Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét để đón học sinh tựu trường

VOV.VN - Mưa lũ xảy ra những ngày đầu tháng 8 này gây thiệt hại nặng nề cho huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Hiện, công tác khắc phục đang được các cấp, ngành và các nhà trường khẩn trương triển khai để kịp thời đón các em học sinh đến lớp khi năm học mới đã cận kề.

 

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải là một trong những trường bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, khi toàn bộ khuôn viên nhà trường ngập sâu trong đống bùn đất, đá tảng, cây cối chằng chịt, chất đống..., ước tới khoảng 7.000m3. Phòng thư viện, các dãy nhà học bán kiên cố, nhiều bàn ghế, cùng hệ thống máy tính đã bị lũ phá hỏng hoàn toàn. Hệ thống máy lọc nước và đường ống dẫn nước cũng hư hỏng. Không những thế, nhiều thiết bị dạy học, 25 giường tầng và toàn bộ vật liệu xây dựng, chuẩn bị tu sửa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới cũng bị lũ cuốn trôi...

Ngay sau khi lũ dữ đi qua, các thầy cô giáo cùng hàng trăm cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 và các lực lượng công an, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ... đã không quản ngại khó khăn, vất vả, cùng chung tay khắc phục hậu quả tại ngôi trường này.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Trường, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nhà trường cũng kêu gọi cộng đồng, các đoàn thể, tổ chức chung tay giúp nhà trường dọn dẹp, vệ sinh; sửa chữa lại những bàn ghế và đồ dùng còn tận dụng được; Cùng với đó, kêu gọi cộng đồng chung tay đóng góp để nhà trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất nuôi dạy các cháu học sinh để các cháu yên tâm học tập”.

Ngoài Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Hồ Bốn, trong đợt mưa lũ vừa qua, Trường Tiểu học Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải cũng bị thiệt hại nặng nề. 

Ông Nguyễn Anh Thủy, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết, ngành đã huy động lực lượng cán bộ, giáo viên từ nhiều đơn vị trường trên địa bàn hỗ trợ, giúp đỡ các trường bị thiệt hại. Theo đó, bình quân mỗi ngày có từ 70-120 thầy cô giáo tham gia. Cùng với đó, các giáo viên trên địa bàn cũng tổ chức quyên góp nhiều phần quà để trao tặng, động viên, thăm hỏi các đồng nghiệp có nhà bị thiệt hại do mưa lũ, giúp các thầy cô sớm vượt qua những khó khăn trước mắt để yên tâm thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trong năm học mới.

“Chúng tôi cho dọn dẹp tất cả các phòng học, phòng ở, kiểm đếm những tài sản bị thiệt hại, thống kê, báo cáo lên các cấp và đề nghị được hỗ trợ, tài trợ. Với sự quyết tâm của chính quyền và ngành giáo dục đào tạo, phấn đấu các cháu học sinh có thể tựu trường theo kế hoạch”, ông Nguyễn Anh Thủy cho biết.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, huyện và sự đoàn kết, hỗ trợ của các lực lượng, tới thời điểm này, các trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã cơ bản hoàn thành công tác khắc phục. Ngành giáo dục và đào tạo huyện đã chỉ đạo các nhà trường chủ động triển khai công tác chuẩn bị năm học mới theo hướng đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, nơi ăn ở và các điều kiện thiết yếu khác để phục vụ cho công tác dạy và học.

Thông tin từ Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái cho hay, trước mắt, đã có đơn vị tài trợ toàn bộ sách giáo khoa cho Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Hồ Bốn để các em học sinh nơi đây có đủ sách vở để học tập. Hiện, nhà trường cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ngành, các đơn vị trong và ngoài tỉnh để có đủ nguồn lực phục vụ cho công tác dạy và học.

Trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái - Đỗ Đức Duy đánh giá cao sự chung tay của các cấp, các ngành trong việc giúp các trường học khắc phục hậu quả thiên tai. Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái cũng đề nghị Ngành Giáo dục và Đào tạo huy động nguồn lực, đảm bảo trang thiết bị dạy và học, dụng cụ bếp ăn và đồ dùng cho học sinh bán trú; chỉ đạo các ngành chức năng đảm bảo tiến độ sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung thêm một số hạng mục đáp ứng yêu cầu của các nhà trường ở Mù Cang Chải...

“Triển khai ngay việc rà soát, vận động học sinh ra lớp, bảo đảm đúng kế hoạch năm học; huy động các cháu ra là phải đảm bảo mọi điều kiện còn chưa đảm bảo thì chưa huy động”, ông Đỗ Đức Duy nói.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành, tin chắc, tới ngày khai giảng, các trường học nơi tâm lũ Mù Cang Chải sẽ có một diện mạo mới để đón học sinh tới lớp, hướng tới một năm học 2023-2024 đạt nhiều kết quả khả quan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Lai Châu dầm mưa giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Công an Lai Châu dầm mưa giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Công an Lai Châu đã xung kích về vùng lũ Than Uyên, dầm mưa cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định sản xuất và đời sống.

Công an Lai Châu dầm mưa giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Công an Lai Châu dầm mưa giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Công an Lai Châu đã xung kích về vùng lũ Than Uyên, dầm mưa cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định sản xuất và đời sống.

Dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống cho người dân
Dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống cho người dân

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang khẩn trương chỉ đạo, triển khai các phương án khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mường La - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, nhằm sớm ổn định đời sống cho hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng.

Dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống cho người dân

Dồn sức khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống cho người dân

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đang khẩn trương chỉ đạo, triển khai các phương án khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Mường La - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, nhằm sớm ổn định đời sống cho hơn 200 hộ dân bị ảnh hưởng.

Mù Cang Chải nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ
Mù Cang Chải nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, mưa lũ và sạt lở đất đá đã làm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân; giao thông trên một số tuyến đường tê liệt trong nhiều giờ. Hiện chính quyền và nhân dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai.

Mù Cang Chải nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Mù Cang Chải nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, mưa lũ và sạt lở đất đá đã làm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân; giao thông trên một số tuyến đường tê liệt trong nhiều giờ. Hiện chính quyền và nhân dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du Bắc Bộ
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du Bắc Bộ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi các Bộ, Ban, ngành và các địa phương về tập trung tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du Bắc Bộ.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du Bắc Bộ

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du Bắc Bộ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi các Bộ, Ban, ngành và các địa phương về tập trung tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du Bắc Bộ.