Kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

VOV.VN - Trong 16 năm, khoảng 120.000 người đã làm nên tuyến đường liên hoàn nối Đông với Tây Trường Sơn, vươn tới các chiến trường.

Sáng 18/5, tại Hà Nội, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2014). Hàng nghìn hội viên Hội truyền thống Trường Sơn trên khắp mọi miền Tổ quốc về dự.  

Thiếu tướng Võ Sở đọc diễn văn khai mạc Kỷ niệm

Cách đây 55 năm, thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cách mạng miền Nam, ngày 19/5/1959, thường trực Tổng Quân ủy Trung ương đã chính thức giao nhiệm vụ cho “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” (Đoàn 559) có nhiệm vụ mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam.

16 năm chiến đấu anh dũng trên tuyến đường Trường Sơn, các lực lượng công binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn gồm khoảng 120.000 người đã làm nên tuyến đường liên hoàn, vững chắc nối Đông với Tây Trường Sơn, vươn tới các chiến trường. Đường Trường Sơn dài gần 17.000km đường xe cơ giới, 1.400km đường ống dẫn xǎng dầu, hơn 3.000km "đường kín" cho xe chạy ban ngày và hàng ngàn cầu, cống ngầm. Hệ thống hậu cần đường Trường Sơn đã chuyển được hơn một triệu tấn hàng, vũ khí vào cho các chiến trường, bảo đảm chỉ huy hành quân cho hơn hai triệu lượt người vào chiến trường hoặc từ chiến trường ra Bắc; vận chuyển cơ động 10 lượt sư đoàn, 3 quân đoàn, hộ tống 90 đơn vị binh chủng kỹ thuật vào chiến trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Việt Nam khẳng định: “Đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh là một sáng tạo lịch sử vĩ đại của Đảng ta và quân đội ta, trở thành điều kiện nền móng và tiên quyết bảo đảm sự thành công của sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Bộ đội Trường Sơn đủ sức vừa đảm nhận nhiệm vụ chi viện chiến lược, vừa là lực lượng tác chiến tại chỗ bảo vệ hành lang chi viện, mở rộng vùng giải phóng vừa làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Lào và Campuchia và đồng thời góp phần vào sáng tạo nghệ thuật quân sự độc đáo của quân đội ta trong chiến tranh giải phóng”.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của Trường Sơn thì Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh gian khổ, ác liệt nhất song cũng đầy vinh quang và tự hào luôn hằn sâu trong ký ức. Trường Sơn vẫn vẹn nguyên và nóng bỏng trong mỗi con tim của các cựu chiến binh Trường Sơn.

Buổi lễ cũng là dịp chiến sĩ đường Hồ Chinh Minh gặp mặt ôn lại truyền thống một thời khói lửa. Bà Nguyễn Thị Phương, đơn vị 754, Đoàn 559 Binh đoàn Trường Sơn chia sẻ: “Được gặp lại anh em đồng đội chúng tôi rất mừng, cùng nhau ôn lại kỷ niệm bộ đội Trường Sơn với những lớp thanh niên những năm tháng chiến đấu, hy sinh cho chiến trường đường mòn Hồ Chí Minh. Tinh thần của chiến sĩ Trường Sơn luôn luôn sẵn sàng đứng về phía trước để diệt tan đế quốc Mỹ”.

Sau 3 năm thành lập, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã phát triển nhanh về tổ chức và hoạt động một cách hiệu quả với gần 30 vạn hội viên sinh hoạt tại các tổ chức Hội các cấp trong cả nước. Hội đã vận động các nguồn lực xã hội và sự đóng góp của các hội viên xây dựng được hơn 1.000 ngôi nhà tình nghĩa trị giá hơn 50 tỷ đồng, ho trợ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng cho con em hội viên; hỗ trợ tìm kiếm mộ liệt sĩ…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên