Khảo sát xây dựng “cột mốc tâm linh” trên đảo Trần tiền tiêu

VOV.VN - Ngày 24/11, đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa nhằm thực hiện chủ trương xây dựng chùa tại đảo Trần nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc

Khu vực đoàn khảo sát đi đến.
Cuộc họp của đoàn công tác diễn ra ngay dưới bóng mát cây Đa trên đảo Trần. Chị Nguyễn Thị Cảnh (áo xanh) Trưởng thôn đảo Trần bày tỏ: “Nhân dân đảo Trần rất ủng hộ chủ trương xây dựng chùa tại đây. Bà con nơi đầu sóng, ngọn gió bấy lâu nay luôn mong ước có một điểm tựa tâm linh trên đảo…”
Đại đức Thích Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Chuyến đi lần này có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ cùng với đại diện các ban, ngành, tổ chức đoàn thể làm nghi lễ an vị tượng Bác Hồ ngay trong khu vực cột cờ chủ quyền của Tổ quốc mà còn tiến hành khảo sát, lập quy hoạch xây chùa đảo Trần – một cột mốc văn hóa tâm linh trên đảo tiền tiêu Đông Bắc của Tổ quốc…”.
Đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sỹ và người dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên đảo Trần tham dự nghi lễ an vị tượng Bác Hồ trên đảo Trần.
Tượng Bác Hồ được đúc bằng chất liệu đồng đặt trang trọng trên bệ đá xanh trong khuôn viên, nhà lưu niệm cột cờ chủ quyền Tổ quốc. 
Cột cờ Tổ quốc trên đảo Trần với chiều cao 22,6 mét, đế trụ và móng cột cờ được xây dựng bằng bê tông cốt thép, mặt hướng ra biển.
Đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sỹ và người dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên đảo Trần thực hiện nghi thức chào cờ trên đảo Trần.
Đảo Trần nằm ở phía Đông Bắc quần đảo Cô Tô. Đây là đảo xa đất liền nhất ở tỉnh Quảng Ninh, có vị trí hết sức quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng và trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội các hệ thống đảo và vùng biển Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.
Đảo Trần hiện có 12 hộ dân sinh sống. Hạ tầng đường, trường, trạm và nhà ở trên đảo đã được xây dựng kiên cố. Bà con nơi đây đang mong chờ sớm có điện để phục vụ đời sống và phát triển sản xuất. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên