Kỷ niệm 70 năm ngày mất, 150 năm ngày sinh của Yersin

(VOV)_ Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại những đóng góp, công lao của Alexandre Yersin.

Chiều nay (1/3), tại Thành phố Nha Trang, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Hội những người ái mộ Yersin tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh, 70 năm ngày mất (1/3/1943-1/3/2013) của nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội Alexandre Yersin. Đây là một trong những sự kiện lớn trong năm của tỉnh Khánh Hòa chào mừng 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp.

Tham dự lễ kỷ niệm ngoài đại diện chính quyền, các cơ quan nghiên cứu, nhân dân tỉnh Khánh Hòa còn có đại diện các cơ quan ngoại giao, khoa học, xã hội của Pháp và Thụy Sĩ. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại những đóng góp, công lao của Alexandre Yersin. Ông sinh năm 1863 tại Thụy Sĩ,  mất ngày 1/3/1943, tại thành phố  Nha Trang. Năm 1891, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Paris, lần đầu tiên đến Nha Trang, Yersin đã chọn nơi đây để gắn bó cuộc đời. Ông là người đã phát hiện ra vi trùng dịch hạch, điều chế vaccine xin phòng, điều trị các bệnh dịch hạch, bạch cầu, tả.

Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Người dân Nha Trang gọi ông một cái tên rất tình cảm gần gũi là ông Năm. Nha Trang- Khánh Hòa lưu giữ lại nhà làm việc của ông Yersin, những hiện vật, nơi đặt đường Yersin, trường Yersin, tượng đài Yersin ở bờ biển Nha Trang. Tất cả những cái đó để ghi nhớ công lao của 1 người bác học nước ngoài. Uỷ ban tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm để tôn vinh bác học tuy rằng mang quốc tịch nước ngoài nhưng là 1 công dân danh dự tại Nha Trang từ lâu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên