Khẩn trương cứu trợ người dân vùng lũ Miền Trung

VOV.VN - Hôm nay (14/10), tại các tỉnh miền Trung trời tạnh ráo nhưng nhiều nơi nước vẫn còn ngập sâu. Các địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu trợ người dân vùng lũ.

Suốt 4 ngày liên tục, 49 hộ dân ở thôn Gia Giả, xã Hướng Hiệp, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị bị nước lũ cô lập. Đến ngày 11/10, chính quyền xã mới nghĩ ra cách dùng dây thừng cùng phao cứu hộ để vận chuyển hàng qua con suối dữ. Xã Hướng Hiệp mua 300m dây thừng, sau đó buộc vào người của 1 dân quân khỏe mạnh.

Người này sẽ mặc áo phao và lấy hết sức để bơi qua bờ phía bên kia, cố định sợi dây thừng. Sau đó, dùng 1 chiếc phao cứu sinh luồn vào dây thừng như 1 bệ đỡ hàng để đưa hàng qua lại. Nhờ cách làm này, xã đã vận chuyển được 49 thùng mỳ tôm, 5 tấn gạo và nước uống cùng nhiều mặt hàng thiết yếu sang tiếp tế cho bà con bị ngập lụt.

Trong những ngày mưa lũ gây ngập lụt trên diện rộng, nhiều tổ chức, cá nhân phối hợp với chính quyền đi ghe, cano vào tận những vùng bị ngập sâu, chia cắt để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Ông Lê Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, bà con bị nước lũ cô lập, không có nước, không có điện, đồ ăn cạn kiệt; những suất quà, đồ ăn, nước uống được các tổ chức cá nhân hỗ trợ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

“Xã đã chủ động đến vùng sâu nhất, địa bàn thấp trung nhất của địa phương để hỗ trợ, ứng cứu. Các tổ chức cá nhân đã quan tâm kịp thời, hỗ trợ bà con vùng lũ. Các phần quà này địa phương có trách nhiệm chuyển đến tận tay cho bà con sớm nhất”, ông Huân nói.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn cứu trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có mặt tại sân bay Phú Bài, thị xã Hương Thủy mang theo 1.200 thùng mì ăn liền, 2 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác. Để kịp thời vận chuyển mì ăn liền, gạo đến được với bà con vùng lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động mọi phương tiện, lực lượng tàu thuyền để tham gia vận chuyển đồ ăn nước uống cho người dân các vùng ngập lụt sâu.

Còn tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, khi nước lụt bắt đầu rút,  người dân địa phương đã bắt tay ngay vào dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. Công ty Cổ phần công trình Công cộng Hội An huy động 200 người làm việc trong ba ngày dọn khoảng 400 tấn bùn đất, rác thải ở thành phố sau lũ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam cũng đã kịp thời giúp đỡ người dân vùng lũ các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên; hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào huyện miền núi cao Tây Giang, các xã ở vùng B huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình và Phú Ninh là những nơi còn bị cô lập do nước ngập sâu.

Ông Phan Công Ry, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam cho biết: “Trước mắt là khảo sát đánh giá thiệt hại nhu cầu của các vùng dân cư bị ngập sâu, bị ảnh hưởng nặng mưa bão số 5 và mưa bão số 6 để xác định nhu cầu của người dân về sinh kế, về lương thực, thực phẩm, lập kế hoạch, tiếp nhận hàng cứu trợ để phân phối, phân bổ, hướng tới những vùng đặc biệt như Tây Giang bị sạt lở, bị hư nhà cửa, bị mất sinh kế, hướng tới vùng bị chia cắt, cô lập nhiều, những vùng sâu Đại Lộc và Thăng Bình”.

Liên quan đến vụ chìm tàu khi đang neo đậu trên sông Trường Giang, tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam khiến 3 người mất tích, đến tối qua (13/10), lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của ông Nguyễn Diệp, 47 tuổi, bị mắc kẹt trong cabin tàu cá QNa-90499 TS.

Hiện lực lượng cứu nạn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại là anh Nguyễn Phúc Đạo, 23 tuổi, con trai ông Diệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thống kê thiệt hại do mưa lũ nặng nề ở Miền Trung
Thống kê thiệt hại do mưa lũ nặng nề ở Miền Trung

VOV.VN - Tính đến 23h ngày 13/10, số người chết do bão lũ tại Miền Trung tăng lên 36, còn 12 người mất tích.

Thống kê thiệt hại do mưa lũ nặng nề ở Miền Trung

Thống kê thiệt hại do mưa lũ nặng nề ở Miền Trung

VOV.VN - Tính đến 23h ngày 13/10, số người chết do bão lũ tại Miền Trung tăng lên 36, còn 12 người mất tích.

Mưa lũ ở miền Trung đã làm 30 người chết, 14 người mất tích
Mưa lũ ở miền Trung đã làm 30 người chết, 14 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 18h ngày 13/10/2020, bão lũ đã làm 30 người chết, 14 người mất tích.

Mưa lũ ở miền Trung đã làm 30 người chết, 14 người mất tích

Mưa lũ ở miền Trung đã làm 30 người chết, 14 người mất tích

VOV.VN - Tính đến 18h ngày 13/10/2020, bão lũ đã làm 30 người chết, 14 người mất tích.

10 người chết và mất tích do mưa lũ tại Quảng Nam
10 người chết và mất tích do mưa lũ tại Quảng Nam

VOV.VN - Hiện gần 700 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng lực lượng biên phòng, công an, lực lượng xung kích địa phương khẩn trương di dời, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng người dân.

10 người chết và mất tích do mưa lũ tại Quảng Nam

10 người chết và mất tích do mưa lũ tại Quảng Nam

VOV.VN - Hiện gần 700 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng lực lượng biên phòng, công an, lực lượng xung kích địa phương khẩn trương di dời, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng người dân.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1393/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1393/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới.

Mưa lũ ở Quảng Nam khiến 7 người chết, 3 người mất tích
Mưa lũ ở Quảng Nam khiến 7 người chết, 3 người mất tích

VOV.VN - Nhiều xã ở vùng trũng vẫn còn bị ngập nặng, đường giao thông bị ngập sâu nhiều đoạn khiến một số xã vùng thấp trũng vẫn còn ngập sâu bị chia cắt, cô lập.

Mưa lũ ở Quảng Nam khiến 7 người chết, 3 người mất tích

Mưa lũ ở Quảng Nam khiến 7 người chết, 3 người mất tích

VOV.VN - Nhiều xã ở vùng trũng vẫn còn bị ngập nặng, đường giao thông bị ngập sâu nhiều đoạn khiến một số xã vùng thấp trũng vẫn còn ngập sâu bị chia cắt, cô lập.

Thừa Thiên Huế tập trung cứu trợ, không để người dân đói, rét trong mưa lũ
Thừa Thiên Huế tập trung cứu trợ, không để người dân đói, rét trong mưa lũ

VOV.VN - Sáng 12/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế họp bàn về công tác ứng phó với lũ lụt cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương. 

Thừa Thiên Huế tập trung cứu trợ, không để người dân đói, rét trong mưa lũ

Thừa Thiên Huế tập trung cứu trợ, không để người dân đói, rét trong mưa lũ

VOV.VN - Sáng 12/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế họp bàn về công tác ứng phó với lũ lụt cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.