Hàng chục triệu con giống thủy sản được thả về môi trường tự nhiên

VOV.VN - Hưởng ứng “Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản”, trong những ngày qua đã có hàng triệu con giống được nhiều địa phương trên cả nước tổ chức thả về môi trường tự nhiên.

Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Hàng năm, công tác thả giống bổ sung, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, thu hút các thành phần trong xã hội tham gia ngăn chặn, giảm thiểu sự phát tán những loài thủy sản ngoại lai xâm hại ra môi trường tự nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học.

Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản với mong muốn nâng cao nhận thức của người dân về ý thức tuân thủ pháp luật khai thác thủy sản một cách hợp lý, đúng theo các quy định để nguồn lợi có thể tái tạo được. Khai thác thủy sản một cách bền vững cũng có nghĩa là tiếp tục bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thế hệ tương lai có kết quả khai thác tốt hơn.

“Nguồn lợi thủy sản được bảo vệ và tái tạo sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các mô hình chuyển đổi nghề khai thác ven bờ. Qua đó, ngư dân đang khai thác gần bờ hiện nay có thể tham gia vào Hội đồng quản lý cộng đồng ven biển để bảo vệ nguồn lợi khai thác một cách hợp lý, gắn với các hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng để có đời sống tốt hơn, hoặc có thể chuyển hẳn sang nghề nuôi trồng thủy sản để từ đó giảm cường lực khai thác. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản để thế hệ tương lai có những kết quả khai thác một cách bền vững” - ông Trần Đình Luân nói.

Theo Tổng cục Thủy sản, trong năm 2022, trên phạm vi cả nước đã tổ chức thả giống thuỷ sản vào thuỷ vực tự nhiên hơn 53 triệu con giống và khoảng 150 tấn giống thủy sản. Trong đó có nhiều loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm, có giá trị kinh tế cao nhằm tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - bắt đầu từ ý thức của người dân
Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - bắt đầu từ ý thức của người dân

VOV.VN - Nếu không triển khai các giải pháp phục hồi, tái tạo, bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi để khai thác bền vững thì tương lai không xa thủy, hải sản sẽ cạn kiệt, khi đó sẽ không đủ nguồn lực, kinh phí để phục hồi.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - bắt đầu từ ý thức của người dân

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - bắt đầu từ ý thức của người dân

VOV.VN - Nếu không triển khai các giải pháp phục hồi, tái tạo, bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi để khai thác bền vững thì tương lai không xa thủy, hải sản sẽ cạn kiệt, khi đó sẽ không đủ nguồn lực, kinh phí để phục hồi.

Cộng đồng tích cực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, chống khai thác bất hợp pháp
Cộng đồng tích cực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, chống khai thác bất hợp pháp

VOV.VN - Ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản khẳng định, cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ hệ sinh thái san hô nói riêng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ nói chung.

Cộng đồng tích cực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, chống khai thác bất hợp pháp

Cộng đồng tích cực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, chống khai thác bất hợp pháp

VOV.VN - Ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản khẳng định, cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ hệ sinh thái san hô nói riêng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ nói chung.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản để khai thác tiềm năng và lợi thế
Bảo vệ nguồn lợi thủy sản để khai thác tiềm năng và lợi thế

VOV.VN - Hướng đến kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành thủy sản, thực hiện kế hoạch “Tái tạo, bổ sung nguồn lợi thủy sản tại một số lưu vực sông và vùng ven biển ĐBSCL” năm 2022 và giai đoạn 2022-2025, sáng nay (1/4) tại tỉnh Sóc Trăng diễn ra Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản để khai thác tiềm năng và lợi thế

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản để khai thác tiềm năng và lợi thế

VOV.VN - Hướng đến kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống ngành thủy sản, thực hiện kế hoạch “Tái tạo, bổ sung nguồn lợi thủy sản tại một số lưu vực sông và vùng ven biển ĐBSCL” năm 2022 và giai đoạn 2022-2025, sáng nay (1/4) tại tỉnh Sóc Trăng diễn ra Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.