Khởi công xây dựng đường Nguyễn Hoàng Tôn

Đây là tuyến đường hiện đại, được hạ ngầm toàn bộ hệ thống điện lực, viễn thông và là công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.  

Sáng 8/12, Uỷ ban nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội- đơn vị chủ đầu tư Dự án xây dựng đường Nguyễn Hoàng Tôn, đoạn từ đường dạo ven Hồ Tây đến quận uỷ Tây Hồ tổ chức khởi công công trình đường Nguyễn Hoàng Tôn.

Dự án xây đường Nguyễn Hoàng Tôn dài gần 300m, mặt cắt ngang là 40 m, bao gồm bốn làn xe cơ giới, với tổng số vốn đầu tư gần 50 tỷ đồng. Các hạng mục được xây dựng gồm: nền mặt đường, hệ thống thoát nước, lát vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, cây xanh. Để mở rộng tuyến đường này, có gần 100 hộ dân phải di dời, tái định cư.

Tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn là trục giao thông khu vực phía Tây thành phố nối giữa đường ven Hồ Tây với đường Lạc Long Quân, đường vành đai 2 và đường Phạm Văn Đồng lên cầu Thăng Long. Đây sẽ là tuyến đường quan trọng  nối Sân bay Quốc tế Nội Bài với Trung tâm thành phố. Dự án hoàn thành góp phần giải quyết ùn tắc giao thông cho các khu đô thị quận Tây Hồ và huyện Từ Liêm./.               

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên