Từ các vụ cháy nhà dân có kết hợp kinh doanh: Dân đang tự làm nơi nhốt mình

VOV.VN - 2 tháng gần đây, tại Hà Nội và nhiều địa phương lại xảy ra hàng loạt vụ hỏa hoạn gây chết người thương tâm ở những ngôi nhà ống, có kết hợp kinh doanh hàng hóa…

Mới đây nhất là vụ hỏa hoạn rạng sáng 19/7 tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội tại căn nhà ở kết hợp cửa hàng bán xe đạp, xe máy. Vì sao các vụ việc vẫn liên tiếp xảy ra dù đã được cảnh báo, trách nhiệm trong công tác quản lý của chính quyền sở tại ? Đối thoại về vấn đề này, Kênh VOV Giao thông có cuộc trao đổi với  KTS. Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

PV: Vụ hỏa hoạn rạng sáng ngày 19/7 tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội tại căn nhà ở kết hợp cửa hàng bán xe đạp, xe máy và một số vụ việc gần đây đã nói lên điều gì?

KTS. Phạm Thanh Tùng: Tôi rất xót xa, mỗi lần ngủ dậy lại thấy bản tin thông báo trên Đài là lại có vụ cháy nổ, có người chết, trong 1-2 tháng gần đây xảy ra liên tục, như vụ cháy ngày 19/7 làm chết cả nhà, rất đau xót, thiệt hại hàng tỷ đồng bởi vì họ kinh doanh xe máy, xe đạp điện. Mặc dù nhà rộng 120 m2 nhưng toàn bộ diện tích này chỉ để xếp xe, cả nhà chỉ ở trên gác lửng thôi.

Có thể nói lực lượng công an phòng cháy chữa cháy đã rất cố gắng trong cứu chữa; tuyên truyền vận động, tập huấn và diễn tập PCCC từ cấp phường, tổ dân phố đều triển khai, thế nhưng ý thức của người dân rất kém, nên phải tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, đừng để xảy ra các vụ hỏa hoạn như thế này nữa, điều này rất đau xót.

PV: Vì sao các vụ việc vẫn liên tiếp xảy ra dù đã được cảnh báo, trách nhiệm trong công tác quản lý của chính quyền sở tại ra sao?

KTS. Phạm Thanh Tùng: Hiện nay chúng ta có hàng ngàn ngôi nhà ở trong đô thị, vừa ở vừa kết hợp kinh doanh, rất nhiều nước trên thế giới họ cũng thế, tuy nhiên kinh doanh thì phải theo luật, Luật Phòng cháy chữa cháy cũng đã quy định kinh doanh mặt hàng nào đối với nhà ở cho phù hợp? Cửa hàng mà kinh doanh đồ dễ cháy thì phải trang bị phòng chống cháy nổ như thế nào, thoát hiểm ra sao?

Thực ra nước ta không thiếu các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy trong các Nghị định và luật, thế nhưng ở đây có một điều là không nước nào như nước ta, cứ có mặt tiền là xây chuồng cọp bịt lại, đây là điều rất bất cập. Còn người kinh doanh thì hầu hết vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả, bất chấp cả khuyến cáo của chính quyền, bất chấp pháp luật đã có, đó là ý thức của công dân.

Một vấn đề nữa là việc thanh kiểm tra các hộ kinh doanh thường xuyên còn lỏng lẻo, nhiều nơi chỉ nghĩ đến chuyện thu thuế thôi chứ chưa nghĩ đến sự an toàn, qua các vụ việc này phải rút kinh nghiệm.

Đồng thời khi cấp giấy phép xây dựng hay cải tạo nhà phố thì dứt khoát phải có lối thoát hiểm, phải có cửa thoát phía sau hoặc phải có lối vượt lên tum để sang nhà hàng xóm, phải coi nhà hàng xóm cũng là một nơi để thoát hiểm.

Hiện nay đang bịt hết lại, như vậy là không được, vừa làm xấu cảnh quan đô thị, đồng thời người dân tự mình làm nhà tù nhốt mình trong đó.

PV: Từ những vụ việc này, chúng ta cần phải siết chặt từ khâu cấp phép xây dựng cho đến việc thực thi các quy định về phòng cháy chữa cháy tại nhà dân thế nào, đặc biệt là đối với các căn nhà có kết hợp kinh doanh?

KTS. Phạm Thanh Tùng: Ở đây vấn đề phòng, chống cháy nổ không phải là vấn đề cũ mà lúc nào nó cũng là vấn đề mới, cảnh báo từ chính quyền sở tại như cấp phường, tổ dân phố cho đến người dân phải có ý thức và cần quan tâm để ngăn chặn cháy nổ, chứ chờ đến lúc lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hầu như đã cháy hết rồi, chỉ ngăn cho khỏi lan sang nhà khác thôi.

Về lâu dài cần hàng loạt giải pháp, từ trong cấp phép xây dựng, đến cải tạo đô thị và tăng cường công tác thanh kiểm tra các hộ kinh doanh trong công tác phòng cháy chữa cháy. Vấn đề chuồng cọp sắt để chống trộm và cửa cuốn cũng là con dao hai lưỡi, cái này luôn phải tuyên truyền, cảnh báo cho người dân chứ không thể đùa được.

Tôi cũng khuyến cáo các tầng hầm khu chung cư cũng phải cảnh giác với chuyện cháy nổ, đặc biệt bây giờ xuất hiện ô tô điện, xe máy điện, việc sạc ác quy rất nguy hiểm. Ở các nước sạc ác quy họ có trạm sạc chứ không tùy tiện sạc ở nhà, ở nước ta có những vụ bị cháy do sạc ác quy của xe máy điện cả đêm, nó không chịu tải được dẫn đến chập cháy và hỏa hoạn.

PV: Xin cảm ơn KTS. Phạm Thanh Tùng

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thấp thỏm sống trong chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
Thấp thỏm sống trong chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Trên địa bàn TP.HCM hiện đang tồn tại 25 dự án chung cư chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC), nhưng chủ đầu tư đã tự ý đưa vào hoạt động. Đáng nói, nhiều chung cư còn né tránh, chây ì khắc phục các vi phạm an toàn PCCC, khiến cư dân sống trong nỗi bất an, lo lắng.

Thấp thỏm sống trong chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

Thấp thỏm sống trong chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Trên địa bàn TP.HCM hiện đang tồn tại 25 dự án chung cư chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC), nhưng chủ đầu tư đã tự ý đưa vào hoạt động. Đáng nói, nhiều chung cư còn né tránh, chây ì khắc phục các vi phạm an toàn PCCC, khiến cư dân sống trong nỗi bất an, lo lắng.

Ma trận “chuồng cọp” tiềm ẩn hiểm họa khi xảy ra cháy lớn ở Hà Nội
Ma trận “chuồng cọp” tiềm ẩn hiểm họa khi xảy ra cháy lớn ở Hà Nội

VOV.VN - Ở Hà Nội, không khó bắt gặp những nhà tập thể cũ lẫn chung cư hay các ngôi nhà cao tầng cơi nới thêm “chuồng cọp” nhằm mục đích chống trộm, tránh trẻ con nhào ra ngoài. Thế nhưng việc làm này tiềm ẩn những nguy hiểm khi chẳng may có hỏa hoạn xảy ra.

Ma trận “chuồng cọp” tiềm ẩn hiểm họa khi xảy ra cháy lớn ở Hà Nội

Ma trận “chuồng cọp” tiềm ẩn hiểm họa khi xảy ra cháy lớn ở Hà Nội

VOV.VN - Ở Hà Nội, không khó bắt gặp những nhà tập thể cũ lẫn chung cư hay các ngôi nhà cao tầng cơi nới thêm “chuồng cọp” nhằm mục đích chống trộm, tránh trẻ con nhào ra ngoài. Thế nhưng việc làm này tiềm ẩn những nguy hiểm khi chẳng may có hỏa hoạn xảy ra.

Cháy cửa hàng kinh doanh xe máy khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong ở Hà Nội
Cháy cửa hàng kinh doanh xe máy khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong ở Hà Nội

VOV.VN - Rạng sáng 19/7, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại cửa hàng kinh doanh xe máy ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) khiến 3 người tử vong

Cháy cửa hàng kinh doanh xe máy khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong ở Hà Nội

Cháy cửa hàng kinh doanh xe máy khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong ở Hà Nội

VOV.VN - Rạng sáng 19/7, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại cửa hàng kinh doanh xe máy ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) khiến 3 người tử vong

Cháy homestay tại Cao Bằng, du khách may mắn thoát nạn
Cháy homestay tại Cao Bằng, du khách may mắn thoát nạn

VOV.VN - Đêm 14/7, một homestay tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng đã bất ngờ bốc cháy, rất may không có thiệt hại về người.

Cháy homestay tại Cao Bằng, du khách may mắn thoát nạn

Cháy homestay tại Cao Bằng, du khách may mắn thoát nạn

VOV.VN - Đêm 14/7, một homestay tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng đã bất ngờ bốc cháy, rất may không có thiệt hại về người.

Kịp thời cứu thoát 4 người trong vụ cháy tại TP.HCM
Kịp thời cứu thoát 4 người trong vụ cháy tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng sớm nay (15/7), tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ cơ khí Trường Thịnh và Công ty TNHH gia công ép nhựa HN ở huyện Bình Chánh, TP.HCM bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu thoát 4 người. 

Kịp thời cứu thoát 4 người trong vụ cháy tại TP.HCM

Kịp thời cứu thoát 4 người trong vụ cháy tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng sớm nay (15/7), tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ cơ khí Trường Thịnh và Công ty TNHH gia công ép nhựa HN ở huyện Bình Chánh, TP.HCM bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu thoát 4 người. 

Cháy lớn tại xưởng may ở Hoàng Mai, Hà Nội
Cháy lớn tại xưởng may ở Hoàng Mai, Hà Nội

VOV.VN - Đêm 14/7, một vụ cháy lớn xảy ra tại một xưởng may rộng hơn 200m2 ở số phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội gây thiệt hại nhiều tài sản.

Cháy lớn tại xưởng may ở Hoàng Mai, Hà Nội

Cháy lớn tại xưởng may ở Hoàng Mai, Hà Nội

VOV.VN - Đêm 14/7, một vụ cháy lớn xảy ra tại một xưởng may rộng hơn 200m2 ở số phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội gây thiệt hại nhiều tài sản.