Khánh Hòa: 5.000 hộ dân ngóng trời, xin mưa

(VOV) -Tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng đang uy hiếp cuộc sống của trên 5.000 hộ dân ở bán đảo Bình Ba, TP Cam Ranh, Khánh Hòa.

Gần 7 tháng nay, tại bán đảo Bình Ba thuộc xã đảo Cam Bình, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) không có một giọt mưa làm cho đời sống nhân dân nơi đây gặp muôn vàn khó khăn.

Với người dân ở Bình Ba, bao đời nay họ luôn khát khao, mơ ước về nước ngọt để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng đang uy hiếp cuộc sống của trên 5.000 hộ dân nơi đây.

Bán đảo Bình Ba, được chia hai xã đảo là Bình Ba (Cam Bình) và Bình Hưng.

Người dân chắt chiu từng giọt nước tại giếng nước của Trung đoàn radar

Riêng ở Bình Ba, có 3 thôn, với 852 hộ dân, hơn 3.500 nhân khẩu canh tác chủ yếu là đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản.

7 tháng vừa qua, trời không cho giọt mưa nào khiến nguồn nước mưa dự trữ từ những năm trước đã dần cạn kiệt. Để có nước ngọt phục vụ nhu cầu thiết yếu, bà con chen nhau lấy nước tại giếng duy nhất thuộc địa phận của Trung đoàn Radar 451 ở xã đảo Cam Bình. Giếng nước này cũng đang cạn dần đến tận đáy.

Một số hộ dân kinh tế khá giả phải mua nước ngọt đóng chai từ đất liền.

Ông Lê Văn Tèo (60 tuổi) gạt đi từng giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán cho biết: Từ trước cho đến nay chưa có năm nào hạn hán như năm nay. Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu của gia đình anh là bể hứng nước mưa, nhưng nhiều tháng qua trời khô hạn nên bể nước gia đình đã cạn đến đáy, việc sinh hoạt như: ăn, uống, giặt giũ… đều hết sức khó khăn.

Ở xã đảo Cam Bình nhiều nhà thử đào giếng nhưng hầu hết chỉ gặp nguồn nước mặn. Cả 3 thôn trong xã hiện chỉ nhờ vào 1 giếng duy nhất của Trung đoàn Radar 451 nhưng đến nay giếng cũng đang trong tình trạng báo động.

Cùng có chung cảnh ngộ như ông Tèo, chị Nguyễn Thị Ngọc, một người dân thôn Bình Ba Đông cũng cho biết: “Mùa khô nào ở xã cũng khan hiếm nước sinh hoạt vì công trình cấp nước ngọt đưa từ đất liền vào chưa được triển khai. Năm nay gay go nhất vì chưa năm nào hạn lâu như vậy. Bà con chỉ còn cách đứng nhìn và trông chờ những cơn mưa đến sớm hơn, toàn xã đã có hệ thống nước sinh hoạt về tận nhà, nhưng nước nhiễm mặn nên chỉ dùng cho việc tắm rửa, giặt giũ quần áo… đều phải xả lại bằng nước mưa dự trữ. Những cây trồng lâu năm tại đây như: Xoài, dừa, mãng cầu đều bị chết khô vì thiếu nước.

Ông Trần Ngọc Khánh - Trưởng thôn Bình Ba Đông (xã Cam Bình) cho biết: Xã đảo Bình Ba không có nguồn nước ngọt. Mùa nắng nóng, nước ngọt càng trở nên khan hiếm. Tính đến nay đã hơn 7 tháng, cả xã đều không nhận được giọt mưa nào. Người dân phải chắt chiu từng giọt nước cho sinh hoạt.

Họ phải dùng nước biển để vo gạo rồi mới dùng nước ngọt từ nước mưa dự trữ để nấu ăn. Còn lại thì nước ngọt phải thực hiện theo một quy trình khép kín với hàng chục công dụng cuối cùng mới đưa ra cho cây trồng hay công việc thích hợp khác.

Nơi đây, khi mùa mưa đến, như là cơ hội ngàn vàng, người dân phải tìm mọi cách để hứng những giọt nước và xây những bể lớn để chứa nước mưa dùng cho cả năm.

Nhưng cách làm đó cũng không đáp ứng được nhu cầu về nước sinh hoạt của người dân.

Ông Trần Văn Hóa - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã đảo Cam Bình cho biết, xã đang triển khai Dự án cung cấp nước ngọt xã Bình Hưng của Công ty Thành Trung với công suất 20m3/ngày/đêm. Đây là nguồn nước ngọt quý giá đưa từ đất liền ra đảo để cung cấp cho khu du lịch Bình Tiên và các xã Bình Hưng, Bình Ba và cả xã Cam Lập, TP Cam Ranh.

Hiện dự án đang được triển khai và đang xin phép cấp trên để đưa nước ngọt ra đảo bằng một trong hai phương án là đường ống ngầm dưới đáy biển hay trên không. Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết một bài toán khát nước cho nhiều hộ dân khó khăn nơi xã đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước và an ninh lương thực - vấn đề sống còn của thế giới
Nước và an ninh lương thực - vấn đề sống còn của thế giới

“Nước và an ninh lương thực” là chủ đề của Tuần lễ Nước thế giới năm nay, diễn ra tại Thuỵ Điển từ ngày 26 - 31/8/2012 tới.

Nước và an ninh lương thực - vấn đề sống còn của thế giới

Nước và an ninh lương thực - vấn đề sống còn của thế giới

“Nước và an ninh lương thực” là chủ đề của Tuần lễ Nước thế giới năm nay, diễn ra tại Thuỵ Điển từ ngày 26 - 31/8/2012 tới.

Thiếu nước đe dọa nghiêm trọng an ninh lương thực toàn cầu
Thiếu nước đe dọa nghiêm trọng an ninh lương thực toàn cầu

Ngành nông nghiệp toàn cầu sử dụng đến 70% nước ngọt trên thế giới.

Thiếu nước đe dọa nghiêm trọng an ninh lương thực toàn cầu

Thiếu nước đe dọa nghiêm trọng an ninh lương thực toàn cầu

Ngành nông nghiệp toàn cầu sử dụng đến 70% nước ngọt trên thế giới.