Lai Châu giữ chốt cửa ngõ để bảo vệ vùng xanh

VOV.VN - Không để địa phương có ca bệnh thứ phát ngoài cộng đồng, các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đang nỗ lực ngày đêm kiểm soát người vào địa bàn, giữ vững vùng xanh dịch bệnh.

Khi nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước trở lại trạng thái bình thường mới, người lao động trở về quê ngày càng đông, đồng nghĩa với việc nguy cơ dịch xâm nhiễm vào địa bàn là rất cao.

Hơn 10 giờ tối, một nhóm người mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc cá nhân, di chuyển trên quốc lộ 4D hướng từ Lào Cai vào Lai Châu. Hình ảnh này diễn ra nhiều ngày nay tại khu vực chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, khi các lao động ở nhiều địa phương trong cả nước hồi hương về quê.

Tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 huyện Tam Đường lúc nửa đêm, anh Lò Văn Minh, ở xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ chia sẻ: Vợ chồng anh xuống thành phố Hải Phòng tìm việc làm từ đầu năm. Thời gian đầu xuống có việc, có thu nhập nên cùng bảo nhau cố làm đến tết rồi về. Đến khi dịch bệnh phức tạp, không có việc làm muốn về thì các địa phương giãn cách xã hội, không có xe khách. Khi gần hết tiền hai vợ chồng đành rủ thêm mấy người cùng quê thuê xe taxi về.

“Chúng tôi đi từ thành phố Hải Phòng về, thuê taxi về thì họ thả xuống cách chốt khoảng 500 mét rồi lái xe bảo là mỗi người hết 1,8 triệu. Giá đó nói chung là hơi đắt. Biết là về sẽ nguy hiểm dịch bệnh, nhưng mà hai vợ chồng tôi đang có việc, không ai trông nhà mà xin được về rồi thì cũng phải chịu thôi”, anh Minh nói.

Theo ghi nhận tại khu vực chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 huyện Tam Đường, thời gian qua có rất nhiều người đi bộ đến chốt. Theo thống kê của lực lượng kiểm soát chốt, từ đầu tháng 10 đến nay đã có hơn 800 công dân đi bộ về chốt. Qua quá trình khai báo, đa số các công dân đều cho biết họ di chuyển về địa phương bằng phương tiện xe taxi. Khi đến gần chốt lái xe sẽ thả người xuống để đi bộ về chốt. Các phương tiện chở khách này chủ yếu là taxi dù, phương tiện vận tải không có giấy phép kinh doanh do các công dân thuê để về quê.

Ông Ngô Hùng Vĩ, Chốt trưởng chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 huyện Tam Đường cho biết, các công dân về từ vùng cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3 thì đơn vị tuyên truyền, khuyến khích cho bà con có giấy xét nghiệm để đảm bảo cho bản thân và đảm bảo an toàn cho công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

“Những công dân đi về từ các tỉnh phía Nam nguy cơ cao, chúng tôi sàng lọc, đưa đi cách ly tập trung hoặc là quyết định cho cách ly tại nhà. Đối với những người, phương tiện mà cố tình chở người từ vùng dịch về, lực lượng tại chốt kiểm soát đã có tờ khai y tế để công dân thực hiện nghĩa vụ khai báo. Nếu không đầy đủ thủ tục sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu”, ông Vĩ cho hay.

Từ đầu tháng 5 đến nay, lực lượng chức năng huyện Tam Đường đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 60 công dân vi phạm các quy định phòng, chống dịch, với tổng số tiền hơn 170 triệu đồng.

Trước tình hình người lao động về tỉnh Lai Châu ngày càng nhiều, nhất là người lao động từ các tỉnh đang có dịch về có biểu hiện gian dối khi khai báo y tế để trốn tránh cách ly, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Tam Đường cũng đã chỉ đạo cắm biển cấm đỗ xe, trả khách tại khu vực giáp ranh với tỉnh Lào Cai. Đồng thời, huyện thành lập các tổ công tác lưu động, thường xuyên kiểm soát dọc tuyến quốc lộ 4D quanh khu vực chốt, để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

“Vừa qua có rất nhiều kênh thông tin khi mà các công dân ở các tỉnh Bình Dương, TP.HCM, Long An... về địa phương, có một số công dân chưa thực hiện tốt việc đến chốt khai báo y tế và chưa trung thực trong khai báo y tế. Huyện đã tăng cường lực lượng làm tốt công tác kiểm soát nắm tình hình và theo chỉ đạo của tỉnh, huyện đã thành lập 3 tổ để kiểm soát trên trục đường quốc lộ 4D này, để phòng những công dân đi qua đường rừng, qua chốt để về địa phương”, ông Sùng Lử Páo, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết.

Hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, chỉ cần hành động thiếu ý thức của một cá nhân là có thể gây nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn bất cứ lúc nào. Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm sẽ góp phần giúp Lai Châu đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19, giữ vững vùng xanh để phát triển kinh tế - xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu khôi phục tạm thời hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
Lai Châu khôi phục tạm thời hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

VOV.VN - Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu vừa ban hành công văn về việc tổ chức tạm thời hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Lai Châu khôi phục tạm thời hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

Lai Châu khôi phục tạm thời hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh

VOV.VN - Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu vừa ban hành công văn về việc tổ chức tạm thời hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Lai Châu phấn đấu trên 95% đối tượng có nguy cơ mắc Covid-19 được tiêm vaccine
Lai Châu phấn đấu trên 95% đối tượng có nguy cơ mắc Covid-19 được tiêm vaccine

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu huy động tối đa các lực lượng để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng tại hơn 380 điểm tiêm ở tất cả các xã, phường, thị trấn nhằm đạt mục tiêu tiêm 95% đối tượng đến hết năm 2021.

Lai Châu phấn đấu trên 95% đối tượng có nguy cơ mắc Covid-19 được tiêm vaccine

Lai Châu phấn đấu trên 95% đối tượng có nguy cơ mắc Covid-19 được tiêm vaccine

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu huy động tối đa các lực lượng để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng tại hơn 380 điểm tiêm ở tất cả các xã, phường, thị trấn nhằm đạt mục tiêu tiêm 95% đối tượng đến hết năm 2021.

Lai Châu tìm người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 10 từ Bình Dương về
Lai Châu tìm người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 10 từ Bình Dương về

VOV.VN - Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu cho biết, địa phương vừa ghi nhận trường hợp thứ 10 từ tỉnh Bình Dương về, dương tính với SARS-CoV-2.

Lai Châu tìm người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 10 từ Bình Dương về

Lai Châu tìm người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 10 từ Bình Dương về

VOV.VN - Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu cho biết, địa phương vừa ghi nhận trường hợp thứ 10 từ tỉnh Bình Dương về, dương tính với SARS-CoV-2.