Lâm Đồng: Rừng cháy lớn, cơ quan chức năng biệt tăm

Vụ chảy xảy ra từ chiều tối 21/2, nhưng đến trưa 22/2 hiện trường vụ cháy vẫn vắng hoe, không thấy bóng dáng nào của các cơ quan chức năng...

Hàng chục ha rừng thông đã bị thiêu cháy vào tối 21/2 tại khu vực rừng thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điều đáng nói là vụ cháy xảy ra từ 17h ngày 21/2, nhưng theo cộng tác viên (CTV) Văn Thế, đến thời điểm này khi hàng chục ha rừng đã bị cháy trụi vẫn chưa có môt cơ quan chức năng nào đứng ra nhận trách nhiệm, thậm chí vẫn chưa có mặt ở hiện trường.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với CTV Văn Thế - người đã có mặt ở đây suốt từ lúc xảy ra vụ cháy rừng và là người đã trực tiếp liên hệ với các cơ quan chức năng thông báo vụ việc này.

CTV Văn Thế cho biết: Hiện nay, rất nhiều cây thông bị cháy trơ trụi và một số diện tích rừng Tà Nung cũng đã bị cháy. Đến thời điểm này (khoảng 10 giờ ngày 22/2 - PV), điểm cháy rất gần Công ty Quốc Việt. Chúng tôi được biết, diện tích rừng này đã được giao cho công ty này quản lý. Tuy nhiên, nó vẫn chịu sự quản lý của Ban quản lý rừng Lâm Viên. Ban quản lý rừng Lâm Viên đang cho người vào hiện trường vụ cháy. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa tiếp cận được những người vào đây và xem xét hiện trường vụ cháy.

Phóng viên: Từ khi xảy ra vụ cháy, phía các cơ quan báo chí và tnhững người dân có thông báo tình hình cho cơ quan chức năng không và đã được phản hồi là như thế nào, thưa anh?

CTV Văn Thế: Chúng tôi không biết đã có ai thông báo cho ngành chức năng hay chưa. Riêng anh em phóng viên khi có mặt tại hiện trường đã trực tiếp gọi điện cho Ban quản lý rừng Lâm Viên, Hạt kiểm lâm và tất cả các đơn vị chức năng liên quan đến vấn đề bảo vệ rừng ở thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên câu trả lời mà chúng tôi nhận được thì hoàn toàn khác nhau. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho rằng các cán bộ kiểm lâm đã biết và đang điều động người đến để phối hợp dập lửa. Sau đó một thời gian rất lâu, mặc dù vụ cháy chỉ cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 10 km, nhưng vẫn không có một ngành chức năng nào có mặt. Sau đó, chúng tôi phải liên lạc rất nhiều lần mới gặp được Ban quản lý rừng Lâm Viên. Khi đó, Trưởng Ban quản lý rừng mới “cám ơn các anh em phóng viên đã cho biết thông tin” và ông cũng chưa nhận được thông tin cháy rừng này. Còn ông Phó Ban quản lý rừng thì bảo vụ cháy cũng nhỏ thôi và chúng tôi sẽ lập tức cho các anh em xuống triển khai dập lửa. Chúng tôi vẫn đứng đó để chờ mặc dù đèo rất vắng nhưng hình như là không còn ai đi qua đèo và đến hơn 21h vẫn chưa thấy ngành chức năng nào có mặt.

Phóng viên: Đã gần 11 giờ trưa ngày 22/02, xin hỏi anh là đã nhận được thông tin gì từ phía cơ quan chức năng chưa và rừng đã dập lửa chưa?

CTV Văn Thế: Hiện nay, đám cháy đã tắt và tiểu khu bị cháy không phải là 159 (thông tin do Ban quản lý rừng Lâm Viên đã cung cấp vào khoảng 21h ngày 21/2) mà đó là tiểu khu 158. Diện tích rừng cháy không phải là rừng tạm mà có một diện tích thông tương đối lớn. Hiện nay cũng chưa có ai thống kê cụ thể, chính xác là có bao nhiêu ha rừng và bao nhiêu gốc thông bị cháy.

Phóng viên: Về phía Công ty Quốc Việt là đơn vị nhận quản lý, giao khoán rừng này thì sao, họ có người đến hiện trường hay không?

CTV Văn Thế: Đến nay, hiện trường vụ cháy vẫn còn vắng hoe vẫn chưa có một ai xuất hiện ở đây.

Phóng viên: Xin cám ơn anh!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên