Kon Tum tặng tỉnh Rattanakiri 2 công trình an sinh xã hội trị giá 4 tỷ

VOV.VN - Tỉnh Kon Tum đã tổ chức trao tặng tỉnh Rattanakiri, địa phương có chung đường biên giới hai công trình an sinh xã hội trị giá 4 tỷ Việt Nam đồng

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm hữu nghị Việt Nam- Campuchia 2017, trong hai ngày hôm qua và sáng nay (25/8), tại thành phố Ban Lung, tỉnh Kon Tum đã tổ chức trao tặng tỉnh Rattanakiri, địa phương có chung đường biên giới hai công trình an sinh xã hội trị giá 4 tỷ Việt Nam đồng.

 Lãnh đạo tỉnh Kon Tum trao tặng công trình an sinh xã hội cho chính quyền tỉnh Rattanakiri.

Công trình an sinh xã hội thứ nhất được tỉnh Kon Tum trao tặng cho chính quyền tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia có trị giá 3 tỷ đồng Việt Nam. Dự kiến chính quyền tỉnh Rattanakiri sẽ dùng số tiền này để xây dựng công trình y tế hoặc cơ sở vật chất cho ngành giáo dục đào tạo.

Công trình an sinh xã hội thứ hai được tỉnh Kon Tum trao tặng lần này trị giá 1 tỷ đồng cho Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Rattanakiri. Số tiền trao tặng sẽ được dùng để xây dựng 2 phòng học tiếng Việt cho con em kiều bào. Hiện tại ở thành phố Ban Lung đang duy trì 4 lớp dạy tiếng Việt, từ lớp 1 đến lớp 4 và có 41 em học sinh theo học. Giáo viên dạy tiếng Việt được tỉnh Kon Tum cử sang từ tháng 1/2016.

Chia sẻ với khó khăn của địa phương bạn, được biết từ năm 2012 đến nay, tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ tỉnh Rattanakiri hơn 8 tỷ đồng để xây dựng tượng đài hữu nghị Việt Nam- Campuchia, xây dựng một trường dạy nghề, tổ chức tặng quà, khám chữa bệnh cho người dân khu vực biên giới…

Dịp này tại thành phố Ban Lung, tỉnh Kon Tum và tỉnh Rattanakiri cũng đã  phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm hữu nghị Việt Nam- Campuchia 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia thăm hỏi cháu bé bị bạo hành
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia thăm hỏi cháu bé bị bạo hành

VOV.VN - Mẹ của cháu bé bị tên Nguyễn Thanh Dũng bạo hành bày tỏ sự cảm ơn đến Đại sứ quán Việt Nam, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia thăm hỏi cháu bé bị bạo hành

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia thăm hỏi cháu bé bị bạo hành

VOV.VN - Mẹ của cháu bé bị tên Nguyễn Thanh Dũng bạo hành bày tỏ sự cảm ơn đến Đại sứ quán Việt Nam, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam.

Cảm động tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia trên biên giới Gia Lai
Cảm động tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia trên biên giới Gia Lai

VOV.VN -Campuchia kỷ niệm 38 năm chiến thắng Khmer Đỏ, người dân nhiều làng Campuchia trên đất Việt càng cảm nhận rõ hạnh phúc và tình người.

Cảm động tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia trên biên giới Gia Lai

Cảm động tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia trên biên giới Gia Lai

VOV.VN -Campuchia kỷ niệm 38 năm chiến thắng Khmer Đỏ, người dân nhiều làng Campuchia trên đất Việt càng cảm nhận rõ hạnh phúc và tình người.