Khẩn trương khắc phục thiệt hại, không chủ quan với hoàn lưu bão số 4

VOV.VN - Tỉnh Gia Lai, Kon Tum chỉ đạo các địa phương trên địa bàn tập trung khắc phục thiệt hại và không chủ quan, lơ là với hoàn lưu bão số 4

Nhiều ngôi nhà ở Quảng Nam tốc mái, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi

Phóng viên Long Phi/VOV-Miền Trung cho biết, thời điểm này chưa có thống kê chính thức thiệt hại về người và tài sản do bão số 4 gây ra. Sau bão, rất nhiều ngôi nhà của người dân khu vực đồng bằng thuộc tỉnh Quảng Nam bị tốc mái, ngã đổ.

Sáng nay (28/9), tỉnh Quảng Nam ghi nhận một số nhà người dân bị tốc mái hoàn toàn, trụ sở cơ quan nhà nước, trường học hư hại nặng nề, chủ yếu tại xã đảo Tân Hiệp - Cù Lao Chàm, thành phố Hội An. Tại huyện Duy Xuyên có 3 trường học bị tốc mái nặng, nhiều phòng học hư hỏng không thể sớm khắc phục cho học sinh học tập.

Ông Nguyễn Phước Minh, Chủ tịch UBND xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Chúng tôi chằng chống kỹ lắm nhưng do gió mạnh quá nên ngã đỗ bờ tường nên cuốn bay luôn, ngay cả trang trại rộng nhưng cũng bị bay hết. Sáng nay các lực lượng đến hỗ trợ khắc phục thiệt hại”

Tại các xã, phường vùng Đông thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ghi  nhận 12 trường hợp bị thương khi chằng chống nhà cửa trước thời điểm bão đổ bộ. Ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, trong sáng nay, địa phương tập trung khắc phục hậu quả của bão số 4.

“Sử dụng ngay các lực lượng để khắc phục các sự cố về điện, đặc biệt là các trụ ngã đổ, dây điện đứt gãy trên các tuyến ĐT603, ĐT607, ĐT608… Đảm bảo cũng cấp điện kịp thời sau khi đóng điện trở lại”, ông Trần Úc cho hay.

Tại những xã vùng cao các huyện Phước Sơn, Nam Giang và Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, tiếp tục mưa lớn khiến nước lũ đổ về rất nhanh. Có nơi nước lũ từ thượng nguồn đổ về chảy vào nhà dân gây hư hại nhiều tài sản. Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Nam có 3 điểm sạt lở, giao thông ách tắt. Tuyến đường từ huyện Quế Sơn đi huyện Nông Sơn xuất hiện 1 điểm sạt lở. Khu vực miền núi, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn bị chia cắt nguy cơ bị cô lập rất cao. Chính quyền địa phương huy động lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và di chuyển tài sản đến vị trí an toàn. 

Hiện, tại tỉnh Quảng Nam có 3.997 trạm biến áp bị mất điện chưa khôi phục, gần 438 ngàn hộ dân mất điện. UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi làm việc trở lại từ 13h30 chiều nay (28/9).

Kon Tum khẩn trương khắc phục thiệt hại và không chủ quan, lơ là với hoàn lưu bão số 4


Phóng viên Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên thông tin, đến sáng nay (28/9), dù không ảnh hưởng nghiêm trọng như dự báo ban đầu, song tại tỉnh Kon Tum bão số 4 cũng đã gây gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu, sạt lở hàng trăm điểm lớn, nhỏ trên các tuyến giao thông. Chính quyền các cấp hiện đang tổ chức khắc phục thiệt hại và nêu cao cảnh giác không chủ quan, lơ là với hoàn lưu bão số 4.

Ngay khi trời vừa sáng, lực lượng phòng, chống, ứng phó với bão số 4 của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đã có mặt tại đèo Văn Rơi, trên quốc lộ 40B, đoạn thuộc xã Đăk Trăm để cắt dọn cây cối nhanh chóng thông đường trở lại. Cũng trên tuyến quốc lộ này chính quyền xã Đăk Trăm duy trì tổ canh trực hướng dẫn giao thông tại điểm ngập thôn Đăk Đrinh.

Anh A Dũng, Bí thư Chi đoàn thôn cho biết: “Từ 6h sáng nay đường quốc lộ và đường sản xuất nông thôn bị ngập. Lực lượng chức năng tại địa phương đã ứng trực để bảo vệ tính mạng của con người”.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum cho thấy, mưa lũ đã gây thiệt hại đối với nhiều tuyến giao thông. Cụ thể, như: Đường Hồ Chí Minh, đoạn Km 1442+200 qua thôn Đăk Poi, thị trấn Đăk Pek, huyện Đăk Glei bị sạt lở có nguy cơ tắc đường; Quốc lộ 40B sạt lở nhiều điểm ta luy dương gây ách tắc giao thông... Riêng trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông mưa lũ gây thiệt hại nặng trên các tuyến giao thông với khoảng 40 điểm sạt lở. Bốn xã: Đăk Sao, Đăk Na, Măng Ri, Tê Xăng tạm thời bị cô lập.

Ông Hà Huy Cường, Phó Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tu Mơ Rông, cho biết lo lắng hiện nay là hoàn lưu bão thường xảy ra mưa lớn: “Trên các tuyến quốc lộ 40B, các tuyến tỉnh lộ 672, 678 có khoảng 40 điểm sạt lở. Có hai điểm quan trọng tại thôn Đăk Chum 2 tuyến 40B và tuyến Ngọc Hoàng- Măng Bút tại thôn Đăk Văn 2 là có nguy cơ sạt lở chia cắt cao. Nguy cơ bị chia cắt do mưa hoàn lưu bão rất là lớn tại vì do nền đất yếu cho nên là mưa lớn sẽ gây ra sạt lở” .

Cùng với tăng cường lực lượng khắc phục đảm bảo an toàn toàn giao thông, chính quyền các cấp của tỉnh Kon Tum, nhất là tại các huyện: Tu Mơ Rông, Kon Plông, Đăk Glei… đang hỗ trợ người dân khắc phục một số thiệt hại về nhà cửa  cửa, hoa màu giúp người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Đồng thời tiếp tục duy trì lực lượng tuyệt đối không chủ quan, lơ là với hoàn lưu bão số 4.

Gia Lai ghi nhận những thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra

Theo phóng viên VOV-Tây Nguyên, tính đến sáng 28/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, nhiều cây xanh tại thành phố Pleiku bị gãy đổ, một số nhà dân tại các huyện phía Đông Nam như Kông Chro, Phú Thện, Kbang bị tốc mái, một số diện tích hoa màu bị ngập, đổ rạp. Gần 400 hộ dân tại các huyện Ia Pa, Kông chro, Kbang, Mang Yang được di dời đến nơi an toàn.... 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên