Làm rõ đối tượng nào bị từ chối nhập cảnh Singapore?

VOV.VN - Cục HKVN cũng đã có thư gửi Cục Hàng không dân dụng Singapore đề nghị cung cấp danh sách những người Việt Nam có thể bị từ chối nhập cảnh.

Ngày 22/7, thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải làm việc với Bộ Ngoại giao để có công hàm gửi các cơ quan ngoại giao của Singapore, đề nghị làm rõ việc nhiều hành khách Việt Nam bị nhà chức trách nước này từ chối nhập cảnh khi đi máy bay của các hãng hàng không Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng hàng không hoạt động và bảo đảm quyền lợi của hành khách.

Khách xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh tại nhà ga số 1, sân bay Changi của Singapore

Cục HKVN nêu rõ, thời gian gần đây, nhiều hành khách có quốc tịch Việt Nam, có đầy đủ giấy tờ tùy thân theo quy định khi nhập cảnh vào Singapore nhưng đã bị nhà chức trách có thẩm quyền của Singapore từ chối và phải quay lại Việt Nam, trong đó đa số là khách nữ. Tình trạng này đã gây ra nhiều khó khăn, phát sinh chi phí cho cả bên vận chuyển và hành khách.

Hiện Cục HKVN đã có thư gửi Cục Hàng không dân dụng Singapore đề nghị cung cấp danh sách những người Việt Nam có thể bị từ chối nhập cảnh để các hãng hàng không cập nhật và có biện pháp xử lý từ đầu, nhằm đảm bảo quyền lợi của hành khách và giảm thiệt hại cho các hãng hàng không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bay sang Singapore, nhiều người Việt bị từ chối nhập cảnh
Bay sang Singapore, nhiều người Việt bị từ chối nhập cảnh

Bị từ chối nhập cảnh, hành khách không có cách giải quyết nào khác, buộc phải quay trở lại Việt Nam.

Bay sang Singapore, nhiều người Việt bị từ chối nhập cảnh

Bay sang Singapore, nhiều người Việt bị từ chối nhập cảnh

Bị từ chối nhập cảnh, hành khách không có cách giải quyết nào khác, buộc phải quay trở lại Việt Nam.