Lan tỏa nhiều việc làm ý nghĩa trong Tháng nhân đạo

VOV.VN - Thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La luôn năng động, sáng tạo trong tổ chức các phong trào nhân đạo, từ thiện. Qua đó, góp phần khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân, cũng như thực hiện tốt chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La hiện có hơn 280 tổ chức trực thuộc tại cơ sở xã, phường, thị trấn và tương đương. Trong tháng Nhân đạo năm nay, với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, mỗi tổ chức Hội có kế hoạch tổ chức ít nhất 1 công trình, phần việc nhân đạo, chương trình gắn địa chỉ nhân đạo.

 Tại Mai Sơn, một trong những hoạt động được Hội CTĐ huyện thực hiện hiệu quả là cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Theo đó, Hội đã tiến hành khảo sát và lập danh sách “địa chỉ nhân đạo” với đầy đủ thông tin, hoàn cảnh và nhu cầu trợ giúp, chủ động gắn kết địa chỉ nhân đạo cho các tổ chức, cá nhân ngay tại địa phương; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân khác hưởng ứng, tham gia.

"Hội chữ thập đỏ huyện ngoài việc kêu gọi, kết nối với các mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân trên toàn quốc thì cũng tập trung chỉ đạo các hội chữ thập đỏ xã, thị trấn khảo sát các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để làm địa chỉ nhân đạo, từ đó cố gắng kết nối, kêu gọi cũng đã hỗ trợ được khoảng 70 - 80% số địa chỉ mà hội CTĐ cấp dưới giới thiệu", Bà Trần Vân Anh, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Mai Sơn cho biết.

Cũng theo bà Vân Anh, các hoạt động nhân đạo, phong trào thiện nguyện do Hội triển khai đã góp phần giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

"Trước đây nhà tôi hoàn cảnh khó khăn, đất đai thì ít, đi làm thuê làm mướn về chỉ đủ sống qua ngày. Được Hội CTĐ kết nối, hỗ trợ, tôi mới làm được cái nhà, hai mẹ con cũng có mái nhà che mưa, che nắng, đỡ hơn trước. Rất cám ơn Hội CTĐ và các nhà tình nguyện đã giúp đỡ, tôi cũng yên tâm để đi làm, cho con ăn học đến nơi đến chốn",  chị Hà Thị Hằng, người dân ở bản Có Tình, xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn chia sẻ.

Từ năm 2017 đến nay, bằng các hoạt động, chương trình, dự án nhân đạo cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương, như: Hiến máu tình nguyện, Thầy thuốc tình nguyện, Ngân hàng bò, Xây nhà Chữ thập đỏ, Hỗ trợ địa chỉ nhân đạo… các cấp Hội CTĐ tỉnh đã thiết thực trợ giúp trên 360.000 lượt người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội với tổng trị giá các hoạt động đạt gần 167 tỷ đồng.

Riêng trong Tháng nhân đạo năm nay, Hội CTĐ Sơn La phấn đấu giá trị hoạt động đạt 5 tỷ và trợ giúp được 5.500 đối tượng người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Bà Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Sơn La cho biết, đây cũng là Tháng nhân đạo được các cấp Hội triển khai quy mô nhất, đạt kết quả cao nhất từ trước tới nay, tạo tiền đề và khí thế để các cấp Hội triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động nhân đạo trong thời gian tới

"Chúng tôi vẫn tiêp tục kêu gọi vận động các nguồn lực để làm sao tổ chức các hoạt đồng từ giờ đến cuối năm. Đặc biệt trong thời gian tới có thể xảy ra lũ quét vào mùa mưa lũ, chúng tôi cũng đã sẵn sàng kêu gọi các nguồn lực, bao gồm cả hàng hóa để làm sao sẵn sàng hỗ trợ người dân được nhanh nhất, sớm nhất. Chúng tôi cũng đã có kế hoach kêu gọi cho dịp tết của năm nay, các hoạt động đều đã được lên kế hoạch chi tiết và đã có những những nguồn lực từ các đơn vị đã phối hợp nhiều năm với hội CTĐ để chăm lo cho cuộc sống người dân, cũng như hỗ trợ tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn", bà Chuyên nói.

Không chỉ góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các hoạt động nhân đạo được triển khai còn  giúp các gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cũng như những người dễ tổn thương trong xã hội có thêm niềm tin, động lực vươn lên xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn về 3 ổ dịch bệnh than ở Điện Biên
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn về 3 ổ dịch bệnh than ở Điện Biên

VOV.VN - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Điện Biên tăng cường phòng, chống lây nhiễm bệnh than từ động vật sang người, ngay khi địa phương này xuất hiện 3 ổ dịch bệnh than trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn về 3 ổ dịch bệnh than ở Điện Biên

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn về 3 ổ dịch bệnh than ở Điện Biên

VOV.VN - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Điện Biên tăng cường phòng, chống lây nhiễm bệnh than từ động vật sang người, ngay khi địa phương này xuất hiện 3 ổ dịch bệnh than trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

Nợ BHXH kéo dài, đời sống công nhân càng thêm lao đao
Nợ BHXH kéo dài, đời sống công nhân càng thêm lao đao

VOV.VN -   Trên địa bàn TP.HCM có hàng chục ngàn doanh nghiệp chây ỳ, chậm đóng BHXH với số tiền lên đến hơn 4.568 tỷ đồng. Cuộc sống công nhân đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi không chốt được sổ, cũng không có thẻ BHYT để khám chữa bệnh. Ngành chức năng đề xuất có chế tài mạnh hơn để xử lý, kiểm soát được tài sản của doanh nghiệp nợ BHXH, để bảo vệ quyền lợi người lao động

Nợ BHXH kéo dài, đời sống công nhân càng thêm lao đao

Nợ BHXH kéo dài, đời sống công nhân càng thêm lao đao

VOV.VN -   Trên địa bàn TP.HCM có hàng chục ngàn doanh nghiệp chây ỳ, chậm đóng BHXH với số tiền lên đến hơn 4.568 tỷ đồng. Cuộc sống công nhân đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi không chốt được sổ, cũng không có thẻ BHYT để khám chữa bệnh. Ngành chức năng đề xuất có chế tài mạnh hơn để xử lý, kiểm soát được tài sản của doanh nghiệp nợ BHXH, để bảo vệ quyền lợi người lao động

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đối tượng xấu "gom" sổ BHXH để trục lợi
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đối tượng xấu "gom" sổ BHXH để trục lợi

VOV.VN - Đối tượng xấu lợi dụng quy định để tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo người lao động bán sổ BHXH với giá rẻ kèm theo giấy ủy quyền nhận trợ cấp BHXH để sau đó làm thủ tục thanh toán rồi hưởng chênh lệch.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đối tượng xấu "gom" sổ BHXH để trục lợi

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đối tượng xấu "gom" sổ BHXH để trục lợi

VOV.VN - Đối tượng xấu lợi dụng quy định để tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo người lao động bán sổ BHXH với giá rẻ kèm theo giấy ủy quyền nhận trợ cấp BHXH để sau đó làm thủ tục thanh toán rồi hưởng chênh lệch.