Lai Châu giữ vững “vùng xanh” để phát triển kinh tế

VOV.VN - Với phương châm không chủ quan, lơ là khi dịch bệnh tại nhiều địa phương vẫn diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp, nhằm quyết tâm giữ vững "vùng xanh" dịch bệnh.

Các lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 trên quốc lộ 32, thuộc địa bàn xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu những ngày này càng bận rộn, khi lưu lượng người và phương tiện vào địa bàn đông hơn. Trước đây, khi thành phố Hà Nội và một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, mỗi ngày chỉ có vài chục lượt phương tiện vào địa bàn, thì nay, con số đã là vài trăm.

Anh Phan Huy Đa, đến từ huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, là lái xe đường dài, đi nhiều nên anh luôn chủ động mang theo các giấy tờ liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khi qua chốt vào Lai Châu, anh được lực lượng chức năng thu thập thông tin, hướng dẫn khai báo y tế và tuyên truyền rồi cho thông chốt một cách thuận lợi.

“Vợ chồng tôi đi từ Vĩnh Phúc chở hàng nông sản qua địa bàn Lai Châu. Từ nhà lên đây cán bộ tại các chốt kiểm dịch làm rất đúng quy trình và tạo mọi điều kiện cho người dân đi đường. Khi đến đây chúng tôi cũng có đầy đủ giấy tờ đi đường và được cán bộ phòng, chốt dịch hướng dẫn và chúng tôi cũng hợp tác làm rất tốt. Vào địa bàn thì chúng tôi chấp hành theo đúng điểm đến và điểm đi, thời gian đến và thời gian về, tuân thủ đúng theo quy định”, anh Đa nói.

Cũng như các địa phương khác ở Lai Châu, xã Mường Kim, huyện Than Uyên đã kiện toàn sở chỉ huy Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để quản lý, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

Ông Lò Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Mường Kim cho biết,  từ đợt dịch tháng 4 đến nay, địa phương có 1.700 công dân trở về từ ngoài tỉnh, trong đó có 35 người về từ Trung Quốc. Hiện vẫn còn trên 1.500 công dân vắng mặt, vì vậy, xã đã vận động 100% hộ dân ký cam kết tuyên truyền cho người thân của họ không tự ý về địa phương nhằm làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

“Công dân là lao động đi làm ăn xa khi trở về địa bàn xã thì chúng tôi phát huy vai trò của tổ tự quản và cán bộ công chức phụ trách thôn, bản. Hàng ngày, tổ tự quản thường xuyên nắm bắt các hộ gia đình có công dân đi làm ăn xa thì chúng tôi đã cho ký cam kết. Khi công dân quay trở về địa phương là phải ra trạm khai báo y tế và báo báo với trưởng bản, để trưởng bản báo cáo với ban chỉ đạo nắm tình hình công dân khi trở về địa bàn”, ông Lò Quyết Thắng cho biết.

Là địa bàn cửa ngõ của tỉnh Lai Châu, huyện Than Uyên có 4 tuyến đường chính lưu thông với các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Sơn La. Theo thống kê, hiện, số công dân người địa phương không có mặt ở địa bàn là hơn 6.300 người; trong số này có hơn 2.100 người đang ở trong các vùng dịch. Để kịp thời nắm bắt, kiểm soát công dân từ tỉnh ngoài vào địa bàn, ngăn chặn sự xâm nhiễm của dịch bệnh, huyện đang duy trì hơn 50 đội điều tra truy vết, xét nghiệm, phản ứng nhanh; hơn 130 tổ tự quản bản, tổ thanh niên xung kích để phòng, chống dịch bệnh.

Ông Lò Văn Hương, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết, địa phương đang quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phương châm “4 tại chỗ”, quyết tâm giữ vững "vùng xanh" dịch bệnh để ổn định sản xuất, đời sống nhân dân.

“Từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh hạn chế rất nhiều, các hoạt động kinh doanh dịch vụ cơ bản là dừng. Với hoạt động dịch vụ buôn bán hàng hóa, lượng người ra ngoài có hạn chế, cho nên sức tiêu thụ cũng giảm. Trước mắt, đối với các hàng dịch vụ kinh doanh ăn uống, các hộ kinh doanh phải có vách ngăn để đảm bảo khoảng cách; thực hiện nghiêm khai báo y tế khi đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ; triển khai quét mã QR, triển khai việc lấy mẫu kiểm soát để đảm bảo hoạt động an toàn”, ông Lò Văn Hương cho biết.

Nhận định khi thành phố Hà Nội và một số địa phương nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, người dân từ tỉnh ngoài về Lai Châu sẽ gia tăng. Vì vậy, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu đã yêu cầu các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở phải quan tâm phòng, chống dịch từ sớm, từ xa.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh chia sẻ: “Công dân sẽ về địa phương rất nhiều, vì vậy, lực lượng chức năng phải kiểm soát xe vận tải hàng hóa, vì đây là một lỗ hổng cần phải được quan tâm, quản lý thật tốt; phải giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly ở nhà, ở cộng đồng. Các địa phương cũng cần phải rất chủ động trong vấn đề cách ly tại cơ sở lưu trú, nơi làm việc, công trường xí nghiệp đều phải đảm bảo an toàn”.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, sự chủ động, nghiêm túc vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng những nỗ lực của người dân sẽ là yếu tố cốt lõi để địa phương giữ vững "vùng xanh" dịch bệnh, tạo cơ hội để nền kinh tế phục hồi và phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Lai Châu áp dụng "1 cung đường, 2 điểm đến" để ổn định sản xuất, kinh doanh
Doanh nghiệp Lai Châu áp dụng "1 cung đường, 2 điểm đến" để ổn định sản xuất, kinh doanh

VOV.VN -Với việc áp dụng nghiêm ngặt quy trình quản lý công nhân và người lao động theo phương án "1 cung đường, 2 điểm đến" và chủ động phương án "3 tại chỗ" trong phòng, chống dịch Covid-19, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp Lai Châu áp dụng "1 cung đường, 2 điểm đến" để ổn định sản xuất, kinh doanh

Doanh nghiệp Lai Châu áp dụng "1 cung đường, 2 điểm đến" để ổn định sản xuất, kinh doanh

VOV.VN -Với việc áp dụng nghiêm ngặt quy trình quản lý công nhân và người lao động theo phương án "1 cung đường, 2 điểm đến" và chủ động phương án "3 tại chỗ" trong phòng, chống dịch Covid-19, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh.

Lai Châu cử thêm y, bác sỹ vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch
Lai Châu cử thêm y, bác sỹ vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu vừa tiếp tục cử đoàn cán bộ y tế vào Bình Dương để hỗ trợ địa phương này triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lai Châu cử thêm y, bác sỹ vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch

Lai Châu cử thêm y, bác sỹ vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch

VOV.VN - Tỉnh Lai Châu vừa tiếp tục cử đoàn cán bộ y tế vào Bình Dương để hỗ trợ địa phương này triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lai Châu chi viện thêm 23 cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch
Lai Châu chi viện thêm 23 cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Tối 27/8, tỉnh Lai Châu tiếp tục tổ chức Lễ xuất quân đợt 2, tiễn 23 cán bộ, nhân viên ngành y tế của tỉnh lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19 đợt 2.

Lai Châu chi viện thêm 23 cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Lai Châu chi viện thêm 23 cán bộ y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Tối 27/8, tỉnh Lai Châu tiếp tục tổ chức Lễ xuất quân đợt 2, tiễn 23 cán bộ, nhân viên ngành y tế của tỉnh lên đường vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19 đợt 2.