Khánh thành nhà máy xử lý nước thải có công suất lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Với việc khánh thành công trình mở rộng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng – thuộc Dự án cải thiện môi trường nước TP, giai đoạn 2, đã giúp nâng công suất xử lý nước thải từ 141.000m3/ngày lên gần 470.000m3/ngày và trở thành Nhà máy xử lý nước thải có công suất lớn nhất nước.

Sáng 30/8, UBND TP.HCM tổ chức lễ khánh thành công trình mở rộng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố, giai đoạn 2.

Trong tổng vốn đầu tư toàn dự án gần 11.300 tỷ đồng (vốn vay ODA Nhật Bản và nguồn đối ứng trong nước), chi phí mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng khoảng gần 1.000 tỷ đồng.

Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư), từ năm 2009 khi nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 1 cùng hệ thống cống bao thu gom và trạm bơm nước thải Đồng Diều đi vào hoạt động đến nay, khoảng 650 triệu m3 nước thải trong lưu vực kênh Tàu Hũ – Bến Nghé - Đôi – Tẻ được thu gom không xả thẳng ra kênh gây ô nhiễm như trước.

Giai đoạn 2, nhà máy đã được nâng cấp để có khả năng xử lý 469.000m³ nước thải mỗi ngày đêm, tăng thêm 328.000m³ so với giai đoạn một. Đây cũng là nhà máy có công suất lớn nhất cả nước tính tới thời điểm hiện tại.

Hiện nhà máy có lưu vực phục vụ với diện tích 2.530ha trên địa bàn 8 quận, huyện (gồm Quận 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 và huyện Bình Chánh), dân số gần 2 triệu người.

Nước thải ban đầu được thu gom ở toàn bộ lưu vực trên, sau đó theo hệ thống cống bao thuộc gói thầu G của dự án, rồi đưa về trạm bơm Đồng Diều ở Quận 8. Tại trạm này, nước thải sẽ được loại bỏ sơ bộ cát, rác, rồi bơm qua tuyến cống chuyển tải dài khoảng 2,8km về nhà máy Bình Hưng xử lý, trước khi thải ra môi trường. Thông qua xử lý nước thải, nhà máy giúp giảm ô nhiễm lưu vực các kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ.

Theo ông Lương Minh Phúc, giai đoạn 2025 – 2030, TPHCM sẽ nâng công suất xử lý nước thải của nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng lên 512.000m3/ngày đêm. Từ đó sẽ xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt của người dân với diện tích lưu vực 4.000ha, tổng số dân cư khu vực khoảng 3,4 triệu người.

“Sau khi dự án cải thiện môi trường nước Thành phố giai đoạn 3 hoàn thành trong giai đoạn 2025-2030, toàn bộ các tuyến kênh Tàu Hũ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ sẽ được trả lại màu xanh, tạo tiền đề cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, giao thông thủy và nâng cao chất lượng sống của người dân trong lưu vực” – ông Lương Minh Phúc nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết, TP đang phấn đấu đến năm 2030, 100% lượng nước thải sinh hoạt tại 12 lưu vực thoát nước với tổng khối lượng khoảng 3 triệu m³/ngày sẽ được thu gom và xử lý. Hiện ngoài nhà máy Bình Hưng, TP.HCM còn có hai nhà máy xử lý nước thải khác đã hoạt động là Tham Lương - Bến Cát và Bình Hưng Hoà, cùng một số trạm nhỏ khác.

Ông Bùi Xuân Cường cũng cho biết, việc đưa nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 2 vào vận hành đã giúp nâng tỉ lệ thu gom và xử lý nước thải của TPHCM từ 20,6% lên 40,8%. Đến năm 2025, khi nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè đi vào hoạt động với công suất 480.000 m³/ngày, tỷ lệ xử lý nước thải toàn thành phố sẽ tăng lên 71,3%.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường cho biết thêm, TP.HCM đề nghị Chính phủ Nhật Bản và JICA tiếp tục hợp tác, đồng hành, hỗ trợ TP triển khai thành công dự án cải thiện môi trường nước TP (giai đoạn 3) và tiếp tục hỗ trợ vốn ODA cho các dự án giao thông, môi trường mới trong lưu vực Tàu Hủ - Bến Nghé – Đôi – Tẻ để nơi đây mang đậm dấu án về hợp tác phát triển giữa TP và Nhật Bản, trở thành biểu tượng về tình hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Nhật Bản”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tháng 6/2025, nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Đông Nam Á hoạt động
Tháng 6/2025, nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Đông Nam Á hoạt động

VOV.VN - Ngày 20/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư) cho biết, gói thầu xây lắp XL-02 của nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè, thuộc dự án vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa vào hoạt động vào tháng 6/2025.

Tháng 6/2025, nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Đông Nam Á hoạt động

Tháng 6/2025, nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Đông Nam Á hoạt động

VOV.VN - Ngày 20/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư) cho biết, gói thầu xây lắp XL-02 của nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè, thuộc dự án vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa vào hoạt động vào tháng 6/2025.

Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải 6.000 tỷ đồng, lớn nhất Đông Nam Á tại TPHCM
Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải 6.000 tỷ đồng, lớn nhất Đông Nam Á tại TPHCM

Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè với mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, rộng hơn 33ha là một trong những nhà máy xử lý nước thải lớn nhất khu vực Đông Nam Á đặt tại TPHCM.

Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải 6.000 tỷ đồng, lớn nhất Đông Nam Á tại TPHCM

Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải 6.000 tỷ đồng, lớn nhất Đông Nam Á tại TPHCM

Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè với mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, rộng hơn 33ha là một trong những nhà máy xử lý nước thải lớn nhất khu vực Đông Nam Á đặt tại TPHCM.