Kỷ niệm 102 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

(VOV) -Các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và cùng nhau ôn lại hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Người.

Sáng nay (5/6), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 102 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2013).

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và cùng nhau ôn lại hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, kéo dài suốt 30 năm của người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành.

Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là một hành trình vĩ đại, vô cùng gian lao, quả cảm; tiêu biểu cho tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, nguyện vọng thiết tha của dân tộc phải vùng lên giải phóng, giành độc lập tự do cho đất nước.

Bến Nhà Rồng - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (Ảnh: KT)

Tự hào là nơi tiễn Bác Hồ ra đi thực hiện sứ mệnh lịch sử và là thành phố được vinh dự mang tên Người, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nguyện phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dũng cảm, cùng nhân dân cả nước, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội theo con đường Bác đã chọn.

Đặc biệt, thế hệ trẻ thành phố mang tên Bác hôm nay luôn thể hiện tinh thần xung kích, đi đầu trong lập nghiệp và xây dựng thành phố hiện đại – văn minh – nghĩa tình.

Anh Lê Đức Nghĩa – đoàn viên ưu tú thuộc Công ty cổ phần xếp dỡ và dịch vụ Cảng Sài Gòn, đại diện cho thế hệ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: “Chúng tôi rất tự hào vì được sinh ra ở thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Tuổi trẻ thành phố và tuổi trẻ Cảng Sài Gòn phấn đấu “4 xây, 3 chống”, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và thực hành chống lãng phí, luôn xung kích đi đầu với phương châm “ở đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” để tiếp nối truyền thống các cha, anh đi trước, xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp, văn minh, nghĩa tình”.

Dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Suy ngẫm dưới tượng đài Bác Hồ
Suy ngẫm dưới tượng đài Bác Hồ

(VOV)-Dưới tượng đài Bác Hồ, có rất nhiều điều chúng ta cần suy ngẫm, trăn trở để thực hành cho đúng và hiệu quả hơn như tư tưởng của Người.

Suy ngẫm dưới tượng đài Bác Hồ

Suy ngẫm dưới tượng đài Bác Hồ

(VOV)-Dưới tượng đài Bác Hồ, có rất nhiều điều chúng ta cần suy ngẫm, trăn trở để thực hành cho đúng và hiệu quả hơn như tư tưởng của Người.

Bác Hồ với tầng lớp trí thức trẻ
Bác Hồ với tầng lớp trí thức trẻ

(VOV) -Tư tưởng của Bác Hồ trong việc sử dụng tầng lớp trẻ trong phong trào giải phóng dân tộc vẫn có ý nghĩa trong thời đại ngày nay.

Bác Hồ với tầng lớp trí thức trẻ

Bác Hồ với tầng lớp trí thức trẻ

(VOV) -Tư tưởng của Bác Hồ trong việc sử dụng tầng lớp trẻ trong phong trào giải phóng dân tộc vẫn có ý nghĩa trong thời đại ngày nay.

Mít tinh kỷ niệm 65 năm CAND thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy
Mít tinh kỷ niệm 65 năm CAND thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

(VOV) -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương và đánh giá cao những thành tích to lớn mà lực lượng CAND đạt được.

Mít tinh kỷ niệm 65 năm CAND thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Mít tinh kỷ niệm 65 năm CAND thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

(VOV) -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương và đánh giá cao những thành tích to lớn mà lực lượng CAND đạt được.