Lai Châu tạm ngừng tìm kiếm nạn nhân mất tích

Lai Châu tạm ngừng tìm kiếm nạn nhân mất tích

VOV.VN - Việc tạm ngừng tìm kiếm nạn nhân mất tích, huyện Phong Thổ đã trao đổi với gia đình nạn nhân và nhận được sự chia sẻ, đồng thuận cao.

Chính quyền huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu vừa quyết định tạm ngừng việc tìm kiếm nạn nhân mất tích trong đợt thiên tai vừa qua, để tập trung khắc phục các thiệt hại về nhà ở, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

vov_lai_chau_bkcp.jpg
Các hộ dân bị thiệt hại đã được hỗ trợ bạt để khắc phục tạm nơi ở.

Sau gần 3 ngày tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong đợt mưa đá, giông lốc, lũ cục bộ xảy ra tối 23/4 vừa qua, các lực lượng chức năng huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu mới tìm thấy thi thể 2 trong tổng số 3 nạn nhân. Nạn nhân còn lại là Ma A Sinh (3 tuổi), tại bản Sin Chải, xã Mù Sang hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Ông Vương Thế Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết, dù đã tập trung tối đa nhân lực, thậm chí yêu cầu xả hết nước lòng hồ của một thủy điện nhỏ trên địa bàn, nhưng đến nay, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cháu bé. Việc tạm ngừng tìm kiếm, huyện đã trao đổi với gia đình nạn nhân và nhận được sự chia sẻ, đồng thuận cao từ người thân nạn nhân.

 
vov_lai_chau_1_nbth.jpg
Những gia đình bị thiệt hại nặng về nhà ở đang được các lực lượng tại chỗ hỗ trợ dựng nhà và sử dụng 100% tôn làm tấm lợp.

Theo thống kê, huyện Phong Thổ có gần 2.400 nhà ở bị ảnh hưởng trong đợt mưa đá, giông lốc và lũ cục bộ xảy ra trong 2 ngày ngày 22 và 23/4 vừa qua. Các hộ bị ảnh hưởng đa phần thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Huyện đã quyết định hỗ trợ 100% kinh phí sửa chữa mái nhà đối với hộ nghèo và hỗ trợ 80% đối với các hộ cận nghèo. Với các hộ khác, từ các nguồn xã hội hóa, huyện đã hỗ trợ bạt để người dân sửa chữa, khắc phục tạm nhà để ở. 

Do trước đây, mái nhà của dân đa phần là tấm lợp prôximăng, được hỗ trợ theo chính sách dành cho hộ nghèo, nay đã xuống cấp, nên đợt này huyện sẽ hỗ trợ 100% tấm lợp bằng tôn. Việc dựng lại nhà sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế, sau khi được cấp tôn, nếu hộ nào cần hỗ trợ nhân công, huyện sẽ huy động các lực lượng tại chỗ như bộ đội biên phòng, công an, dân quân... làm giúp.

vov_lai_chau_2_hpjk.jpg
Để người dân sớm ổn định đời sống, cùng với sự quan tâm của chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương, nhiều đoàn thiện nguyện đã đến với người dân.

Về sản xuất, huyện Phong Thổ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp thóc giống để người dân khôi phục lại lúa mùa và khắc phục diện tích lúa đông xuân. Đối với gần 800 ha chuối bị thiệt hại, huyện đang chỉ đạo thống kê chi tiết để trình UBND tỉnh xin hỗ trợ cây giống, để bà con tiến hành trồng lại sau khi đời sống đã ổn định bước đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên