Bộ Nội vụ chưa đề xuất sáp nhập các tỉnh, bộ ngành

VOV.VN - Bộ Nội vụ chưa có bất kỳ đề xuất nào với cấp có thẩm quyền về việc nhập bộ này, bộ kia, cũng như đề xuất việc nhập tỉnh này với tỉnh kia.

Tại họp báo Bộ Nội vụ chiều 16/6, ông Trần Văn Khiêm - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ đã có trao đổi liên quan tới thông tin nghiên cứu sắp xếp các bộ, cơ quan ngang bộ theo Nghị quyết 27 (Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII).

Ông Trần Văn Khiêm cho biết, theo Nghị quyết của Quốc hội, cơ cấu Chính phủ khóa XV giữ nguyên như hiện nay.

Về đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XVI, theo ông Khiêm, đây là nhiệm vụ nằm trong chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

Để xây dựng được đề án cơ cấu Chính phủ khoá tới đây, phải trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện cơ cấu Chính phủ từ khóa XII đến khoá XV.

“Việc này phải báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi Chính phủ trình Quốc hội theo quy định. Nên việc giảm bộ hay bớt bộ, cơ quan ngang bộ nào thì cần tổng kết” - ông Khiêm nói.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, trong chương trình thực hiện Kết luận 50 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18, Chính phủ giao Bộ nội vụ chuẩn bị chương trình hành động, trong đó có nhiệm vụ tổng kết 20 thực hiện cơ cấu Chính phủ. Tuy nhiên đây mới là dự thảo trình xin ý kiến các thành viên Chính phủ.

Trao đổi thêm về nội dung này, ông Vũ Đăng Minh - Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho hay, việc giảm số lượng bộ ngành là thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng.

Chính phủ phải có kế hoạch thực hiện Nghị quyết 27 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Theo đó, Bộ Nội vụ cũng ban hành kế hoạch để triển khai Nghị quyết 27.

Trong đó, Bộ Nội vụ đưa vào chương trình để nghiên cứu, xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18, đảm bảo nguyên tắc đề ra là tinh giản, hiệu lực, hiệu quả, khắc phục chồng chéo.

“Đây là vấn đề phức tạp, nhạy cảm vì động chạm đến cơ cấu tổ chức các bộ, cơ quan ngang bộ nên cần nghiên cứu rất kỹ lưỡng, qua nhiều vòng từ đánh giá, đặc biệt phải tiến hành tổng kết 20 năm thực hiện cơ cấu Chính phủ", ông Vũ Đăng Minh đồng thời cho biết, Bộ Nội vụ sẽ căn cứ vào Nghị quyết 18, tham mưu cho Chính phủ, tham mưu cho cấp có thẩm quyền về cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới.

"Hiện nay, Bộ Nội vụ chưa có bất kỳ đề xuất nào với cấp có thẩm quyền về việc nhập bộ này, bộ kia. Tương tự, đến thời điểm này, Bộ Nội vụ chưa có bất cứ đề xuất nào về việc nhập tỉnh này với tỉnh kia", Người phát ngôn Bộ Nội vụ khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáp nhập xã, huyện: Cần được chuẩn bị cẩn thận, toàn diện, thấu đáo
Sáp nhập xã, huyện: Cần được chuẩn bị cẩn thận, toàn diện, thấu đáo

VOV.VN - “Việc sắp xếp đơn vị hành chính ở giai đoạn trước chúng ta đã giải quyết khá ổn thỏa. Tuy nhiên, ở giai đoạn này cần được quan tâm, chú trọng hơn, lựa chọn người có năng lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy".

Sáp nhập xã, huyện: Cần được chuẩn bị cẩn thận, toàn diện, thấu đáo

Sáp nhập xã, huyện: Cần được chuẩn bị cẩn thận, toàn diện, thấu đáo

VOV.VN - “Việc sắp xếp đơn vị hành chính ở giai đoạn trước chúng ta đã giải quyết khá ổn thỏa. Tuy nhiên, ở giai đoạn này cần được quan tâm, chú trọng hơn, lựa chọn người có năng lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy".

Hơn 120 cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập xã, phường ở Quảng Trị chưa được giải quyết
Hơn 120 cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập xã, phường ở Quảng Trị chưa được giải quyết

VOV.VN - Quảng Trị đã giải quyết chế độ, chính sách cho 137 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hiện còn 121 người chưa được giải quyết.

Hơn 120 cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập xã, phường ở Quảng Trị chưa được giải quyết

Hơn 120 cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập xã, phường ở Quảng Trị chưa được giải quyết

VOV.VN - Quảng Trị đã giải quyết chế độ, chính sách cho 137 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hiện còn 121 người chưa được giải quyết.

Thanh Hoá giảm hơn 1.570 thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập
Thanh Hoá giảm hơn 1.570 thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập

VOV.VN - Từ gần 6000 thôn, tổ dân phố, sau 5 năm thực hiện chương trình sáp nhập, đến nay tỉnh Thanh Hoá còn 4.393 thôn, tổ dân phố (giảm 1.578 thôn, tổ dân phố).

Thanh Hoá giảm hơn 1.570 thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập

Thanh Hoá giảm hơn 1.570 thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập

VOV.VN - Từ gần 6000 thôn, tổ dân phố, sau 5 năm thực hiện chương trình sáp nhập, đến nay tỉnh Thanh Hoá còn 4.393 thôn, tổ dân phố (giảm 1.578 thôn, tổ dân phố).