Khởi động chương trình “Chung tay vì tầm vóc Việt”

VOV.VN - Lễ khởi động là bước khởi đầu cho chương trình Sữa học đường nằm trong Đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam

Tối 4/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ khởi động chương trình “Chung tay vì tầm vóc Việt”. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng nhiều đại diện lãnh đạọ các Bộ ngành.

Lễ khởi động là bước khởi đầu cho chương trình Sữa học đường, một trong những hoạt động cụ thể hóa đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo kết quả của tổng điều tra dinh dưỡng năm 2010, chiều cao của thanh niên Việt Nam hiện nay: nam trung bình chỉ đạt 163,7cm (thấp hơn so với chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới 13,1cm), chiều cao trung bình của nữ là 153cm (thấp hơn tiêu chuẩn 10,7cm). Điều này gây ảnh hưởng sâu sắc tới chất lượng nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

Một trong những giải pháp quan trọng góp phần cải thiện tầm vóc, thể lực con người là cho trẻ trong độ tuổi mẫu giáo và tiểu học được uống sữa hàng ngày thông qua việc triển khai chương trình Sữa học đường.

Phát biểu tại Lễ khởi động, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Để cải thiện tầm vóc chiều cao của người Việt Nam, ngoài vấn đề Sữa học đường, còn nhiều yếu tố khác như: Dinh dưỡng bà mẹ khi mang thai, dinh dưỡng của trẻ, chế độ luyện tập thể dục thể thao, phòng tránh bệnh tật… Nhưng chương trình Sữa học đường là một giải pháp tích cực, có khả thi. Để không ngừng cải thiện tầm vóc thể lực người Việt Nam, ngành Y tế rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành, chính quyền địa phương các cấp, sự chung tay của toàn thể cộng đồng, doanh nghiệp và sự tham gia của phụ huynh học sinh”.

Tại Lễ Khởi động, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng trao tặng 1 triệu ly sữa tươi sạch TH School MILK cho đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo để chuyển tới cho các trẻ em thuộc huyện nghèo 30A và biển đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyết tâm nâng cao thể lực, trí lực của trẻ
Quyết tâm nâng cao thể lực, trí lực của trẻ

Vấn đề suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ sẽ được tập trung giải quyết trong giai đoạn 2011-2020

Quyết tâm nâng cao thể lực, trí lực của trẻ

Quyết tâm nâng cao thể lực, trí lực của trẻ

Vấn đề suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ sẽ được tập trung giải quyết trong giai đoạn 2011-2020