Khánh thành cầu Vĩnh Tuy

Ðúng vào dịp Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày 26/9, dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1 chính thức hoàn thành, giải quyết những bức xúc về giao thông nội đô, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Càng thêm ý nghĩa vì đây là công trình do chính TP Hà Nội thực hiện, cán bộ, công nhân các đơn vị trong nước thiết kế và thi công, khẳng định thế và lực của Thủ đô trong thời kỳ đổi mới. Tới dự và cắt băng khánh thành có ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải – Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.

Cầu Vĩnh Tuy là 1 trong 5 cây cầu vượt sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội, nối quận Hai Bà Trưng và quận Long Biên, nằm trên tuyến vành đai 2 là tuyến giao thông quan trọng của thành phố. Cầu Vĩnh Tuy được khởi công vào ngày 3/2/2005 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 3.600 tỷ đồng và được thông xe đưa vào khai thác từ tháng 9/2009, từ đó đã góp phần đáng kể vào việc giải quyết những bức xúc của giao thông đô thị, giảm tải cho những cây cầu trên địa bàn thành phố.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại Lễ khánh thành cầu Vinh Tuy

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương những nỗ lực của thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; sự cố gắng của cán bộ, công nhân các doanh nghiệp và đồng bào Thủ đô trong việc khắc phục khó khăn, xây dựng thành công cây cầu có ý nghĩa quan trọng này.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Đây là công trình đặc biệt quan trọng tạo bước đột phá cho sự phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và khu vực đồng bằng sông Hồng. Hơn nữa, đây là dự án giao thông lớn do thành phố Hà Nội đảm nhận và về đích đúng hẹn.

Trong quá trình thi công, được sự chỉ đạo, quan tâm sau sát của Thành ủy, Ủy ban nhân dân, chủ đầu tư vượt qua nhiều khó khăn từ công tác giải phóng mặt bằng đến thu hút các nguồn vốn đầu tư, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Phó Thủ tướng cho rằng, đây là sự kiện đánh dấu mốc trưởng thành, phát triển của ngành xây dựng cầu đường Việt Nam và của thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định, đưa cầu Vĩnh Tuy vào sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giao lưu kinh tế của Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Đông Bắc, lại càng có ý nghĩa hơn khi thành phố đang chuẩn bị tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội đã công bố quyết định công nhận và gắn biển cầu Vĩnh Tuy là Công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Công trình cầu Vĩnh Tuy được Bộ Xây dựng công nhận là công trình chất lượng cao ngành xây dựng năm 2010. Ngoài ra, cầu Vĩnh Tuy là công trình ghi dấu nhiều kỷ lục như kết cấu chuỗi nhịp chính vượt sông lớn nhất là 8 nhịp liên tục đúc hẫng dài 990 m, chiều dài cầu chính và cầu dẫn bằng bê tông và bê tông cốt thép dự ứng lực dài nhất (3,7 km)...

Đây là cây cầu thứ 5 bắc qua sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn Hà Nội, được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đồng thời là một trong 7 cây cầu vượt sông Hồng theo Quy hoạch tổng thể phát triển Thủ đô đến năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên