Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

VOV.VN -Tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội

Trong những năm qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã phát triển sâu rộng, toàn diện và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thực sự đi vào đời sống của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Ngày hội Phong trào TDDKXD đời sống văn hóa ở khu dân cư tại Từ Sơn.

Triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, nhất là phong trào xây dựng làng, khu phố văn hoá, gia đình văn hoá, những năm qua, thị xã Từ Sơn  đã đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào đến các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường và các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên kiểm tra chất lượng xây dựng đời sống văn hóa ở các địa phương và một số cơ quan, đơn vị. Hàng năm đều sơ kết, đánh giá phong trào, qua đó kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích, những cách làm hay, việc làm mới trong xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời khắc phục hạn chế nảy sinh. Nhờ vậy phong trào đã không ngừng phát triển, nâng cao về chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Hàng năm thu hút được 100% khu dân cư đăng ký tham gia thực hiện, 90% gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó trưởng Phòng VHTT- UBND thị xã Từ Sơn cho biết: Từ Sơn là nơi xuất phát điểm đầu tiên khởi xướng phong trào xây dựng làng văn hóa và đã được nhân rộng trong toàn tỉnh và đến toàn quốc. Trong quá trình chỉ đạo phong trào, từ cán bộ đến nhân dân đều nhận thức được vai trò của phong trào và cùng chung tay xây dựng phong trào. Số lượng gia đình văn hóa ngày càng tăng với chất lượng được nâng cao hơn, hiệu quả cũng thiết thực hơn. Trong làng văn hóa hộ giàu ngày càng tăng, tệ nạn xã hội cũng giảm đi, nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế.

Cùng với đó, phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, chăn nuôi những loại cây trồng, vật nuôi có năng suất cao ngày càng được chú trọng. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước; 100% hệ thống giao thông đường làng, ngõ xóm được trải bê tông, trải nhựa. Hiện ở Từ Sơn có trên 90% số hộ gia đình đã được sử dụng nước sạch, nước máy hợp vệ sinh. Công tác giáo dục được chú trọng, thị xã đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; 48/50 trường đạt chuẩn Quốc gia. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội ngày càng được nhân rộng, 100% xã, phường có quy định cụ thể và bước đầu thực hiện tốt việc cưới, việc tang, lễ hội. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không có án hình sự nghiêm trọng xảy ra. Đến nay, toàn thị xã có hơn 29.300 hộ trong số hơn 33.000 hộ đạt danh hiệu hộ gia đình văn hoá. Có 60/81 làng, thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hoá, trong đó có 23 làng, khu phố 3 năm đạt danh hiệu văn hoá được cấp Giấy công nhận, 99 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu "Công sở văn hoá", "Doanh nghiệp văn hoá", "Bệnh viện, trường học văn hoá".

Là một trong những địa phương có phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nổi bật của thị xã Từ Sơn, những năm qua, Đảng uỷ, chính quyền phường Đình Bảng đã triển khai đến các tổ liên gia đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa và khu dân cư tiên tiến theo từng tiêu chí cụ thể đạt tỷ lệ cao. Mặc dù có dân số đông nhưng thời gian qua Đình Bảng đã quan tâm xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng khá đồng bộ tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Toàn bộ hệ thống đường giao thông, cống thoát nước, giao thông nội đồng trong phường đã được nâng cấp, cải tạo mới tạo thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt.

Đình Bảng là nơi quy tụ nhiều di tích lịch sử, trong đó tiêu biểu là quần thể di tích lịch sử văn hóa Đền Đô và đình Đình Bảng nổi tiếng trong và ngoài nước, nên công tác bảo vệ các Di tích lịch sử được quan tâm thường xuyên, có ý nghĩa trong các hoạt động tín ngưỡng của nhân dân địa phương, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần vào thế mạnh phát triển du lịch của Đình Bảng.

Từ năm 2000 đến nay, 100%  khu phố của Đình Bảng đã có nhà văn hóa với tổng diện tích trên 4.000 m2, được xây dựng từ ngân sách địa phương. Đây là nơi được nhân dân sử dụng vào các hoạt động sinh hoạt văn hóa, chính trị, hội họp về chế độ chính sách, pháp luật của địa phương. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao của Đình Bảng cũng phát triển mạnh mẽ thu hút mọi đối tượng, mọi lứa tuổi tham gia. Bác Nguyễn Thị Bảng, thành viên câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi- khu phố Trung Hòa, Phường Đình Bảng cho biết: “Chúng tôi thường xuyên luyện tập trước hết là để cho sức khỏe của mình, cũng là để xây dựng phong trào của khu phố ngày càng lớn mạnh. Trong những ngày hội hát hoặc những ngày họp hành, chúng tôi tham gia biểu diễn. Hiện giờ khu phố, làng xóm rất khang trang, sạch sẽ, đời sống càng ngày càng phấn khởi”.

Những hộ gia đình văn hóa phường Đình Bảng được tặng quà.

Cùng với các hoạt động trên, công tác y tế, giáo dục cũng được địa phương quan tâm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Đình Bảng hiện là địa phương có bệnh xá đa khoa quy mô hiện đại nhất của thị xã, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh tuyến cơ sở. Hệ thống giáo dục-khuyến học cũng phát triển mạnh mẽ và được chăm lo thường xuyên nên đây cũng chính là một trong những đơn vị đầu tiên của thị xã được công nhận phong trào giáo dục toàn diện, cả 3 trường trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia, các khu phố, dòng họ duy trì tốt các hoạt động khuyến học nhằm động viên con em tích cực học tập.

Một trong những nét điển hình ở Đình Bảng là nếp sống văn minh đã dần đi vào đời sống nhân dân. Việc đám tang, đám cưới không tổ chức ăn cỗ quá 3 ngày đã được nhân dân đồng tình và đi vào nền nếp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội, chấp hành Luật Giao thông, thực hiện quy ước văn hóa và Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị…

Ông Nguyễn Văn Hoành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Đình Bảng cho biết: "Năm 2013, các tổ chức chính trị xã hội so với các năm trước tiến bộ hơn. Từ phong trào đoàn thanh niên, hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ đều đạt vững mạnh. Mỗi khu phố đều có đội văn nghệ, đội dưỡng sinh, các câu lạc bộ xe đạp... Từ chỗ đó, tinh thần của nhân dân được tăng lên, các phong trào thể hiện nếp sống văn minh của phường được nâng lên".

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn thị xã Từ Sơn, đã đạt được những kết quả thiết thực. Chất lượng làng, khu phố văn hoá bước đầu được chú trọng, được cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện. Tuy nhiên, việc thực hiện cuộc vận động này còn nhiều tồn tại hạn chế cần khắc phục như danh hiệu làng, khu phố văn hoá không ổn dịnh, thiếu tính bền vững, tệ nạn xã hội trong các khu dân cư diễn biến phức tạp, tỷ lệ tăng dân số còn cao so với quy định, số người sinh con thứ 3 trở lên năm sau tăng hơn năm trước khiến cho nhiều khu dân cư không đạt danh hiệu văn hóa. Những tồn tại, hạn chế này cần phải có những quyết sách hợp lý hơn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hoá để cuộc vận động thực sự đem lại quyền lợi về vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân, tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội và xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ

Các hoạt động văn hóa đã tạo nên khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, hài hòa hơn

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ

Các hoạt động văn hóa đã tạo nên khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, hài hòa hơn

 Đẩy mạnh vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
Đẩy mạnh vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng: Công tác dân vận tốt là mấu chốt dẫn đến thành công của Cuộc vận động này..

 Đẩy mạnh vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Đẩy mạnh vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng: Công tác dân vận tốt là mấu chốt dẫn đến thành công của Cuộc vận động này..

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Cuộc vận động nhằm phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tại từng cộng đồng dân cư.  

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Cuộc vận động nhằm phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tại từng cộng đồng dân cư.  

Họp Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Họp Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

VOV.VN-Cả nước có 40/63 tỉnh thành lập mới và kiện toàn lại Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Họp Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Họp Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

VOV.VN-Cả nước có 40/63 tỉnh thành lập mới và kiện toàn lại Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Họp Ban Chỉ đạo Phong trào xây dựng đời sống văn hóa
Họp Ban Chỉ đạo Phong trào xây dựng đời sống văn hóa

(VOV) -Sáng 5/2, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức phiên họp thứ nhất.

Họp Ban Chỉ đạo Phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Họp Ban Chỉ đạo Phong trào xây dựng đời sống văn hóa

(VOV) -Sáng 5/2, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức phiên họp thứ nhất.