Làm rõ trách nhiệm để xảy ra phá rừng tại rừng phòng hộ A Lưới

VOV.VN - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, qua kiểm tra hiện trường, xác minh hồ sơ, truy xuất dữ liệu đơn vị đã phát hiện vụ khai thác rừng trái phép tại khoảnh 7, Tiểu khu 312, xã Hương Phong thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới quản lý.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, thiếu sót của tập thể và cá nhân liên quan trong vụ việc này. Tại khu vực xảy ra khai thác rừng trái phép, 12 cây rừng đã bị chặt hạ, đường kính gốc từ 50 đến 94cm. Các đội bảo vệ rừng chuyên trách thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới đã phát hiện 10 cây trong số này qua các đợt kiểm tra ngày 9/11/2020 và ngày 1/7/2021; 2 cây còn lại chưa phát hiện.

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, trong số các cây bị chặt hạ, có 9 cây là chủng loại Phò Lái, 1 cây Vang Trứng, 2 cây Trám. Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của của tập thể và cá nhân liên quan trong việc để xảy ra phá rừng.

“Khi kiểm tra thực tế có 12 gốc cây bị chặt, rải rác trên khu vực dài khoảng 5 km. Trong số đó thì cố 9 gốc có biên bản của các trạm là chặt từ năm 2020, một gốc chặt từ thời diểm tháng 7/2021 và chỉ có hai gốc mới. Thứ hai tới sẽ có báo cáo với tỉnh, trong đó sẽ có kiến nghị đề xuất kiểm điểm các lực lượng có lên quan", ông Nguyễn Đình Đức nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can vụ phá rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa (Phú Yên)
Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can vụ phá rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa (Phú Yên)

VOV.VN -  Sáng nay (25/9), Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Anh (41 tuổi) và Phạm Văn Thành (34 tuổi), cả 2 cùng ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa để điều tra tội "hủy hoại rừng".

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can vụ phá rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa (Phú Yên)

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can vụ phá rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa (Phú Yên)

VOV.VN -  Sáng nay (25/9), Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Anh (41 tuổi) và Phạm Văn Thành (34 tuổi), cả 2 cùng ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa để điều tra tội "hủy hoại rừng".

Đắk Lắk đề nghị Gia Lai phối hợp ngăn chặn lâm tặc phá rừng bảo tồn Ea Sô
Đắk Lắk đề nghị Gia Lai phối hợp ngăn chặn lâm tặc phá rừng bảo tồn Ea Sô

VOV.VN - Sau khi VOV và một số cơ quan báo chí thông tin tình hình phá rừng tại Khu tồn thiên nhiên Ea Sô, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị tỉnh Gia Lai phối hợp, kiểm tra, ngăn chặn vi phạm Luật lâm nghiệp tại khu vực giáp ranh hai tỉnh.

Đắk Lắk đề nghị Gia Lai phối hợp ngăn chặn lâm tặc phá rừng bảo tồn Ea Sô

Đắk Lắk đề nghị Gia Lai phối hợp ngăn chặn lâm tặc phá rừng bảo tồn Ea Sô

VOV.VN - Sau khi VOV và một số cơ quan báo chí thông tin tình hình phá rừng tại Khu tồn thiên nhiên Ea Sô, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị tỉnh Gia Lai phối hợp, kiểm tra, ngăn chặn vi phạm Luật lâm nghiệp tại khu vực giáp ranh hai tỉnh.

Phá rừng bảo tồn Ea Sô: Cần điều tra đầu nậu, cắt cung - cầu gỗ lậu
Phá rừng bảo tồn Ea Sô: Cần điều tra đầu nậu, cắt cung - cầu gỗ lậu

VOV.VN - Mỗi ngày có đến hàng chục lâm tặc ở vùng giáp ranh vào rừng Ea Sô khai thác gỗ quý, săn bắn thú rừng. Sự phối hợp giữa các tỉnh đang cho thấy có những bất cập.

Phá rừng bảo tồn Ea Sô: Cần điều tra đầu nậu, cắt cung - cầu gỗ lậu

Phá rừng bảo tồn Ea Sô: Cần điều tra đầu nậu, cắt cung - cầu gỗ lậu

VOV.VN - Mỗi ngày có đến hàng chục lâm tặc ở vùng giáp ranh vào rừng Ea Sô khai thác gỗ quý, săn bắn thú rừng. Sự phối hợp giữa các tỉnh đang cho thấy có những bất cập.