Làm rõ thông tin ĐSQ Anh nêu về việc người nước ngoài ở Việt Nam bị tấn công

VOV.VN - Bộ Ngoại giao đã trao đổi với các cơ quan chức năng của Việt Nam để xác minh thông tin và cùng phối hợp để xử lý các vụ việc như Đại sứ quán Anh nêu.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc mới đây Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đăng thông tin khuyến cáo công dân về các vụ việc người nước ngoài bị quấy rối ở Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 25/2 cho biết, về việc này, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã trao đổi với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội để làm rõ nội dung thông báo của Đại sứ quán.

“Bộ Ngoại giao cũng đã trao đổi với các cơ quan chức năng của Việt Nam để xác minh thông tin và cùng phối hợp để xử lý các vụ việc như Đại sứ quán Anh nêu”, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói.

Bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho người dân trong nước, cũng như cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Việt Nam, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, hôm 18/2, trên trang Facebook của Đại sứ quán Anh ở Việt Nam đăng cảnh báo đến các công dân Anh rằng số vụ tấn công người nước ngoài gia tăng đáng kể ở thủ đô Hà Nội.

Bài đăng có đoạn: “Chúng tôi nhận thấy có thông tin về sự gia tăng đáng kể các vụ người nước ngoài bị tấn công ở Hà Nội thời gian gần đây, bao gồm cưỡng hiếp và tấn công tình dục. Trong một số vụ việc, phụ nữ trở thành nạn nhân của tấn công, quấy rối tình dục, bao gồm đụng chạm, sàm sỡ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Anh giải thích thông tin kêu gọi công dân rời Việt Nam
Đại sứ quán Anh giải thích thông tin kêu gọi công dân rời Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ quán Anh ngày 3/4 có thông cáo giải thích thông tin cho rằng Đại sứ Anh Gareth Ward khuyến cáo công dân Anh rời ngay khỏi Việt Nam.

Đại sứ quán Anh giải thích thông tin kêu gọi công dân rời Việt Nam

Đại sứ quán Anh giải thích thông tin kêu gọi công dân rời Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ quán Anh ngày 3/4 có thông cáo giải thích thông tin cho rằng Đại sứ Anh Gareth Ward khuyến cáo công dân Anh rời ngay khỏi Việt Nam.