Lâm Đồng khó kiểm soát nạn khai thác khoáng sản trái phép

Có trường hợp doanh nghiệp chỉ được cấp phép thăm dò cũng lợi dụng sơ hở của ngành chức năng lén lút khai thác khoáng sản trái phép.

Hiện ở tỉnh Lâm Đồng có trên 300 giấy phép khai thác khoáng sản chủ yếu là khai thác cát, đá xây dựng, đất sét và than bùn còn hiệu lực. Trong đó, diện tích đất lâm nghiệp và ngoài lâm nghiệp có 120 giấy phép khai thác, với tổng diện tích khoảng 440 ha. Ngoài ra, còn có 12 giấy phép khai thác vàng, thiếc, cao lanh, bauxite và đá ốp lát do Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

Ông Lương Văn Ngự, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết, phần lớn giấp phép khai thác khai thác nhỏ, manh mún, địa bàn rải rác và sâu trong rừng.

Việc quản lý hoạt động khai thác gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ thất thu về thuế tài nguyên, phí môi trường mà còn phát sinh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Có trường hợp doanh nghiệp chỉ được cấp phép thăm dò cũng lợi dụng sơ hở của ngành chức năng lén lút khai thác khoáng sản trái phép.

“Có thể nói trên địa bàn 4 huyện nổi trội nhất hiện nay là Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Đam Rông, có những doanh nghiệp được cấp giấy phép thăm dò nhưng lạm dụng để hoạt động khai thác khoáng sản luôn, nhất là thiếc và vàng thì khai thác trái phép”, ông Lương Văn Ngự, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên