Khánh Hòa: Dân xóm nhà cháy lo lắng vì tái định cư xa biển

VOV.VN - Sau vụ cháy xảy ra tại khu dân cư cồn Nhất Trí, người dân được bố trí tái định cư ở khu đất quá xa biến khiến họ gặp nhiều khó khăn.

Sau vụ cháy xảy ra tại khu dân cư cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước, UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bố trí các hộ dân bị hỏa hoạn về tái định cư tại khu dân cư Đất Lành, xã Vĩnh Thái. Nhiều hộ dân không khỏi băn khoăn, lo lắng vì đa phần sống bằng nghề biển mà nơi ở mới lại quá xa biển, khiến họ gặp nhiều khó khăn trong mưu sinh hằng ngày.
Vụ cháy lớn hôm 18/1 khiến nhiều hộ dân nghèo thêm phần khó khăn.
Sau trận hỏa hoạn vào đêm 17/1, các hộ dân ở xóm nhà chồ, cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước đang được thành phố Nha Trang bố trí ở tạm tại Ký túc xá sinh viên trường Cao đẳng y tế, ở xã Vĩnh Ngọc. Gần 4 tháng tại nơi ở mới, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đến thăm, giúp đỡ bà con. Không có việc làm, một số người phải dùng đến số tiền mà các nhà hảo tâm xây lại nhà ở.
Ông Nguyễn Văn Tám, một người dân bị hỏa hoạn mong muốn: “Chúng tôi ở đây coi như đến buổi thì ăn, chứ không biết làm gì ra tiền, nhiều lúc điện cúp, nước cúp, sinh hoạt không có đầy đủ. Chúng tôi không biết làm nghề gì để mưu sinh, bà con cũng đang chờ Nhà nước để có một nơi ở để đi làm ăn, sống biển thì nhờ làm biển chứ không biết làm gì cả”.
UBND thành phố Nha Trang đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa đưa các hộ bị cháy nhà về Khu tái định cư Đất Lành, bố trí mỗi hộ một lô đất khoảng 64 m2. Sau khi có thông tin này, nhiều người dân vào Khu tái định cư Đất Lành đến xem đất và không khỏi lo lắng. Đây là khu tái định cư còn khá vắng vẻ, hệ thống đường nội bộ chưa hoàn thiện. Khu dân cư này lại cách xa các khu dân cư xung quanh, chưa có chợ, trường học. Mặc dù chỉ cách trung tâm thành phố Nha Trang chừng 7 cây số nhưng việc đi lại rất khó khăn vì đường xấu, bụi bay mù mịt.
Trong khi đó, đàn ông thường đi biển dài ngày, có khi cả tháng, chỉ có phụ nữ ở nhà lo toan mọi việc nên bà con rất lo lắng. Trong số các hộ bị hỏa hoạn có khoảng 14 tàu đánh bắt xa bờ và 8 chiếc thuyền nhỏ đánh bắt gần bờ. Lâu nay các tàu cá này đều đậu gần nhà hoặc ở cảng Hòn Rớ. Vì vậy nếu tái định cư xa nơi ở cũ, các chủ phương tiện phải di chuyển quãng đường khá xa mới đến nơi tàu neo đậu.
Đã gần 4 tháng sau khi xảy ra vụ cháy, thế nhưng đến nay người dân vẫn chưa có chỗ tái định cư. Trước đây, khu vực nhà bị cháy là khu nhà chồ trên cửa sông Cái đổ ra biển, thường xuyên bị đổ, sập mỗi mùa mưa lũ. Người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị di dời đến những nơi ở an toàn hơn. Sau vụ cháy này, địa phương đã có phương án đưa có hộ dân có tàu thuyền đến những nơi ở gần biển để thuận tiện cho việc đi biển. Tuy nhiên, quỹ đất để bố trí tái định cư gần biển không còn nên phải bố trí bà con đi xa.
Những người dân ở cồn Nhất Trí, nhiều năm gắn bó với nghề biển, đa phần là những người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định. Sau vụ cháy, cuộc sống của bà con càng thêm khó khăn. Họ mong được cáp cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết gió bà con sớm ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa: Người dân xóm nhà cháy vẫn còn lạ lẫm với nơi ở mới
Khánh Hòa: Người dân xóm nhà cháy vẫn còn lạ lẫm với nơi ở mới

VOV.VN - 76 hộ dân bị cháy nhà được bố trí ở tạm tại KTX Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn lạ lẫm với nơi ở mới.

Khánh Hòa: Người dân xóm nhà cháy vẫn còn lạ lẫm với nơi ở mới

Khánh Hòa: Người dân xóm nhà cháy vẫn còn lạ lẫm với nơi ở mới

VOV.VN - 76 hộ dân bị cháy nhà được bố trí ở tạm tại KTX Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn lạ lẫm với nơi ở mới.

Người dân xóm “nhà cháy” TP Nha Trang mong sớm được tái định cư
Người dân xóm “nhà cháy” TP Nha Trang mong sớm được tái định cư

VOV.VN - Các gia đình gặp nạn vụ cháy ở cồn Nhất Trí mong muốn sớm được tái định cư, xây nhà ổn định cuộc sống.

Người dân xóm “nhà cháy” TP Nha Trang mong sớm được tái định cư

Người dân xóm “nhà cháy” TP Nha Trang mong sớm được tái định cư

VOV.VN - Các gia đình gặp nạn vụ cháy ở cồn Nhất Trí mong muốn sớm được tái định cư, xây nhà ổn định cuộc sống.