Khởi công đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân

Tuyến đường có tổng chiều dài 12,1km và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014.

Sáng 1/8, tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội đã diễn ra lễ khởi công xây dựng tuyến đường nối từ sân bay quốc tế Nội Bài đến cầu Nhật Tân.

Đoạn đường nối với tiêu chuẩn kỹ thuật cao này sẽ đáp ứng việc gia tăng lưu lượng giao thông và cải thiện năng lực giao thông từ trung tâm TP Hà Nội đến sân bay quốc tế Nội Bài; đóng góp vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường cạnh tranh quốc tế của TP Hà Nội và khu vực miền Bắc Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thay mặt Chính phủ Việt Nam cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản dù còn gặp nhiều khó khăn do động đất và sóng thần vừa qua nhưng vẫn dành ưu tiên một phần vốn ODA cho Việt Nam. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương nỗ lực của Bộ giao thông Vận tải và Ban quản lý dự án 85 đã triển khai được nhiều hạng mục của cầu Nhật Tân và hôm nay là khởi công tuyến đường nối quan trọng này. Với vai trò quan trọng của dụ án, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Ban quản lý Dự án 85 cần lựa chọn những nhà thầu thi công đủ năng lực để thi công, cần có đội ngũ tư vấn giám sát chuyên nghiệp để đảm bảo công trình đạt các tiêu chuẩn về kỹ thuật và mỹ thuật.

Dự án tuyến đường có tổng chiều dài 12,1km với điểm bắt đầu tại Km0+00 tại nút giao Nam Hồng và điểm cuối tại Km 12+100 tại nút giao giữa đường Quốc lộ 12 với đường Bắc Thăng Long - Nội Bài.

Gói thầu số 1 (cũng là gói thầu đầu tiên được khởi công trong tổng số 5 gói thầu xây lắp của dự án) có chiều dài hơn 1,5km với điểm đầu tại Km0+00, tại nút giao Nam Hồng và điểm cuối tại Km1+539,48 bao gồm cầu vượt nút giao Nam Hồng và cầu vượt đường sắt. Thời gian thi công gói thầu số 1 là 30 tháng. Tiếp theo gói thầu số 1, 4 gói thầu xây lắp còn lại cũng sẽ triển khai trong thời gian sắp tới.

Đáng chú ý, Hiệp định vay thứ nhất cho dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân đã được ký kết vào ngày 18 tháng 3 năm 2010 giữa Chính phủ Việt Nam và JICA với giá trị khoản vay là 6,546 tỷ Yên (tương đương 83 triệu USD). JICA công bố sẽ cung cấp khoản vay tiếp theo cho dự án căn cứ vào tiến độ triển khai thực tế.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014 cùng lúc với hai dự án khác cũng đang triển khai có sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản là dự án xây dựng cầu Nhật Tân và dự án xây dựng nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài. Bên cạnh đó, công trình đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài kết hợp đồng bộ với nhà ga T2 Nội Bài sẽ nâng công suất khai thác sân bay quốc tế Nội bài lên 50 triệu lượt hành khách trong những năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên