Khai mạc hội chợ Công nghệ và thiết bị quốc tế

(VOV) -Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2012 thu hút gần 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia

Tối 20/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Ủy ban Khoa học và công nghệ ASEAN tổ chức khai mạc hội chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2012, với chủ đề “Liên kết cùng hội nhập và phát triển bền vững”. Tới dự buổi lễ có Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đại diện các bộ, ban, ngành trung ương cùng đông đảo các vị khách quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế đòi hỏi phải phát huy mạnh mẽ vai trò của khoa học và công nghệ, thực sự trở thành động lực then chốt cho phát triển kinh tế xã hội. Chợ công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2012 lần này là nỗ lực lớn góp phần thiết thực để phát triển thị trường khoa học công nghệ Việt Nam.

Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2012 thu hút gần 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, giới thiệu 3.000 công nghệ và thiết bị. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các ngành có hàm lượng công nghệ cao là cơ khí – chế tạo máy; điện – điện tử - tự động hóa; công nghệ thông tin – viễn thông; hóa chất – vật liệu – dược phẩm – y tế.

Với chủ đề “ Liên kết cùng hội nhập và phát triển bền vững”, Hội chợ là dịp gắn kết nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh giao dịch mua bán công nghệ tiên tiến, tăng cường trao đổi hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Điểm nổi bật của Techmart năm nay còn có sự tham gia của các đối tác đến từ các nước như Mỹ, Nga, Ấn Độ, Australia và Israel./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên