Làm rõ vụ nhân viên pháp y bị tố chặn xe chở thi thể về quê, yêu cầu dùng xe dịch vụ

VOV.VN - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đang vào cuộc, làm rõ thông tin nhân viên của Trung tâm pháp y thành phố chặn xe cứu thương 0 đồng vào chở tử thi, yêu cầu dùng xe dịch vụ gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó, khoảng 10h ngày 7/8, chị B.T.H, quê Hải Dương bị tai nạn giao thông và tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng do va chạm với xe tải.

Khoảng 20h30' ngày 7/8, theo trưng cầu của cơ quan điều tra, Công an quận Ngũ Hành Sơn với sự chứng kiến của gia đình nạn nhân, Trung tâm pháp y thành phố Đà Nẵng đã khám nghiệm tử thi. Cơ quan trưng cầu giám định thực hiện chi trả chi phí giám định theo quy định.

Gia đình nạn nhân cũng đã có mặt tại Trung tâm pháp y thành phố Đà Nẵng để lo hậu sự cho người thân. Sau khi khám nghiệm tử thi, gia đình nạn nhân đề nghị và thống nhất với ông Lê Viết Dũng, y công của Trung tâm y tế pháp y thành phố Đà Nẵng thực hiện tái tạo tử thi nguyên vẹn cũng như tiêm thuốc bảo quản tử thi để vận chuyển về quê. Chi phí thực hiện việc này là 14 triệu đồng, được đơn vị vận tải có phương tiện gây tai nạn chi trả và chuyển vào tài khoản của ông Lê Viết Dũng.

Ngoài ra, ông Lê Viết Dũng đã liên hệ với dịch vụ vận chuyển thi thể khi được gia đình nạn nhân nhờ hỗ trợ với mức 16 triệu đồng. Tuy nhiên, cùng lúc này gia đình cũng đã liên hệ được với xe vận chuyển khác và đây là xe 0 đồng, tình nguyện miễn phí chở nạn nhân về quê. Hai xe cùng có mặt trước cổng Trung tâm pháp y thành phố.

Để hạn chế những ảnh hưởng có thể xảy ra trong khi gia đình tiến hành khâm liệm, nhập quan, ông Lê Viết Dũng đã đóng cổng ra vào trụ sở Trung tâm pháp y, tạm thời không cho xe nào vào. Sự việc này gây bức xúc cho người nhà nạn nhân, nhiều người chứng kiến cho rằng cán bộ Trung tâm pháp y Đà Nẵng ngăn cản không cho gia đình đưa xe cứu thương miễn phí vào chở thi thể nạn nhân, yêu cầu phải dùng xe dịch vụ.

Lãnh đạo Sở Y tế cho rằng, ông Lê Viết Dũng, y công của Trung tâm y tế pháp y thành phố Đà Nẵng đã có thái độ, ứng xử không phù hợp, thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho gia đình. Sự việc sẽ được điều tra, làm rõ và xử lý. 

Ông Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết: "Sau khi thông tin phản ảnh của báo chí về nhân viên Trung tâm pháp y thành phố Đà Nẵng đã ngăn cản không cho xe vào sau quá trình tiến hành khám nghiệm tử thi. Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Trung tâm pháp y thành phố Đà Nẵng khẩn trương tập trung kiểm tra, làm rõ những sai phạm của ông Lê Viết Dũng cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan và nghiêm túc xử lý theo quy định nếu có sai phạm, kể các cá nhân tập thể có thái độ ứng xử không phù hợp và báo cáo cho Sở Y tế biết. Sở Y tế cũng chia sẻ những mất mát đối với gia đình nạn nhân. Sở Y tế tiếp tục theo dõi sát những trường hợp này, cá nhân liên quan cũng như bộ  phận đối với Trung tâm pháp y trong sự việc xảy ra đáng tiếc vừa rồi".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe cứu thương biến dạng sau khi tông vào ô tô buýt
Xe cứu thương biến dạng sau khi tông vào ô tô buýt

Sáng 27/3, Đội Tuần tra kiểm soát 6-1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, tại xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu thương và xe buýt.

Xe cứu thương biến dạng sau khi tông vào ô tô buýt

Xe cứu thương biến dạng sau khi tông vào ô tô buýt

Sáng 27/3, Đội Tuần tra kiểm soát 6-1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, tại xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu thương và xe buýt.

Xử phạt người cản đường xe cứu thương đi đón bệnh nhân ở Bình Dương
Xử phạt người cản đường xe cứu thương đi đón bệnh nhân ở Bình Dương

VOV.VN - Ngày 1/11, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt ông T.Q.H (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo) về hành vi cản đường xe cứu thương đang đi đón bệnh nhân.

Xử phạt người cản đường xe cứu thương đi đón bệnh nhân ở Bình Dương

Xử phạt người cản đường xe cứu thương đi đón bệnh nhân ở Bình Dương

VOV.VN - Ngày 1/11, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt ông T.Q.H (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo) về hành vi cản đường xe cứu thương đang đi đón bệnh nhân.

Xác minh, làm rõ việc người đàn ông cản đường xe cứu thương
Xác minh, làm rõ việc người đàn ông cản đường xe cứu thương

VOV.VN - Tối 30/10, Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, đang cho lực lượng xác minh, làm rõ thông tin chia sẻ trên mạng xã hội việc người đàn ông cản đường xe cứu thương. 

Xác minh, làm rõ việc người đàn ông cản đường xe cứu thương

Xác minh, làm rõ việc người đàn ông cản đường xe cứu thương

VOV.VN - Tối 30/10, Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết, đang cho lực lượng xác minh, làm rõ thông tin chia sẻ trên mạng xã hội việc người đàn ông cản đường xe cứu thương.