Lá cờ đặc biệt chào mừng 45 năm đất nước thống nhất

VOV.VN - “Lá cờ tổ quốc in trên Báo Tiếng nói Việt Nam, với mong muốn sẽ khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi bạn đọc”.

Sáng 30/4, 7 tờ báo in ở Việt Nam đã tham gia chương trình “Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” theo 1 cách rất sáng tạo, đó là tạo lá cờ Tổ quốc từ những trang báo in. 

bao_tieng_noi_fesg.jpg
Lá cờ tổ quốc trên Báo Tiếng nói Việt Nam.

Bắt đầu ngày mới bằng một tờ báo đã là thói quen của rất nhiều người. Dịp lễ kỷ niệm ngày 30/4 năm nay, hàng loạt các tờ báo lớn trên cả nước sẽ dành một món quà đặc biệt cho độc giả của mình ở ngay trong những trang báo của họ. Trên các tờ báo như: Báo Tiếng nói Việt Nam; Tin tức, Thể thao và Văn hóa; Tuần Việt Nam; Gia đình Việt Nam; Nông nghiệp Việt Nam và Kinh tế và Đô thị là một lá cờ Tổ quốc kèm theo là hướng dẫn để biến trang báo thành một lá cờ hoàn chỉnh. Đây chính là dự án đặc biệt của các tờ báo lớn trong dịp lễ năm nay.

Những lá cờ mà độc giả có thể tự cắt ra từ các trang báo để đặt trang trọng lên bàn làm việc hay trong mỗi gia đình. 

Ý tưởng này do Thông tấn xã Việt Nam khởi xướng. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho rằng: “Sau khó khăn của dịch Covid-19, thì niềm tự hào về dân tộc, về những nỗ lực của Việt Nam đang lên cao. Chúng ta có thể thấy là những lá cờ được treo khắp nơi và mọi người rất đồng lòng về một Việt Nam chiến thắng. Chúng tôi nghĩ rằng, mỗi gia đình đều có thể cắm một lá cờ, nhưng nếu lại có thể làm một lá cờ nhỏ bằng chính những tờ báo nọ cũng là một cách thể hiện tình yêu nước một cách rất là thiết thực và rõ ràng nhất”.

Trong dịp kỷ niệm 30/4 năm nay, 7 tờ báo lớn sẽ tham gia vào dự án này. Dự kiến hàng trăm ngàn tờ báo sẽ đến tay với bạn đọc trên mọi miền đất. Hưởng ứng tham gia chương trình, Tổng Biên tập báo Tiếng nói Việt Nam Đặng Quang Thương chia sẻ: “Báo tiếng nói Việt Nam hào hứng để tham gia. Chúng tôi mong muốn rằng cùng với nội dung, lá cờ Tổ quốc sẽ khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi bạn đọc. Từ đó mỗi bạn đọc lại lan truyền thông điệp đó cho những người tiếp theo, tạo ra một làn sóng một niềm cảm hứng trong ngày thống nhất đất nước”.

Một phần của dự án là sau khi hoàn thành lá cờ, độc giả sẽ chụp một bức ảnh Hagtag “Tôi yêu Việt Nam” và chia sẻ trên mạng xã hội để hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng sẽ lan tỏa khắp mọi nơi nhân kỷ niệm ngày đất nước thống nhất, giang sơn thu về một mối lá cờ chứa đựng khát vọng độc lập của toàn dân tộc nhuốm đỏ màu máu của lớp lớp cách mạng đã hy sinh để nước nhà thống nhất.

Lá cờ đỏ sao vàng ngày hôm nay tiếp tục tung bay lan tỏa niềm tự hào Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân tộc Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý Sơn: Hơn 3.000 người xác lập kỷ lục tạo hình lá cờ  và hát Quốc ca
Lý Sơn: Hơn 3.000 người xác lập kỷ lục tạo hình lá cờ và hát Quốc ca

VOV.VN - Thành phần tham gia bao gồm người dân địa phương, học sinh, sinh viên, các lực lượng vũ trang và du khách. 

Lý Sơn: Hơn 3.000 người xác lập kỷ lục tạo hình lá cờ  và hát Quốc ca

Lý Sơn: Hơn 3.000 người xác lập kỷ lục tạo hình lá cờ và hát Quốc ca

VOV.VN - Thành phần tham gia bao gồm người dân địa phương, học sinh, sinh viên, các lực lượng vũ trang và du khách. 

Trao tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển Trường Sa
Trao tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển Trường Sa

Ngoài việc trao cờ, ngư dân còn được tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

Trao tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển Trường Sa

Trao tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân bám biển Trường Sa

Ngoài việc trao cờ, ngư dân còn được tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.