Khai mạc Diễn đàn Trẻ em ASEAN lần thứ 4

VOV.VN -Việt Nam đã lựa chọn chủ đề “Một ASEAN, một tầm nhìn vì trẻ em” cho Diễn đàn Trẻ em ASEAN lần thứ 4.

Sáng nay (20/6), tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn Trẻ em ASEAN lần thứ 4. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các Bộ, ngành; đại diện đến từ các nước ASEAN.

Các em nhỏ thủ đô Hà Nội biểu diễn văn nghệ chào mừng Diễn đàn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết, ASAN sẽ là một cộng đồng hòa bình, ổn định và tự cường với các cam kết về ưu tiên thúc đẩy thực hiện và bảo vệ quyền, tăng cường an sinh xã hội của trẻ em. ASEAN cũng đặt mục tiêu hướng đến một cộng đồng thân thiện, gần gũi với trẻ em, nơi mà trẻ em được cùng nhau chia sẻ và hưởng thụ những giá trị chung.

Diễn đàn Trẻ em ASEAN lần này nhằm thực hiện những nỗ lực chung của ASEAN trong việc tăng cường sự tham gia của trẻ em, lắng nghe tiếng nói của trẻ em và thúc đẩy thực hiện các quyền của trẻ em trong khu vực.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung trao giải cuộc thi vẽ tranh và thông điệp về ASEAN

Ông Đào Ngọc Dung khẳng định, tháng 4/2016, Quốc hội khóa XIII của Việt Nam đã thông qua Luật Trẻ em nhằm tạo khuôn khổ pháp lý với những quy định đổi mới về quyền, bổn phận của trẻ; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Tháng 6 cũng là Tháng hành động vì trẻ em của Việt Nam, được tổ chức hàng nhằm để thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Một bản tuyên bố chung với các khuyến nghị của trẻ em ASEAN tại Diễn đàn sẽ được hoàn thiện gửi đến các Bộ trưởng phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển ASEAN xem xét.

Các đại biểu chụp ảnh cùng các em nhỏ dự Diễn đàn

Từ năm 2010, Diễn đàn trẻ em ASEAN (ASEAN Children’s Forum – ACF) là một trong những hoạt động chính theo nghĩa vụ thành viên của các nước ASEAN thuộc kênh phúc lợi xã hội và phát triển. Diễn đàn được tổ chức 2 năm một lần và luân phiên tại các nước thành viên.

Diễn đàn trẻ em ASEAN năm nay diễn ra trong bối cảnh cộng đồng ASEAN  đã được chính thức thành lập vào ngày 31/12/2015 với các cam kết về ưu tiên thúc đẩy và bảo vệ quyền, tăng cường an sinh xã hội của trẻ em.

Việt Nam đã lựa chọn chủ đề “Một ASEAN, một tầm nhìn vì trẻ em” cho diễn đàn lần này. Mục tiêu chính của Diễn đàn là góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN thân thiện, gần gũi với trẻ em trong khu vực, tăng cường sự tham gia của trẻ em, lắng nghe tiếng nói của trẻ em và thúc đẩy thực hiện các quyền trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động cuộc thi vẽ tranh chống kỳ thị trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV
Phát động cuộc thi vẽ tranh chống kỳ thị trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV

VOV.VN -Nội dung dự thi là những tranh vẽ, thông điệp có nội dung liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Phát động cuộc thi vẽ tranh chống kỳ thị trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV

Phát động cuộc thi vẽ tranh chống kỳ thị trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV

VOV.VN -Nội dung dự thi là những tranh vẽ, thông điệp có nội dung liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

5 em nhỏ Việt Nam tham gia Diễn đàn Trẻ em ASEAN
5 em nhỏ Việt Nam tham gia Diễn đàn Trẻ em ASEAN

VOV.VN -Diễn đàn Trẻ em ASEAN lần thứ 4 do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23/6 tại Hà Nội.

5 em nhỏ Việt Nam tham gia Diễn đàn Trẻ em ASEAN

5 em nhỏ Việt Nam tham gia Diễn đàn Trẻ em ASEAN

VOV.VN -Diễn đàn Trẻ em ASEAN lần thứ 4 do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23/6 tại Hà Nội.

Thừa Thiên-Huế: Tăng cường phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em
Thừa Thiên-Huế: Tăng cường phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em

VOV.VN - Hướng dẫn kĩ năng bơi lội, kĩ năng phòng, tránh, ứng phó với các trường hợp tai nạn

Thừa Thiên-Huế: Tăng cường phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em

Thừa Thiên-Huế: Tăng cường phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em

VOV.VN - Hướng dẫn kĩ năng bơi lội, kĩ năng phòng, tránh, ứng phó với các trường hợp tai nạn