Khánh Hòa cần tiếp tục quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng

VOV.VN - Tới thăm huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế xã hội cần có sự hài hòa, không chỉ tập trung vào vùng động lực mà cần đầu tư cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để không vùng nào, không đối tượng nào có khoảng cách quá xa

Chiều 1/4, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa; thăm và tặng quà các gia đình có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đây, Khoa Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà chỉ có 60 giường bệnh, luôn trong tình trạng quá tải. Từ năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu với quy mô 200 giường bệnh, trên diện tích hơn 28.000 mét vuông, tổng số mức đầu tư hơn 560 tỷ đồng từ Ngân sách nhà nước. Bệnh viện này có tổng diện tích xây dựng hơn 18.000 mét vuông, trang bị đầy đủ hệ thống xạ trị, CT-Scanner, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân trong tỉnh và khu vực Nam Trung bộ. Ngành Y tế đã điều động, tuyển dụng được 190 cán bộ, nhân viên y tế, khám chữa bệnh nội trú cho người dân từ ngày 27/3/2023. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã cắt băng khánh thành, chính thức đưa Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa đi vào hoạt động.

Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa có 145 bà mẹ Việt Nam anh hùng, đều đã qua đời, gần 600 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp. Từ 5 năm trước, mức sống của các gia đình chính sách đã bằng và cao hơn mức bình quân chung của người dân địa phương. Các chế độ chính sách dành cho người có công được giải quyết kịp thời; các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc chu đáo thương binh, gia đình liệt sỹ.

Phát biểu với bà con huyện Diên Khánh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tỏ lòng tri ân các gia đình có công; đánh giá cao huyện Diên Khánh cũng như tỉnh Khánh Hòa bên cạnh phát triển kinh tế đã dành nguồn lực tương xứng, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách.

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Phó Chủ tịch nước đề nghị, bên cạnh việc quan tâm phát triển kinh tế các vùng động lực, tỉnh Khánh Hòa cần có các giải pháp phát triển toàn diện, bền vững. Trong đó, quan tâm đến bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách, trẻ em hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng căn cứ cách mạng trước đây.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị: “Những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng chắc chắn sự phát triển sẽ không nhanh bằng các đô thị, bằng những vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế. Mong rằng các đồng chí có sự hài hòa, vừa tập trung vào vùng động lực để phát triển nhanh, đi trước. Nhưng đồng thời cũng phải đầu tư cho hành lang kinh tế, đầu tư cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để không vùng nào, không đối tượng nào có khoảng cách quá xa".

Tại huyện Diên Khánh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao 200 triệu đồng tặng trẻ em khó khăn trên địa bàn; tặng quà 30 gia đình có công cách mạng; tặng quà 20 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Dứt khoát Khánh Hòa phải phát triển đột phá và là cực tăng trưởng của vùng và cả nước”
“Dứt khoát Khánh Hòa phải phát triển đột phá và là cực tăng trưởng của vùng và cả nước”

VOV.VN - Trong chương trình thăm, làm việc tại Khánh Hòa, chiều 1/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

“Dứt khoát Khánh Hòa phải phát triển đột phá và là cực tăng trưởng của vùng và cả nước”

“Dứt khoát Khánh Hòa phải phát triển đột phá và là cực tăng trưởng của vùng và cả nước”

VOV.VN - Trong chương trình thăm, làm việc tại Khánh Hòa, chiều 1/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng yêu cầu đáp ứng tốt nhất nhu cầu thuốc của người bệnh và giá cả hợp lý
Thủ tướng yêu cầu đáp ứng tốt nhất nhu cầu thuốc của người bệnh và giá cả hợp lý

VOV.VN - Sáng 1/4, trong chuyến làm việc tại Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và Làng Trẻ em SOS Nha Trang.

Thủ tướng yêu cầu đáp ứng tốt nhất nhu cầu thuốc của người bệnh và giá cả hợp lý

Thủ tướng yêu cầu đáp ứng tốt nhất nhu cầu thuốc của người bệnh và giá cả hợp lý

VOV.VN - Sáng 1/4, trong chuyến làm việc tại Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và Làng Trẻ em SOS Nha Trang.

Việc khoan hầm Núi Vung trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo gặp sự cố nền đất yếu
Việc khoan hầm Núi Vung trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo gặp sự cố nền đất yếu

VOV.VN - Ban QLDA 85 cho biết, cao tốc Bắc Nam  đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ hoàn thành các hạng mục đường, cầu và các công trình phụ trợ ngày 30/9/2023. Dự kiến 30/3/2024 hoàn thành công trình hầm Núi Vung, rút ngắn thời gian thực hiện toàn dự án tối thiểu 03 tháng...

Việc khoan hầm Núi Vung trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo gặp sự cố nền đất yếu

Việc khoan hầm Núi Vung trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo gặp sự cố nền đất yếu

VOV.VN - Ban QLDA 85 cho biết, cao tốc Bắc Nam  đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ hoàn thành các hạng mục đường, cầu và các công trình phụ trợ ngày 30/9/2023. Dự kiến 30/3/2024 hoàn thành công trình hầm Núi Vung, rút ngắn thời gian thực hiện toàn dự án tối thiểu 03 tháng...