Kỳ tích và kịch tính ca ghép tạng xuyên Việt

VOV.VN - Bênh viện chợ Rẫy (TP HCM) vừa thực hiện thành công ca ghép tạng cho 2 bệnh nhân từ nguồn tạng xuyên Việt từ miền Bắc vào Nam.

Để đưa được tạng từ Hà Nội vào TPHCM một cách nhanh nhất, kịp thời ghép cho người nhận, ê kíp các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Trung tâm Điều phối ghép tạng và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp nhịp nhàng, với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị ngoài ngành y đã tạo nên nhiều kỳ tích. Thông tin về ca ghép thận và ghép tim xuyên Việt được Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vào sáng nay (19/3). 

Ngày 25/2/2018, tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhận thông báo về việc có người hiến đa tạng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong đó 4 tạng được ghép cho các bệnh nhân ngoài Hà Nội, còn tim và một bên thận được điều phối ghép xuyên Việt.

Ekip y bác sĩ được huy động kịp thời để thực hiện ghép 2 ca hiến tạng xuyên Việt. 

Ngay ngày hôm sau, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành ghép thành công cho hai bệnh nhân là anh N.Q.H, 29 tuổi quê ở Tiền Giang và bệnh nhân nữ  P.H.T, 25 tuổi ở Ninh Thuận. Đây là ca ghép tạng xuyên Việt thứ ba tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng là ca ghép tạng xuyên Việt đầu tiên nhận tạng từ miền Bắc vào Nam, và cũng là ca ghép tim thứ hai tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Việc mang tạng xuyên Việt được xem là điều hồi hộp nhất trong ca ghép đa tạng lần này, khi trái tim và thận từ Hà Nội vào Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, các bác sĩ chỉ có tối đa hơn 6 giờ đồng hồ sau khi phẫu thuật lấy và di chuyển hơn 1 ngàn 800 km vào TPHCM. Việc bảo đảm được thời gian giới hạn này đòi hỏi sự kỹ lưỡng, nhịp nhàng ở mức tối đa giữa cả nơi lấy và nơi nhận.

Bệnh nhân ghép tim (áo xanh) đã phục hồi sức khỏe, tái sinh sau 2 lần không có cơ hội ghép tim.

Sau khi xác định là ngoài Bắc không có bệnh nhân phù hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy gọi bệnh nhân lên. Các chuyên khoa tập trung lấy mẫu xét nghiệm của bệnh nhân nhận tim, ngay trong đêm mang ra Hà Nội để thử độ phù hợp với trái tim người hiến.

Điều đặc biệt của lần hiến tạng xuyên Việt này là gia đình hai bệnh nhân nhận tạng rất khó khăn. Trong đó người nhận tim đã như cận kề với cái chết sau hai lần có cơ hội ghép tim nhưng không thực hiện được. Cơ hội sống của người nhận vô cùng quý giá và Bệnh viện Chợ Rẫy đã huy động hơn 30 y bác sĩ, nhân viên, thực hiện mọi bước kỹ lưỡng và nhuần nhuyễn để tận dụng được nguồn tạng hiến một cách hiệu quả nhất, đó cũng là sự trân trọng món quà quý giá từ người hiến tạng.

Tiến sĩ, Bác sĩ Thái Minh Sâm, Trưởng khoa Thận – Tiết Niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy kể: "Tim và thận chúng tôi lúc đầu tính đi cùng 1 chuyến bay cùng 1 lúc để ghép nhưng các anh bên Viện Tim nói không được, quả tim là bộ phận lấy đầu tiên ra khỏi cơ thể, và phải chuyển đi lập tức không thể chờ được. Rồi sau đó thận thì sau khi lấy tim, lấy phổi rồi sẽ lấy thận, vì vậy quả tim không chờ quả thận được. Chúng tôi đồng ý cho quả tim bay vào trước còn thận thì cho người ra mang vào".

Theo dự kiến, máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc hơn 4 giờ chiều, đúng vào giờ cao điểm. Nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị hàng không hạn chế các thủ tục bình thường, đồng thời nhờ sự trợ giúp từ hai xe đặc chủng của Công an TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa trái tim được bảo quản về đến bệnh viện chỉ trong 15 phút.

Sau đó, trái tim đã đập trong lồng ngực của bệnh nhân nam sau khi trải qua ca ghép tạng kéo dài 7 giờ đồng hồ và quả thận bắt đầu sự sống mới khi được ghép từ 20 giờ 30 phút đến gần 1 giờ sáng hôm sau.

Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy xúc động kể: "Tới khi chúng ta thực hiện những ca ghép thì rất bồi hồi và xúc động. Đợi ê kíp ghép, đợi tạng ghép về tới bệnh viện đó là cuộc đua với thời gian. Và những tạng chúng ta nhận được thường rớt vào những ngày lễ, ngày nghỉ nhưng đáp ứng của nhân viên y tế chúng ta rất cao".

Được biết, người hiến tạng là một quân nhân ở Hà Nội bị tai nạn giao thông và không thể qua khỏi, gia đình có nguyện vọng hiến tạng của anh để cứu những người bệnh đang cần. Hiện nay, những người nhận tạng đã khỏe mạnh và sẽ xuất viện trong vài ngày tới. Do có Bảo hiểm Y tế và được Bệnh viện Chợ Rẫy kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ, bệnh nhân chỉ còn đóng vài chục triệu đồng cho các ca ghép tạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ghép tim cho trường hợp nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam
Ghép tim cho trường hợp nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam

VOV.VN - Bệnh nhân được ghép tim là N.T.H (10 tuổi). Đây cũng là trường hợp ghép tim nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam.

Ghép tim cho trường hợp nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam

Ghép tim cho trường hợp nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam

VOV.VN - Bệnh nhân được ghép tim là N.T.H (10 tuổi). Đây cũng là trường hợp ghép tim nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam.

Bệnh nhân ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được xuất viện
Bệnh nhân ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được xuất viện

VOV.VN - Bệnh nhi Nguyễn Thành Đạt, 10 tuổi, ở Sơn Tây (Hà Nội) người nhỏ tuổi nhất được ghép tim tại nước ta đã xuất viện.

Bệnh nhân ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được xuất viện

Bệnh nhân ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam được xuất viện

VOV.VN - Bệnh nhi Nguyễn Thành Đạt, 10 tuổi, ở Sơn Tây (Hà Nội) người nhỏ tuổi nhất được ghép tim tại nước ta đã xuất viện.