Kỷ niệm 20 năm thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam

VOV.VN -Những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 20 năm qua rất đáng tự hào.

Sáng nay (2/7),  tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (2/7/1994-2/7/2014). Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi lẵng hoa chúc mừng.

20 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Hiện, Công đoàn viên chức Việt Nam có gần 30 vạn cán bộ, đoàn viên, với nhiệm vụ trọng tâm là tập hợp, vận động cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt công tác tham mưu, nghiên cứu, xây dựng, hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò của Công đoàn Viên chức Việt Nam và khẳng định: Những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 20 năm qua rất đáng tự hào. Đây cũng là lực lượng đi đầu trong công tác cải cách hành chính, là hạt nhân quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hành, tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ: Yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới ngày càng cao, chặng đường phía trước có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự đổi mới liên tục cũng như sự linh hoạt, sắc bén trong hoạt động của các cấp Công đoàn, của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

“Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động sáng tạo sát với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị để nâng cao chất lượng hiệu quả của công việc công đoàn, nhất là các đoàn viên ở các bộ phận. Đặc biệt công tác tham mưu, nghiên cứu cơ chế chính sách pháp luật, hoàn thiện theo kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm động viên đội ngũ công đoàn, nâng cao trình độ chuyên môn, khơi dây ý thức trách nhiệm cộng đồng xã hội của tổ quốc, đặc biệt trong thời điểm hiện nay”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công đoàn viên chức Việt Nam với việc bảo vệ môi trường
Công đoàn viên chức Việt Nam với việc bảo vệ môi trường

Chiều 24/5 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2010-2013.  

Công đoàn viên chức Việt Nam với việc bảo vệ môi trường

Công đoàn viên chức Việt Nam với việc bảo vệ môi trường

Chiều 24/5 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2010-2013.  

Hội nghị điển hình tiên tiến Công đoàn viên chức Việt Nam
Hội nghị điển hình tiên tiến Công đoàn viên chức Việt Nam

Công đoàn viên chức Việt Nam hiện trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động của 63 Công đoàn Bộ, Ban, ngành, Đoàn thể trung ương.  

Hội nghị điển hình tiên tiến Công đoàn viên chức Việt Nam

Hội nghị điển hình tiên tiến Công đoàn viên chức Việt Nam

Công đoàn viên chức Việt Nam hiện trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động của 63 Công đoàn Bộ, Ban, ngành, Đoàn thể trung ương.  

Công đoàn Viên chức Việt Nam thăm, tặng quà thương binh Nghệ An, Hà Tĩnh
Công đoàn Viên chức Việt Nam thăm, tặng quà thương binh Nghệ An, Hà Tĩnh

Trong những ngày này khắp nơi trong cả nước đang hướng về kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sĩ, tỏ lòng biết ơn những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Công đoàn Viên chức Việt Nam thăm, tặng quà thương binh Nghệ An, Hà Tĩnh

Công đoàn Viên chức Việt Nam thăm, tặng quà thương binh Nghệ An, Hà Tĩnh

Trong những ngày này khắp nơi trong cả nước đang hướng về kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sĩ, tỏ lòng biết ơn những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Ký ước khối thi đua III Công đoàn viên chức Việt Nam
Ký ước khối thi đua III Công đoàn viên chức Việt Nam

VOV.VN -Phong trào học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc của mỗi đoàn viên công đoàn Đài TNVN luôn được nâng cao.

Ký ước khối thi đua III Công đoàn viên chức Việt Nam

Ký ước khối thi đua III Công đoàn viên chức Việt Nam

VOV.VN -Phong trào học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc của mỗi đoàn viên công đoàn Đài TNVN luôn được nâng cao.