong cách nhẹ nhàng, không mạnh mẽ như các đội khác".

Tối nay (30/4), cuộc thi bắn pháo hoa tiếp tục diễn ra với phần thi của 2 đội còn lại là Parente của Italy và Panda- Trung Quốc.

Sau 2 phần trình diễn này, Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giải cho các đội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên