Khánh Hòa rút kinh nghiệm vụ nuôi trồng thủy sản trái phép

(VOV) - Không có đơn vị, cá nhân nào bị kỷ luật trong vụ người nước ngoài nuôi trồng thủy sản trái phép tại Khánh Hòa.

Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm điểm, rút nghiệm việc để người nước ngoài thu mua, nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Cam Ranh trong thời gian dài. Tuy nhiên, không có đơn vị, cá nhân nào bị xử lý kỷ luật.

Giữa năm 2012, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng một số cơ quan báo chí khác, phát hiện và phản ánh tình trạng người nước ngoài đến thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa trực tiếp thu mua thủy sản trái phép để xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc. Một số khác “núp bóng” doanh nghiệp trong nước để nuôi trồng thủy trái phép tại các vịnh biển.

Thành ủy Cam Ranh đã tổ chức các cuộc họp kiểm điểm rút kinh nghiệm sai sót vì quản lý không chặt chẽ người nước ngoài, nhưng không tiến hành kỷ luật  cá nhân đơn vị nào.

Các đơn vị cần rút kinh nghệm là Phòng Kinh tế; UBND các phường Cam Phúc Bắc, Cam Linh, Công an thành phố Cam Ranh, đơn vị Bộ đội Biên phòng.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Bí thư Thành ủy Cam Ranh cho biết: “Chúng tôi đã tăng cường về công tác quản lý cả về hành chính, kinh tế. Đến nay, các hoạt động này đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và tạo đầu ra cho bà con. Trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức đã được các cơ quan chức năng thành phố kiểm điểm làm rõ, trên cơ sở đó báo cao tỉnh. Tới bây giờ cũng chỉ là kiểm điểm, phê bình và rút kinh nghiệm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Trung Quốc “đóng bè” gần quân cảng Cam Ranh: Rà soát để tìm lỗ hổng
Người Trung Quốc “đóng bè” gần quân cảng Cam Ranh: Rà soát để tìm lỗ hổng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh của Quốc hội Trần Đình Nhã đề nghị, qua sự việc ở Khánh Hòa, các địa phương phải rà soát lại quản lý cư trú.  

Người Trung Quốc “đóng bè” gần quân cảng Cam Ranh: Rà soát để tìm lỗ hổng

Người Trung Quốc “đóng bè” gần quân cảng Cam Ranh: Rà soát để tìm lỗ hổng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh của Quốc hội Trần Đình Nhã đề nghị, qua sự việc ở Khánh Hòa, các địa phương phải rà soát lại quản lý cư trú.