Khai mạc Festival Tôm Cà Mau

VOV.VN - Tối 10/12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khai mạc “Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn OCOP Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023”. Festival Tôm Cà Mau là sự kiện có quy mô khu vực và lần đầu tiên được tỉnh Cà Mau tổ chức.

Tỉnh Cà Mau có 3 mặt giáp biển, đường bờ biển dài hơn 254km. Cà Mau đã tận dụng lợi thế về tài nguyên biển, rừng, trong nhiều năm qua đã đẩy mạnh phát triển các loại hình nuôi tôm sinh thái, tôm hữu cơ như tôm - lúa, tôm - rừng... và đạt nhiều chứng nhận quốc tế.

Thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của Cà Mau. Hàng năm, tổng sản lượng thủy sản đạt trên 600.000 tấn, riêng sản lượng tôm đạt trên 250.000 tấn, chiếm khoảng 22% của cả nước, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt hơn 1,2 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào sự kiện lần đầu tiên Việt Nam vượt mốc 10 tỷ USD xuất khẩu và là quốc gia cung ứng tôm lớn thứ hai thế giới.

Sản phẩm tôm Cà Mau tự hào đã có mặt trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 4 thị trường chủ lực là Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc. Ngày nay, con tôm đã thật sự trở thành sản phẩm không thể tách rời với đời sống vật chất, tinh thần của nông dân Cà Mau.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bí Thư trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao nỗ lực trong phát triển kinh tế của tỉnh Cà Mau, trong đó, có ngành hàng tôm.

 Ngành tôm Cà Mau đã khẳng định được vị thế trên thị trường thế giới. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2023 của nước ta ước đạt hơn 53 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tôm khoảng 3,6 tỷ USD, xuất khẩu tới khoảng 100 quốc gia. Riêng Cà Mau đã đóng góp gần 28% về xuất khẩu tôm.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2018, đến nay cả nước đã có gần 9.500 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, riêng ĐBSCL đã có trên 1.300 sản phẩm. Các sản phẩm OCOP đã nhanh chóng khẳng định vị thế, được thị trường đón nhận rất tích cực, tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, từ đó giúp người nông dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Để ngành nông nghiệp nói chung, ngành hàng tôm nói riêng phát triển bền vững trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái lưu ý cần phát triển theo hướng xanh.

"Ngành nông nghiệp nói chung và Cà Mau nói riêng cần tập trung phát triển hệ sinh thái nông nghiệp, trong đó có hệ sinh thái ngành tôm; xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu… Đây là định hướng chiến lược phù hợp để phát huy tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh khác biệt của tỉnh Cà Mau và của vùng ĐBSCL", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói.

Sự kiện Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL lần này có chủ đề “Festival tôm Cà Mau 2023 – Tự hào thương hiệu Việt”. Đây là sự kiện lớn trong năm được tỉnh Cà Mau, mang quy mô khu vực với nhiều hoạt động.

Sự kiện được UBND tỉnh Cà Mau tổ chức nhằm quảng bá thương hiệu ngành tôm Cà Mau, các sản phẩm OCOP của tỉnh đến du khách trong, ngoài nước; tạo điều kiện để các đơn vị, doanh nghiệp gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau

VOV.VN - Chiều nay 9/12 tại tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến nay và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau

VOV.VN - Chiều nay 9/12 tại tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến nay và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.

Thủ tướng dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau
Thủ tướng dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau

VOV.VN - Sáng nay 9/12 tại tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau. Cùng dự có lãnh đạo các các Ban, Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Cà Mau và các địa phương trong vùng, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau

Thủ tướng dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau

VOV.VN - Sáng nay 9/12 tại tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau. Cùng dự có lãnh đạo các các Ban, Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Cà Mau và các địa phương trong vùng, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cà Mau sẵn sàng đón lễ hội tôm
Cà Mau sẵn sàng đón lễ hội tôm

VOV.VN - Lễ hội tôm sắp diễn ra, nắm bắt nhu cầu khách đến Cà Mau tăng mạnh, các điểm du lịch ở địa phương, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cũng đang hoàn tất những phần việc cuối cùng để lễ hội diễn ra.

Cà Mau sẵn sàng đón lễ hội tôm

Cà Mau sẵn sàng đón lễ hội tôm

VOV.VN - Lễ hội tôm sắp diễn ra, nắm bắt nhu cầu khách đến Cà Mau tăng mạnh, các điểm du lịch ở địa phương, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cũng đang hoàn tất những phần việc cuối cùng để lễ hội diễn ra.

Người dân Cà Mau nuôi loại ốc leo cây, bán trăm ngàn mỗi kg
Người dân Cà Mau nuôi loại ốc leo cây, bán trăm ngàn mỗi kg

VOV.VN - Ốc len sinh sống dưới tán rừng ngập mặn ven biển tỉnh Cà Mau. Nhiều người dân địa phương làm nghề bắt ốc len để kiếm thêm thu nhập, cũng có người nuôi ốc len để phát triển kinh tế.

Người dân Cà Mau nuôi loại ốc leo cây, bán trăm ngàn mỗi kg

Người dân Cà Mau nuôi loại ốc leo cây, bán trăm ngàn mỗi kg

VOV.VN - Ốc len sinh sống dưới tán rừng ngập mặn ven biển tỉnh Cà Mau. Nhiều người dân địa phương làm nghề bắt ốc len để kiếm thêm thu nhập, cũng có người nuôi ốc len để phát triển kinh tế.