Kon Tum không để người dân rơi vào bẫy “việc nhẹ lương cao”

VOV.VN - Đến nay tại tỉnh Kon Tum đã có nhiều trường hợp bị lừa sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao” và hầu hết các nạn nhân tuổi còn rất trẻ.

 

Để người dân, nhất là ở khu vực biên giới và vùng dân tộc thiểu số không rơi vào bẫy “việc nhẹ lương cao”, lực lượng Biên phòng Kon Tum và chính quyền địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao cảnh giác.

Sau khi lực lượng Biên phòng Kon Tum giải cứu được em Y Liên, 16 tuổi, nhà ở thôn Kei Joi, xã biên giới Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi từ Campuchia về nước vào cuối tháng 8 vừa qua, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Đăk Xú phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu, chuyện “việc nhẹ lương cao” chỉ là trò lừa đảo của kẻ xấu.

Trung tá Nguyễn Đình Thạch, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đăk Xú, cho biết: “Đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền trên địa bàn về âm mưu, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa gạt các cháu thanh thiếu niên đi nước ngoài, đặc biệt là Campuchia việc nhẹ lương cao. Đơn vị cũng đã triển khai Đội vận động quần chúng xuống các địa bàn tuyên truyền cho các hộ gia đình nắm, cảnh giác với những trường hợp như vậy”.

Theo ông Đào Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, trong hơn 7.000 người dân của xã, bà con dân tộc thiểu số chiếm trên 60%. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác với bẫy “việc nhẹ lương cao”, Đảng ủy, chính quyền xã cũng tích cực tìm giải pháp để lao động của địa phương có việc làm phù hợp và ổn định: “Chi bộ đặc biệt là Ban quản lý thôn nắm bắt con em có nhu cầu lao động ở trong tỉnh hoặc ngoài nước. Đảng ủy, chính quyền liên hệ qua các kênh chính thống giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động để đảm bảo bảo hộ của Nhà nước tránh trường hợp các em, các cháu và người lao động tiếp tục bị lợi dụng, dụ dỗ như trường hợp vừa qua”.

Tỉnh Kon Tum có đường biên giới giáp hai nước bạn Lào và Campuchia. Xác định các đối tượng xấu sẽ tiếp tục lợi dụng bản tính thật thà, cả tin của người dân cũng như sự bồng bột, ngây thơ của một số thanh niên có tâm lý hưởng thụ, giàu nhanh, lực lượng Biên phòng Kon Tum đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể tích cực bám nắm địa bàn ngăn chặn kịp thời không để người dân rơi vào bẫy “việc nhẹ lương cao”.

Đại tá Lê Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, cho biết: “Bộ Chỉ huy cũng đã chỉ đạo các đồn tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân nâng cao cảnh giác không để các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo những người đặc biệt là thanh niên, tuổi trẻ mắc vào các đường dây dụ dỗ, lôi kéo sang Campuchia. Đồng thời Bộ Chỉ huy cũng đã có báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã có chỉ đạo các lực lượng, các ngành của tỉnh phải cùng phối hợp làm tốt việc này. Chúng tôi cũng đã làm việc với 4 huyện biên giới và đề nghị các huyện chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp với bộ đội biên phòng làm tốt công tác quản lý địa bàn và tuyên truyền, giáo dục nhân dân không bị mua chuộc, lôi kéo sang Campuchia”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia bàn giao 26 người Việt, trong đó có 11 người vụ tháo chạy khỏi casino
Campuchia bàn giao 26 người Việt, trong đó có 11 người vụ tháo chạy khỏi casino

VOV.VN - Trong 26 người sang Campuchia chỉ có 10 người có hộ chiếu, số còn lại xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Campuchia bàn giao 26 người Việt, trong đó có 11 người vụ tháo chạy khỏi casino

Campuchia bàn giao 26 người Việt, trong đó có 11 người vụ tháo chạy khỏi casino

VOV.VN - Trong 26 người sang Campuchia chỉ có 10 người có hộ chiếu, số còn lại xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Campuchia bắt giữ 4 nghi phạm người Trung Quốc về tội buôn bán người
Campuchia bắt giữ 4 nghi phạm người Trung Quốc về tội buôn bán người

VOV.VN - Cảnh sát Campuchia ngày 29/8 đã tiến hành bắt giữ 4 người nước ngoài vì tình nghi buôn bán người.

Campuchia bắt giữ 4 nghi phạm người Trung Quốc về tội buôn bán người

Campuchia bắt giữ 4 nghi phạm người Trung Quốc về tội buôn bán người

VOV.VN - Cảnh sát Campuchia ngày 29/8 đã tiến hành bắt giữ 4 người nước ngoài vì tình nghi buôn bán người.

Lời kể của nạn nhân ở Hà Tĩnh trong vụ mua bán người
Lời kể của nạn nhân ở Hà Tĩnh trong vụ mua bán người

VOV.VN - Thời gian qua, phòng cảnh sát hình sự công an Hà Tĩnh đã nhận được đơn cầu cứu của nhiều gia đình có con em bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản tại Campuchia. Qua điều tra cho thấy, hầu hết người dân tin vào lời rủ rê việc nhẹ lương cao nên mắc bẫy.

Lời kể của nạn nhân ở Hà Tĩnh trong vụ mua bán người

Lời kể của nạn nhân ở Hà Tĩnh trong vụ mua bán người

VOV.VN - Thời gian qua, phòng cảnh sát hình sự công an Hà Tĩnh đã nhận được đơn cầu cứu của nhiều gia đình có con em bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản tại Campuchia. Qua điều tra cho thấy, hầu hết người dân tin vào lời rủ rê việc nhẹ lương cao nên mắc bẫy.

Việc nhẹ lương cao: Cạm bẫy của nạn buôn bán người
Việc nhẹ lương cao: Cạm bẫy của nạn buôn bán người

VOV.VN - Phía sau những lời mời gọi hấp dẫn lại là những cái bẫy được giăng sẵn với nạn bóc lột, cưỡng ép lao động, bị đối xử tàn tệ, nếu muốn được trả tự do phải nộp một khoản tiền chuộc rất lớn.

Việc nhẹ lương cao: Cạm bẫy của nạn buôn bán người

Việc nhẹ lương cao: Cạm bẫy của nạn buôn bán người

VOV.VN - Phía sau những lời mời gọi hấp dẫn lại là những cái bẫy được giăng sẵn với nạn bóc lột, cưỡng ép lao động, bị đối xử tàn tệ, nếu muốn được trả tự do phải nộp một khoản tiền chuộc rất lớn.