Kiên Giang: Phản ánh của người dân về mùi hôi từ lò đốt rác y tế là đúng

VOV.VN - Ngay khi nhận được phản ánh của người dân, tổ kiểm tra giám sát việc vận hành lò đốt rác thải y tế plasma đã cử cán bộ xuống trực tiếp gặp người dân và đã xác minh các thông tin của người dân phản ánh đều là sự thật. Mùi hôi từ ống khói bụi tro ra rất là hôi.

Sau khi VOV có bài ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân ở ấp Hoà Thuận, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cho rằng lò đốt rác thải y tế khi vận hành được khoảng 1 tuần đã khiến cuộc sống của người dân ở đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khói, bụi than, mùi hôi và cả nước thải, chiều nay (15/7), bà Phùng Thị Bích Lam, Chi cục trưởng chi cục Bảo vệ môi trường, Sở tài nguyên môi trường tỉnh Kiên Giang, tổ phó tổ Kiểm tra, giám sát việc vận hành thử nghiệm lò đốt rác khẳng định phản ánh của người dân về lò đốt rác là đều sự thật và Tổ đã cho ngưng việc vận hành để tổng hợp số liệu, thông tin báo cáo UBND tỉnh.

Bà Phùng Thị Bích Lam cho rằng, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TNMT thành lập tổ kiểm tra giám sát việc vận hành lò đốt rác thải y tế plasma. Nhiệm vụ của tổ là kiểm tra chất lượng khí thải của lò có đạt quy chuẩn môi trường hay không. Qua quá trình vận hành khoảng 1 tuần, nhận được phản ánh của người dân sống ở gần khu vực đó.

"Ngay khi nhận được phản ánh của người dân, tổ đã cử cán bộ xuống trực tiếp gặp người dân và đã xác minh các thông tin của người dân phản ánh đều là sự thật. Mùi hôi từ ống khói bụi tro ra rất là hôi. Tổ kiểm tra giám sát cũng đến nhà dân và ghi nhận được các hình ảnh bụi đen bám trên các đồ dùng ở nhà của người dân. Đứng ở vị trí nhà của người dân thì thấy rất là hôi. Những phần liên quan đến xử lý khói, tro xỉ rồi hệ thống xử lý nước thì tổ cũng ghi nhận có nhiều vấn đề chưa hoàn chỉnh”- bà Phùng Thị Bích Lam nói.

Trước đó, ngày 11/3/2024, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở TNMT chủ trì phối hợp với BQL dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Sở Khoa học – công nghiệp và các sở ngành có liên quan thành lập Tổ kiểm tra giám sát việc vận hành thử nghiệm lò đốt rác và xây dựng quy trình kiểm tra, lấy mẫu môi trường đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, quá trình vận hành thử nghiệm có khó khăn, phát sinh yếu tố mới, khả năng không đảm bảo kỹ thuật, an toàn môi trường, kịp thời báo cáo UBND tỉnh dừng thử nghiệm cho ý kiến chỉ đạo.

Ngày 15/5,  Sở TNMT tỉnh Kiên Giang có quyết định thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc vận hành thử nghiệm lò đốt rác plasma do Sở Y tế làm chủ đầu tư gồm 10 thành viên. Tổ có trách nhiệm kiểm tra thực tế công trình xử lý chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm và phối hợp với các đơn vị có đủ chức năng tiến hành đo đạc, lấy mẫu phân tích chất xả thải ra môi trường của lò đốt rác.

Lò đốt rác y tế này thuộc gói thầu số 51.1E: Nhà bao che lò đốt rác 1, 2 (nhà xử lý rác 1, 2) + thiết bị xử lý rác thải 1, 2 thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, do Sở Y tế tỉnh Kiên Giang làm chủ đầu tư. Theo  kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt vào tháng 3/2021, Liên danh Petech - Havacons - Hmed (Liên danh Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Petech - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hải Vân - Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị y tế công nghệ cao HMED trúng thầu với giá trúng thầu hơn 113,4 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 11 triệu đồng so với giá gói thầu. Hợp đồng triển khai gói thầu là hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 89 ngày. Nếu theo đúng thời gian thực hiện gói thầu thì cuối tháng 6/2021 công trình này sẽ hoàn thành, đi vào hoạt động để có thể xử lý rác thải y tế bằng công nghệ Plasma hiện đại. Tuy nhiên, tới đầu tháng 7/2024, lò đốt rác này mới được vận hành thử nghiệm và vấp phải sự phản ứng của người dân, buộc phải tạm ngưng để báo cáo UBND tỉnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lò đốt rác vừa vận hành hơn 1 năm đã phải đóng cửa vì “bức thở” người dân
Lò đốt rác vừa vận hành hơn 1 năm đã phải đóng cửa vì “bức thở” người dân

VOV.VN - Tưởng chừng có lò để đốt thì rác thải rắn ở khu vực nông thôn xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và vùng lân cận sẽ được xử lý, không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Lò đốt rác vừa vận hành hơn 1 năm đã phải đóng cửa vì “bức thở” người dân

Lò đốt rác vừa vận hành hơn 1 năm đã phải đóng cửa vì “bức thở” người dân

VOV.VN - Tưởng chừng có lò để đốt thì rác thải rắn ở khu vực nông thôn xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và vùng lân cận sẽ được xử lý, không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Vĩnh Phúc: Đốt rác “hun” người dân ở Quang Yên, Sông Lô
Vĩnh Phúc: Đốt rác “hun” người dân ở Quang Yên, Sông Lô

VOV.VN -Hơn 1 năm nay, người dân tại xã Quang Yên (Sông Lô, Vĩnh Phúc) ngày đêm bị “tra tấn” bởi bãi rác tạm của xã liên tục đốt rác, “hun” người dân. Nhiều người lo lắng tình trạng này kéo dài lâu sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe khi liên tục hít phải khói độc hại…

Vĩnh Phúc: Đốt rác “hun” người dân ở Quang Yên, Sông Lô

Vĩnh Phúc: Đốt rác “hun” người dân ở Quang Yên, Sông Lô

VOV.VN -Hơn 1 năm nay, người dân tại xã Quang Yên (Sông Lô, Vĩnh Phúc) ngày đêm bị “tra tấn” bởi bãi rác tạm của xã liên tục đốt rác, “hun” người dân. Nhiều người lo lắng tình trạng này kéo dài lâu sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe khi liên tục hít phải khói độc hại…

Người dân Yên Thế (Yên Bái) tức thở vì Trung tâm Y tế huyện đốt rác và xử lý bệnh phẩm
Người dân Yên Thế (Yên Bái) tức thở vì Trung tâm Y tế huyện đốt rác và xử lý bệnh phẩm

VOV.VN - Người dân ở tổ dân phố 8 và 9, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái gần đây đã phải lên tiếng kêu cứu vì việc đốt rác thải và xử lý bệnh phẩm của Trung tâm Y tế huyện tạo ra mùi hôi thối và khói bụi.

Người dân Yên Thế (Yên Bái) tức thở vì Trung tâm Y tế huyện đốt rác và xử lý bệnh phẩm

Người dân Yên Thế (Yên Bái) tức thở vì Trung tâm Y tế huyện đốt rác và xử lý bệnh phẩm

VOV.VN - Người dân ở tổ dân phố 8 và 9, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái gần đây đã phải lên tiếng kêu cứu vì việc đốt rác thải và xử lý bệnh phẩm của Trung tâm Y tế huyện tạo ra mùi hôi thối và khói bụi.