Iran và Trung Quốc thảo luận hợp tác hạt nhân

VOV.VN - Hãng thông tấn Sinh viên Iran (TASNIM) hôm nay (26/9) đưa tin, quan chức phụ trách hạt nhân của nước này và Trung Quốc vừa có cuộc thảo luận tại Vienna, Áo về vấn đề hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân - nguyên tử giữa hai nước.

Cuộc thảo luận diễn ra bên lề kỳ họp thứ 67 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), có sự tham gia của người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami và một quan chức là người thứ hai trong Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc (CAEA). Cuộc thảo luận đề cập nhiều nội dung hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hạt nhân – nguyên tử, trong đó có việc xây dựng các nhà máy hạt nhân. 

Trung Quốc hiện là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Iran. Bắc Kinh là một bên trong nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) đã tham gia kí kết thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran năm 2015 dưới tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Tháng 3 năm nay, Trung Quốc cũng đã làm trung gian thành công thỏa thuận bình thường hóa quan hệ lịch sử giữa Iran và Saudi Arabia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân “Vành đai An ninh Biển 2022”
Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân “Vành đai An ninh Biển 2022”

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (21/1) đưa tin, Iran, Trung Quốc và Nga đã tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung lần thứ ba với tên gọi “Vành đai An ninh Biển 2022” ở khu vực phía bắc Ấn Độ Dương.

Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân “Vành đai An ninh Biển 2022”

Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân “Vành đai An ninh Biển 2022”

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (21/1) đưa tin, Iran, Trung Quốc và Nga đã tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung lần thứ ba với tên gọi “Vành đai An ninh Biển 2022” ở khu vực phía bắc Ấn Độ Dương.

Gần gũi với Nga và Iran, Trung Quốc có thể mất cả châu Âu và Trung Đông
Gần gũi với Nga và Iran, Trung Quốc có thể mất cả châu Âu và Trung Đông

VOV.VN - Việc Trung Quốc thúc đẩy mối quan hệ với Nga và Iran trước sự trừng phạt của Mỹ và phương Tây có thể khiến ảnh hưởng của nước này ở châu Âu và Trung Đông suy giảm.

Gần gũi với Nga và Iran, Trung Quốc có thể mất cả châu Âu và Trung Đông

Gần gũi với Nga và Iran, Trung Quốc có thể mất cả châu Âu và Trung Đông

VOV.VN - Việc Trung Quốc thúc đẩy mối quan hệ với Nga và Iran trước sự trừng phạt của Mỹ và phương Tây có thể khiến ảnh hưởng của nước này ở châu Âu và Trung Đông suy giảm.

Thân với Iran, Trung Quốc rơi vào tình thế “khó xử” ở Trung Đông
Thân với Iran, Trung Quốc rơi vào tình thế “khó xử” ở Trung Đông

VOV.VN - Hợp tác với Iran, Trung Quốc đứng trước nguy cơ làm mất lòng các đối tác khu vực cũng như vướng vào các vấn đề chính trị - an ninh phức tạp ở Trung Đông.

Thân với Iran, Trung Quốc rơi vào tình thế “khó xử” ở Trung Đông

Thân với Iran, Trung Quốc rơi vào tình thế “khó xử” ở Trung Đông

VOV.VN - Hợp tác với Iran, Trung Quốc đứng trước nguy cơ làm mất lòng các đối tác khu vực cũng như vướng vào các vấn đề chính trị - an ninh phức tạp ở Trung Đông.

Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân chung
Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân chung

VOV.VN - Cuộc tập trận chung giữa 3 nước diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và các đồng minh Arab chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân chung

Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân chung

VOV.VN - Cuộc tập trận chung giữa 3 nước diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và các đồng minh Arab chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.