Làm rõ thông tin nhà hàng tại Khánh Hòa “chặt chém” khách du lịch

VOV.VN - Chiều nay (10/4), UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý thông tin một nhà hàng hải sản “chặt chém” 3 khách du lịch Trung Quốc.

Trước đó, UBND thành phố Nha Trang nhận được thông tin của người dân qua trang mạng xã hội Facebook đăng bài viết có tiêu đề: “chuyện 3 người Trung Quốc bị “chém” giữa đêm tại Nha Trang”, phản ánh việc Nhà Hàng Hải Sản N.B, đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có hành vi “chặt chém” nhóm du khách trên vào ngày 10/4/2023 …”. Cụ thể, có 3 người Trung Quốc đã vào nhà hàng này ăn tối. Khi thanh toán, nhà hàng tính 3 người này đã sử dụng hơn 11 kg hải sản, gồm các loại như: ghẹ, sò kim cương, mực nháy… với tổng số tiền hơn 8,7 triệu đồng. Sau khi thông tin này được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ, bình luận, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ để giữ gìn thương hiệu du lịch Nha Trang- Khánh Hòa.

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu Đội Quản lý thị trường số 1 chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND phường Lộc Thọ khẩn trương kiểm tra về thông tin này, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm khi phát hiện các hành vi vi phạm, báo cáo UBND thành phố Nha Trang trước 10 giờ ngày 12/4/2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các điểm giữ xe “chặt chém” khách viếng chùa Bà Bình Dương
Các điểm giữ xe “chặt chém” khách viếng chùa Bà Bình Dương

VOV.VN - Mặc dù chính quyền địa phương ở Bình Dương liên tục nhắc nhở nhưng vẫn còn tái diễn tình trạng các điểm giữ xe “chặt chém” khách viếng chùa Bà Thiên Hậu.

Các điểm giữ xe “chặt chém” khách viếng chùa Bà Bình Dương

Các điểm giữ xe “chặt chém” khách viếng chùa Bà Bình Dương

VOV.VN - Mặc dù chính quyền địa phương ở Bình Dương liên tục nhắc nhở nhưng vẫn còn tái diễn tình trạng các điểm giữ xe “chặt chém” khách viếng chùa Bà Thiên Hậu.

Đà Lạt xử lý triệt để nạn "chặt chém" du khách
Đà Lạt xử lý triệt để nạn "chặt chém" du khách

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng diễn ra Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9, tình trạng buôn bán chụp giật, ép giá du khách đã được chấn chỉnh triệt để. 

Đà Lạt xử lý triệt để nạn "chặt chém" du khách

Đà Lạt xử lý triệt để nạn "chặt chém" du khách

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng diễn ra Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9, tình trạng buôn bán chụp giật, ép giá du khách đã được chấn chỉnh triệt để. 

Tài xế “chặt chém” du khách, chạy xe vòng vèo bị xử phạt thế nào?
Tài xế “chặt chém” du khách, chạy xe vòng vèo bị xử phạt thế nào?

VOV.VN - Theo Điều 23, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lái xe chạy không chạy đúng tuyến đường, lịch trình hoặc có đồng hồ tính tiền cước nhưng sử dụng không đúng quy định.

Tài xế “chặt chém” du khách, chạy xe vòng vèo bị xử phạt thế nào?

Tài xế “chặt chém” du khách, chạy xe vòng vèo bị xử phạt thế nào?

VOV.VN - Theo Điều 23, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lái xe chạy không chạy đúng tuyến đường, lịch trình hoặc có đồng hồ tính tiền cước nhưng sử dụng không đúng quy định.