Khắp nơi mừng đón Giáng sinh an lành

Những ngày này, nhiều hoạt động thiết thực mừng đón Giáng sinh an lành diễn ra sôi động trên khắp đất nước.

Trước đêm Giáng sinh 2011, không khí trên khắp nẻo đường TP HCM rất tưng bừng, náo nhiệt với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ. Từ 23 - 25/12, chương trình lễ hội mang tên Yeah1 Wonderland 2011, khai mạc tại Thảo Cầm Viên, thu hút sự tham gia của các bạn trẻ với các chương trình Hip Hop SuperNova; Lễ hội Cosplay; Lễ hội Carnival Teen với những màn trình diễn trang phục nhiều màu sắc...

Nhà văn hóa Thanh niên thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc từ ngày 24 – 31/12 . Còn tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, mùa Giáng sinh năm nay với chủ đề “Noel ngọt ngào – Đón chào năm mới” có nhiều tiết mục đặc sắc như: Đêm hội “Christmas Dance”; “Party với sao” tháng 12 và các chương trình văn nghệ dành cho thiếu nhi như vở kịch “Lời nguyền của thần băng giá”, “Dế mèn phiêu lưu ký”, “Công chúa chích chòe”…

Phố phường nhộn nhịp người mua đồ Giáng sinh

Nhân dịp Lễ Giáng sinh, sáng 24/12, ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng Hồng y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP HCM.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Huỳnh Đảm chúc Hồng y Tổng Giám mục, các giám mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể bà con giáo dân trong giáo phận một mùa Giáng sinh an lành, tươi vui và thăng tiến.

Ông Huỳnh Đảm khẳng định: “Năm 2011, dù tình hình lạm phát tăng cao, song với đường lối, chủ trương đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định tình hình kinh tế-xã hội. Trong thành công chung ấy có công đóng góp không nhỏ của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào công giáo”.

Ông Huỳnh Đảm cho rằng, để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, không có cách nào khác là phải phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trong đó có đồng bào Công giáo. Ông bày tỏ mong muốn với uy tín, đức độ của mình, Hồng y Phạm Minh Mẫn tiếp tục vận động bà con giáo dân tích cực ủng hộ, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, đặc biệt là phát huy truyền thống kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cũng đến thăm và chúc mừng Giáng sinh các vị chức sắc của Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam).

Nhà thờ Lớn Hà Nội trước đêm Giáng Sinh (Ảnh: Lê Bích)

** Tại Thừa Thiên - Huế, các hoạt động từ thiện xã hội, thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái, trở thành nét đẹp truyền thống trong dịp lễ Giáng sinh này. Phòng khám từ thiện thuộc Dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm tổ chức khám, phát thuốc cho hàng ngàn bệnh nhân, hỗ trợ mổ tim cho 10 cháu, trao tặng xe lăn cho học sinh nghèo; trợ cấp gạo thường xuyên cho người già, trẻ em mồ côi; trao quà Tết cho 200 người cao tuổi và 68 học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn... với tổng chi phí gần 2,6 tỷ đồng.

Họ đạo giáo xứ Phủ Cam cùng 13 Giáo xứ khác và Hội Thánh Tin Lành cũng có nhiều đóng góp thiết thực, cùng chính quyền các cấp chăm lo hộ nghèo, trẻ khuyết tật, mồ côi. Các giáo xứ đã vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hàng trăm nhà cho người nghèo, đắp đập, làm đường cũng như các công trình phúc lợi tập thể.

** Nhân dịp lễ Giáng sinh 2011, đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, chúc mừng bà con giáo dân ở nhiều giáo xứ trong tỉnh. Tại những nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo tỉnh đã chúc các chức sắc tôn giáo, giáo dân vui đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo tỉnh cũng biểu dương và ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo, trong việc đoàn kết chung tay phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới. Các linh mục ở nơi đoàn đến thăm đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với các chức sắc tôn giáo, giáo dân, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục động viên, hướng dẫn giáo dân nêu cao tinh thần đoàn kết lương-giáo để thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động, chăm lo xây dựng lối sống tốt đời đẹp đạo, góp phần vào sự phát triển chung của cả tỉnh. Cũng trong dịp này, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các vị chức sắc công giáo trong tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên