Mưa lũ ở Quảng Nam khiến 7 người chết, 3 người mất tích

VOV.VN - Nhiều xã ở vùng trũng vẫn còn bị ngập nặng, đường giao thông bị ngập sâu nhiều đoạn khiến một số xã vùng thấp trũng vẫn còn ngập sâu bị chia cắt, cô lập.

Chiều nay (12/10), mưa đã tạnh, nước lũ rút chậm. Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Nước lũ trên các sông ở Quảng Nam đang xuống nhưng vẫn ở mức cao, gây ngập nặng nhiều xã vùng trũng các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An.

Đường từ Quốc lộ 1A tại thị trấn Nam Phước lên trung tâm huyện Duy Xuyên bị ngập sâu nhiều đoạn, phương tiện không thể qua lại được. Một số xã vùng thấp trũng vẫn còn ngập sâu bị chia cắt, cô lập.

Ông Nguyễn Văn Lâm, ở thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên cho biết, lũ không lớn bằng các năm nhưng nước lên rất nhanh, người dân ở vùng ven sông trở tay không kịp. “Hồi xưa là nước nguồn, bây giờ là nước do xả lũ nên nước lên nhanh người dân thu dọn không kịp, có người nhà bị trôi hết đồ đạc”, ông Lâm cho biết.

Mưa lũ tại tỉnh Quảng Nam những ngày qua đã làm 7 người chết, 3 người mất tích. Riêng tại huyện Duy Xuyên trong sáng nay 4 người bị thiệt mạng. Đó là 2 mẹ con ở khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, trong lúc dọn nhà sau lũ, không may bị điện giật tử vong. Hai trường hợp còn lại là 2 học sinh lớp 8 và lớp 10 tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, đi chơi lũ bị trượt chân đuối nước. Còn tại huyện Núi Thành, 3 người mất tích vẫn chưa tìm thấy.

Ông Ngô Đức An, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, 2 ngày nay, chính quyền địa phương đã huy động thợ lặn chuyên nghiệp, xà lan trục vớt con tàu, với hy vọng tìm thấy nạn nhân còn kẹt lại trong cabin.

“Thợ lặn đã định vị được chỗ tàu chìm và tiếp cận nhưng nước đục và chảy xiết nên không xác định chỗ để neo cẩu. Hiện các lực lượng đã đưa xà lan qua để tiếp cận và trục vớt”, ông An cho biết.

Đến nay, lực lượng vũ trang toàn tỉnh Quảng Nam đã sơ tán 870 hộ dân với hơn 2.800 người ở các địa phương Phú Ninh, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình và một số nơi khác bị ngập lụt, sạt lở đất đến các khu vực an toàn. Hiện gần 700 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ phối hợp cùng lực lượng biên phòng, công an, lực lượng xung kích ở địa phương khẩn trương di dời, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng người dân.

Tại huyện Phú Ninh, nước đang rút chậm, nhiều nơi vẫn còn ngập từ 1.2 m -1.5m. Nhiều điểm trên Quốc lộ 1A qua địa phương này nước vẫn băng đường. Hôm nay, hàng chục cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang địa phương dùng xe cẩu chở 200 thùng mỳ tôm, 150 thùng nước lọc đến điểm tập kết rồi chuyển qua ca nô đưa mì tôm, nước ướng đến từng hộ dân.

Trung tá Nguyễn Đức Viễn, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, từ sáng nay các đơn vị đã tiếp tế, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hơn 100 hộ dân vùng ngập lụt sâu nhất là trên dưới 1m nước. “Đồ tiếp tế là những nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm, nước và các nhu yếu phẩm cần thiết khác. Trong quá trình thực hiện cũng rất nhiều khó khăn nhưng các cán bộ chiến sỹ, khắc phục khó khăn để tiếp tế nhanh đến tay người dân những nhu yếu phẩm cần thiết”, Trung tá Nguyễn Đức Viễn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế tập trung cứu trợ, không để người dân đói, rét trong mưa lũ
Thừa Thiên Huế tập trung cứu trợ, không để người dân đói, rét trong mưa lũ

VOV.VN - Sáng 12/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế họp bàn về công tác ứng phó với lũ lụt cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương. 

Thừa Thiên Huế tập trung cứu trợ, không để người dân đói, rét trong mưa lũ

Thừa Thiên Huế tập trung cứu trợ, không để người dân đói, rét trong mưa lũ

VOV.VN - Sáng 12/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế họp bàn về công tác ứng phó với lũ lụt cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương. 

Mưa lũ lịch sử tại Miền Trung đã khiến 18 người chết, 14 người bị mất tích
Mưa lũ lịch sử tại Miền Trung đã khiến 18 người chết, 14 người bị mất tích

VOV.VN - Tính đến 22h ngày 11/10, tình hình thiên tai, mưa lũ ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên khiến 18 người, 14 người bị mất tích.

Mưa lũ lịch sử tại Miền Trung đã khiến 18 người chết, 14 người bị mất tích

Mưa lũ lịch sử tại Miền Trung đã khiến 18 người chết, 14 người bị mất tích

VOV.VN - Tính đến 22h ngày 11/10, tình hình thiên tai, mưa lũ ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên khiến 18 người, 14 người bị mất tích.

Chưa tìm thấy 3 người mất tích do mưa lũ ở Quảng Nam
Chưa tìm thấy 3 người mất tích do mưa lũ ở Quảng Nam

VOV.VN - Đến tối nay (11/10), mưa lũ tại tỉnh Quảng Nam đã làm 3 người thiệt mạng, 3 người mất tích.

Chưa tìm thấy 3 người mất tích do mưa lũ ở Quảng Nam

Chưa tìm thấy 3 người mất tích do mưa lũ ở Quảng Nam

VOV.VN - Đến tối nay (11/10), mưa lũ tại tỉnh Quảng Nam đã làm 3 người thiệt mạng, 3 người mất tích.