Kiên Giang tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên đảo Phú Quốc

VOV.VN - Do nắng nóng kéo dài, hiện nay Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có nguy cơ cháy rất cao. Các ngành các cấp tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc đang triển khai nhiều biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô.

Vườn quốc gia Phú Quốc đang quản lý diện tích rừng trải dài từ bắc đảo đến nam đảo, với tổng diện tích hơn 36.000 ha. Trong đó, diện tích rừng đặc dụng chiếm hơn 29.500 ha, rừng phòng hộ hơn 6.600ha.

Hiện nay Phú Quốc có 18 điểm báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm với diện tích 6.000 ha, trong đó có 2.700ha có nguy cơ cháy rất cao thuộc 2 địa bàn xã Bãi Thơm và Gành Dầu. Tại 18 điểm này địa phương đã bố trí lực lượng trực 24/24, trong đó vườn quốc gia là lực lượng chủ lực; đồng thời Phú Quốc đã chủ động xây dựng 6 lán canh và đưa phương tiện chữa cháy vào sẵn sàng ứng phó khi có cháy xảy ra.

Ngoài ra Phú Quốc có 5 điểm có nguy cơ cháy cao với diện tích hơn 600 ha. Ngành nông nghiệp cũng  đã bố trí 15 điểm trực, mỗi điểm 2-3 người xung quanh các khu vực này.

Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp-phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết: "Những điểm có nguy cơ cao đều có bố trí con người phương tiện. Một trong những nguy cơ lớn nhất hiện nay là sắp tới có khả năng thiếu hụt nguồn nước, địa hình hiểm trở phức tạp rất khó cho em anh cơ động lên, đặc biệt ở bắc đảo 70% diện tích là đồi núi. Tuy nhiên cũng đã có những giải pháp mềm là sử dụng các bồn trữ nước tại chỗ, những khu vực nào có nước thì chẩn bị máy móc, kéo dây sẵn sàng để ứng phó khi sự cố xảy ra".

Hàng năm, Vườn quốc gia Phú Quốc đều tổ chức khoanh vùng trọng điểm, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực dễ cháy. Nhiều biện pháp phòng cháy được thực hiện như tạo đường băng trắng cản lửa, tổ chức đóng lán trại tại các khu vực có nguy cơ cao, trực tháp quan sát lửa rừng và hợp đồng nhân sự tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, các giếng khơi, đường cơ động và trang thiết bị phòng cháy cũng được kiểm tra định kỳ, đảm bảo triển khai lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” khi có cháy rừng xảy ra.

Theo thống kê sơ bộ có hơn 600 hộ gia đình sống xung quanh Vườn quốc gia Phú Quốc, nguy cơ gây cháy rừng cao khi bà con đốt rác, đốt cỏ vườn. Từ đầu mùa khô đến nay Phú Quốc đã xảy ra 10 vụ cháy, trong đó chủ yếu là cháy đất dân và các khu vực dự án đất đang tranh chấp vì vậy công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy rừng cũng được chú trọng, với các hoạt động tuyên truyền đến từng cụm dân cư sống gần rừng, ven rừng. Các hộ dân được yêu cầu ký cam kết thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng hàng năm, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng…

Tại buổi làm việc mới đây với Vườn quốc gia Phú Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải cho rằng, công tác quản lý rừng hiện còn nhiều khó khăn do diện tích quá lớn, địa hình phức tạp, dân cư sinh sống xen kẽ, đặc biệt là khu vực rừng trên cao gây trở ngại cho việc cấp nước khi xảy ra cháy. Mặc dù các đơn vị đã có nhiều phương án phòng chống cháy rừng, song thực tế vẫn còn nhiều thách thức.

"Trước mắt phải rà soát lại ngay các khu vực có nguy cơ cháy cao, theo sát tình hình, điều chỉnh nâng cấp độ gắn với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý ven rừng, các biển báo, biển cấm là phải làm ngay tức khắc, đầy đủ. Hai là chế độ trực tuần tra, canh gác là phải 24/24 giờ, nhất là từ 5-6 giờ sáng đến 9-10 giờ đêm", ông Hải cho biết.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các đơn vị liên quan cần triển khai ngay các giải pháp cấp bách, đồng thời tính toán phương án dài hạn để nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo các lực lượng tăng cường ngay các phương tiện, thiết bị hỗ trợ phát hiện cháy như flycam, thiết bị tầm nhiệt, đồng thời rà soát kỹ phương án “4 tại chỗ”, nâng cao chất lượng công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Khi có cháy rừng xảy ra, phải xử lý ngay, không để lan rộng, phát huy tối đa phương án này để giảm thiểu thiệt hại…

Đối với những khu vực có nguy cơ cháy cao, tỉnh chỉ đạo các lực lượng thường xuyên dọn thực bì, thu gom rác, kiểm tra nguồn nước phục vụ chữa cháy. Đồng thời, tính toán những giải pháp phòng cháy chữa cháy dài hơi, mang tính chiến lược cho những năm tiếp theo, đảm bảo quản lý chặt chẽ các đối tượng trên địa bàn, hạn chế tối đa nguy cơ cháy rừng xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ đạo cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Chỉ đạo cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

VOV.VN - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025.

Chỉ đạo cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Chỉ đạo cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

VOV.VN - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025.

200 tài xế xe bồn, nhân viên cây xăng được tập huấn phòng cháy chữa cháy
200 tài xế xe bồn, nhân viên cây xăng được tập huấn phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Sáng 24/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) PC07, Công an TP.HCM và Công an Quận 7 tổ chức buổi tập huấn tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy cho khoảng 200 cán bộ nhân viên, tài xế xe bồn, quản lý cây xăng…tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

200 tài xế xe bồn, nhân viên cây xăng được tập huấn phòng cháy chữa cháy

200 tài xế xe bồn, nhân viên cây xăng được tập huấn phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Sáng 24/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) PC07, Công an TP.HCM và Công an Quận 7 tổ chức buổi tập huấn tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy cho khoảng 200 cán bộ nhân viên, tài xế xe bồn, quản lý cây xăng…tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.

Quảng Ninh: Nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách như phòng chống bão
Quảng Ninh: Nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách như phòng chống bão

VOV.VN - Sau bão số 3, nguy cơ cháy rừng tại Quảng Ninh ngày càng hiện hữu với khoảng 6 triệu tấn gỗ cây keo, thông, bạch đàn gãy đổ, phủ dầy trên bề mặt rừng. Liên tiếp ghi nhận hơn 10 vụ cháy trong 2 tuần gần đây, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm để bảo vệ các diện tích rừng còn lại, coi nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng như cấp thiết như phòng chống bão số 3.

Quảng Ninh: Nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách như phòng chống bão

Quảng Ninh: Nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng cấp bách như phòng chống bão

VOV.VN - Sau bão số 3, nguy cơ cháy rừng tại Quảng Ninh ngày càng hiện hữu với khoảng 6 triệu tấn gỗ cây keo, thông, bạch đàn gãy đổ, phủ dầy trên bề mặt rừng. Liên tiếp ghi nhận hơn 10 vụ cháy trong 2 tuần gần đây, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm để bảo vệ các diện tích rừng còn lại, coi nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng như cấp thiết như phòng chống bão số 3.