Không khuất phục trước đói nghèo

Từ một hộ thuộc diện đói nghèo, nay trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi, có thu nhập 400 triệu đồng/năm, ông Hạng A Súa đã không chấp nhận đói nghèo, vươn lên bằng đổi mới tư duy trong sản xuất.

Nói đến gia đình ông Hạng A Súa, tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La), ai cũng biết bởi ông đã chiến thắng đói nghèo từ sự đổi mới tư duy trong sản xuất, phát triển kinh tế.

Trước năm 2000, gia đình ông Súa là hộ thuộc diện khó khăn, thường xuyên bị thiếu đói, mặc dù gia đình ông không phải thiếu đất canh tác. Vất vả, quanh năm với mưa nắng mà vẫn đói nghèo, ông quyết định đổi hướng làm kinh tế để vợ con bớt khổ.

Sau khi học hỏi kinh nghiệm, tham khảo tiến bộ kỹ thuật qua sách báo và tranh thủ hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, với gần 4 ha đất canh tác, ông bàn với vợ con tập trung đầu tư trồng cây ăn quả như mận, đào, hồng, cam quýt,  loại cây ăn quả phù hợp với điều kiện khí hậu và đất đai ở vùng cao nguyên này.

Về lý do cho quyết định này, ông Súa cho biết: “Là nông dân, chọn hướng đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình trang trại hộ gia đình quan trọng lắm".

Từ 4 ha đất chuyên trồng ngô, ông đã chuyển hẳn sang trồng 700 cây mận, trên 200 cây đào chín sớm, 150 cây hồng không hạt, 350 cây cam, quýt. Cùng với đó, để có giống chất lượng, ông đã về tận Hà Nội mua giống ở Viện Nông nghiệp I, đầu tư mua máy phun thuốc, máy cắt cỏ làm nông nghiệp. Nhờ đổi mới đúng hướng trong sản xuất và đầu tư đồng bộ, hiện mỗi năm ông Súa thu được gần 400 triệu đồng.

Ông Hạng A Súa tâm sự: “Xác định làm gương cho nhân dân ở bản, ở xã, mình phải cố gắng đầu tư chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp. Mình có đầu tư mới mong tăng năng suất và xoá đói, giảm nghèo”.

Vừa làm ăn giỏi lại là Tiểu khu trưởng, ông Súa thường xuyên giúp đỡ những hộ khó khăn về giống, vốn sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật làm mô hình cây ăn quả, nhân rộng mô hình sản xuất để mọi người làm theo.

Ngoài ra, ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động tại mô hình kinh tế trang trại của gia đình với tiền công trên 1 triệu đồng/người/tháng. Tiểu khu Pa Khen 1 có 320 hộ nay chỉ còn hơn 20% hộ nghèo, không còn hộ đói, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Ông Súa nói: “Đồng bào vùng cao phải xoá đói giảm nghèo được thì mới đuổi kịp được cuộc sống hiện đại bây giờ. Chúng tôi tuyên truyền cho đồng bào dân tộc Mông để mọi người cùng cố gắng làm cho cuộc sống càng ngày càng tốt hơn”.

Cần cù, năng động và biết sẻ chia, ông Hạng A Súa thực sự là tấm gương người Mông tiêu biểu ở vùng cao nguyên Mộc Châu tỉnh Sơn La./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên