Khẩn trương phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Cán bộ xuống từng thôn bản tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân che chắn chuồng trại, sưởi ấm cho gia súc; đồng thời khuyến cáo người dân trong những ngày trời rét không được thả rông trâu, bò.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, những ngày qua các tỉnh miền núi phía Bắc đã có rét đậm, rét hại; một số nơi xuất hiện băng giá, sương muối. Dự báo, khoảng ngày 7 – 8/1, sẽ có thêm một đợt gió mùa đông bắc tăng cường, có nơi nhiệt độ xuống còn 7 độ C. Các địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp chống rét cho cây trồng và vật nuôi.

Đặc thù là một huyện miền núi với nhiệt độ thấp, thường xuất hiện băng giá và sương muối, để phòng chống rét cho gần 30.000 con gia súc trên địa bàn, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã cử cán bộ xuống từng thôn bản tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân che chắn chuồng trại, sưởi ấm cho gia súc; đồng thời khuyến cáo người dân trong những ngày trời rét không được thả rông trâu, bò.

Bà con nông dân dùng bạt chắn rét cho trâu, bò (Ảnh: KT)

Ông Nguyễn Phúc Cường, Phó Chủ tịch huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái nói: “Đối với các xã, chúng tôi đã thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên xuống bám lấy thôn, xã để trực tiếp tuyên truyền và vận động bà con. Huyện cũng chỉ đạo các xã phải chuẩn bị đầy đủ rơm, dự trữ thức ăn xanh, thức ăn thô, đảm bảo thức ăn cho gia súc. Song song với đó, chúng tôi cũng khuyến cáo bà con đưa trâu, bò về chuồng khi nhiệt độ thấp để phòng chống rét cho gia súc”.

Rút kinh nghiệm từ đợt rét đậm, rét hại cuối năm 2010, đầu năm 2011 làm hơn 500 con trâu, bò của tỉnh Lào Cai bị chết, ngay từ đầu mùa rét, UBND huyện Sa Pa cùng với các cơ quan chức năng đã hỗ trợ làm mới khoảng 2.000 chuồng trâu, bò cho các hộ nghèo; đồng thời vận động người dân chủ động tu sửa chuồng trại, che chắn cẩn thận để chống rét cho trâu, bò.

Ông Lê Đức Luận, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa cho biết: “Đây là năm đầu tiên chúng tôi thực hiện chương trình phát triển cây cỏ voi để làm thức ăn cho gia súc. Tuy nhiên, vẫn hướng dẫn bà con phải tích trữ các loại rơm cho gia súc ăn và che chắn chuồng trại đảm bảo giữ ấm cho gia súc. Năm nay tỉnh và huyện đã sớm hỗ trợ các hộ nghèo làm chuồng trâu, bò”.

Các huyện ngoại thành Hà Nội cũng tập trung số lượng lớn gia súc, gia cầm như: Ba Vì, Gia Lâm, Sóc Sơn, Ứng Hoà... Nông dân đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp giúp tăng nhiệt độ chuồng nuôi như: thắp điện sưởi ấm, làm các lò sưởi bằng than, mùn cưa… Nguồn thức ăn cũng dự trữ đủ bằng phương pháp ủ chua, ủ tươi để đảm bảo vật nuôi không bị đói trong mùa đông.

Ngoài việc hướng dẫn người dân phòng chống rét cho hơn 2 triệu con gia cầm, trên 330.000 con gia súc, ngành nông nghiệp huyện Ba Vì còn khuyến cáo người dân cách chăm sóc để mạ sinh trưởng tốt, tăng khả năng chống rét.

Ông Hứa Bá Trình, Phó phòng Kinh tế huyện Ba Vì cho biết: “Chúng tôi thường xuyên cử cán bộ, vừa đi nắm tình hình, vừa hướng dẫn cụ thể cho bà con. Bên cạnh hỗ trợ của thành phố, huyện cũng đã hỗ trợ cho bà con vôi bột để làm công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết. Để chống rét cho mạ thì chủ yếu bà con nên dùng biện pháp che phủ nylon và áp dụng một số biện khác nữa như để nước ngập chân mạ, rắc tro…”.

Dự báo trong thời gian tới đây, sẽ còn xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại. Bà con nông dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp giữ ấm cho gia súc và mạ non, tránh chủ quan để xảy ra những thiệt hại đáng tiếc như đã từng xảy ra ở các mùa đông trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên