Kiểm tra kế hoạch sơ tán dân vùng Sông Tranh 2

(VOV) -Hoàn chỉnh kế hoạch sơ tán dân vùng hạ du Thủy điện Sông Tranh 2 chậm nhất vào 20/1/2013.

Ngày 6/12, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quân khu dẫn đầu đã kiểm tra kế hoạch tổ chức sơ tán nhân dân vùng hạ du Thủy điện Sông tranh 2.
 

Toàn cảnh phía thượng lưu đập chính thủy điện Sông Tranh 2 (Ảnh:Vnexpress)

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam phối hợp với các các ban, ngành xây dựng kế hoạch sơ tán nhân dân theo 3 phương án đối phó với tình huống: Động đất nhưng không gây vỡ đập; thân đập có hiện tượng nứt, rò rỉ nước và động đất gây vỡ đập.

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn yêu cầu Ban Quản lý thủy điện Sông Tranh 2 khẩn trương xây dựng bản đồ ngập nước, gắn trách nhiệm với công tác di dời và sơ tán nhân dân.

Theo đó, Sở chỉ huy phải được đặt tại Bắc Trà My để thuận lợi cho công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam hoàn chỉnh kế hoạch sơ tán dân vùng hạ du Thủy điện Sông Tranh 2 chậm nhất vào ngày 20/1/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Có thể không tích nước vĩnh viễn hồ thủy điện Sông Tranh 2”
“Có thể không tích nước vĩnh viễn hồ thủy điện Sông Tranh 2”

(VOV) -Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong buổi làm việc tại tỉnh Quảng Nam chiều 16/11.

“Có thể không tích nước vĩnh viễn hồ thủy điện Sông Tranh 2”

“Có thể không tích nước vĩnh viễn hồ thủy điện Sông Tranh 2”

(VOV) -Đây là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong buổi làm việc tại tỉnh Quảng Nam chiều 16/11.

Hoàn thành 5 trạm quan trắc động đất tại Sông Tranh 2
Hoàn thành 5 trạm quan trắc động đất tại Sông Tranh 2

(VOV) - Hiện chỉ có 1 trạm kết nối được tín hiệu Internet, song tín hiệu rất kém, không đạt yêu cầu kỹ thuật.

Hoàn thành 5 trạm quan trắc động đất tại Sông Tranh 2

Hoàn thành 5 trạm quan trắc động đất tại Sông Tranh 2

(VOV) - Hiện chỉ có 1 trạm kết nối được tín hiệu Internet, song tín hiệu rất kém, không đạt yêu cầu kỹ thuật.

Phải tiếp tục nghiên cứu về động đất tại Sông Tranh 2
Phải tiếp tục nghiên cứu về động đất tại Sông Tranh 2

(VOV)-Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng kết luận sau khi kiểm tra hiện trường công trình thủy điện Sông Tranh 2, sau trận động đất 4,7 độ richter.

Phải tiếp tục nghiên cứu về động đất tại Sông Tranh 2

Phải tiếp tục nghiên cứu về động đất tại Sông Tranh 2

(VOV)-Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng kết luận sau khi kiểm tra hiện trường công trình thủy điện Sông Tranh 2, sau trận động đất 4,7 độ richter.