Kon Tum tăng cường biện pháp phòng chống cháy rừng

(VOV) -Nắng nóng, khô hanh kéo dài đang khiến hàng trăm nghìn ha rừng ở Kon Tum đứng trước nguy cơ cháy cao.

Thực hiện phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, 20 đơn vị chủ rừng và chính quyền các địa phương trong tỉnh đang duy trì lịch trực canh lửa rừng thường xuyên, tăng cường kiểm tra người ra vào rừng, giám sát chặt chẽ việc sản xuất nương rẫy của nhân dân, kiểm soát nguồn lửa có thể gây cháy lan vào rừng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, dụng cụ, nhân lực ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

Ông Nguyễn Kim Phương, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Kon Tum cho biết: “Phòng chống cháy rừng là vấn đề thường xuyên của Sở. Chúng tôi chỉ đạo cho các đơn vị, các chủ rừng và đặc biệt các hạt kiểm lâm tăng cường công tác phòng chống cháy rừng. Tất cả các đơn vị chủ rừng đều xây dựng phương án phòng chống cháy, tùy theo tình hình cụ thể của từng chủ rừng và tùy theo từng địa hình tại địa phương đó”.

Với quan điểm phòng cháy hơn chữa cháy, ngay từ đầu mùa khô năm nay, tỉnh Kon Tum chỉ đạo thành lập 20 Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tại các đơn vị chủ rừng; thường xuyên kiểm tra phương án phòng chống cháy của từng đơn vị; củng cố, kiện toàn 95 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở với trên 800 người tham gia; tạo 36 km đường băng xanh, trên 1.600km đường băng trắng cản lửa. Bên cạnh đó, sẵn sàng với tình huống xảy ra cháy rừng, tỉnh duy trì, củng cố hàng trăm bể nước, chòi canh lửa, trên 5.500 dụng cụ thủ công, gần 1.900 máy móc cơ giới phục vụ công tác chữa cháy. Về nhân lực, khi có lệnh điều động, trên 1.700 người có thể nhanh chóng tham gia dập lửa cứu rừng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ
Trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ

(VOV) - Khi phát sinh về cháy rừng về ban Chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo số: 0986668333

Trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ

Trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ

(VOV) - Khi phát sinh về cháy rừng về ban Chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo số: 0986668333

Các tỉnh phía Nam chống hạn, phòng cháy rừng
Các tỉnh phía Nam chống hạn, phòng cháy rừng

(VOV) -Trên 400 ha cà phê đang ngày càng khô khát chờ tưới nước đợt 2

Các tỉnh phía Nam chống hạn, phòng cháy rừng

Các tỉnh phía Nam chống hạn, phòng cháy rừng

(VOV) -Trên 400 ha cà phê đang ngày càng khô khát chờ tưới nước đợt 2

Hạn hán, cháy rừng: Hệ lụy của xây thủy điện tràn lan?
Hạn hán, cháy rừng: Hệ lụy của xây thủy điện tràn lan?

(VOV) - Tình trạng hạn hán đến sớm trong vụ sản xuất đông xuân 2013 có sự “góp tay” của các công trình thủy điện.

Hạn hán, cháy rừng: Hệ lụy của xây thủy điện tràn lan?

Hạn hán, cháy rừng: Hệ lụy của xây thủy điện tràn lan?

(VOV) - Tình trạng hạn hán đến sớm trong vụ sản xuất đông xuân 2013 có sự “góp tay” của các công trình thủy điện.

Xác định nguyên nhân cháy rừng Bắc Biển Hồ
Xác định nguyên nhân cháy rừng Bắc Biển Hồ

(VOV) -Lãnh đạo huyện Chư Păh cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ cháy bước đầu được xác định là do có người đã cố ý phóng hỏa.

Xác định nguyên nhân cháy rừng Bắc Biển Hồ

Xác định nguyên nhân cháy rừng Bắc Biển Hồ

(VOV) -Lãnh đạo huyện Chư Păh cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ cháy bước đầu được xác định là do có người đã cố ý phóng hỏa.

Cháy rừng tràm phòng hộ ở TPHCM
Cháy rừng tràm phòng hộ ở TPHCM

(VOV) -Đến 13h chiều nay (26/2) các chiến sĩ vẫn đang vật lộn với đám cháy dữ dội.

Cháy rừng tràm phòng hộ ở TPHCM

Cháy rừng tràm phòng hộ ở TPHCM

(VOV) -Đến 13h chiều nay (26/2) các chiến sĩ vẫn đang vật lộn với đám cháy dữ dội.